1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho: “Tôi rất vui được làm việc ở Tottenham”

(Dân trí) - Jose Mourinho đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Tottenham thay thế Mauricio Pochettino. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra phấn khích khi tìm được công việc mới ngay tại London.

Sau quãng thời gian gần nửa mùa thi đấu bết bát, Tottenham đã quyết định thay đổi huấn luyện viên. Vào tối qua, Chủ tịch của Tottenham, Daniel Levy đã đưa ra quyết định sa thải Pochettino, chấm dứt hơn 5 năm làm việc của vị chiến lược gia người Argentina tại câu lạc bộ.

Không để người hâm mộ đợi chờ danh tính huấn luyện mới quá lâu, Tottenham vừa đưa ra thông báo bổ nhiệm Jose Mourinho ngồi vào ghế nóng ở Spurs. Mourinho năm nay 56 tuổi, ông có gần chục năm làm việc ở Premier League với hai lần dẫn dắt Chelsea và một lần dẫn dắt Man Utd.

Mourinho: “Tôi rất vui được làm việc ở Tottenham” - 1

Mourinho sẽ dẫn dắt đội bóng thứ ba tại Anh, sau Chelsea và Man Utd

Điểm chung trong cả ba lần làm việc của Mourinho tại các đội bóng ở Anh trước đây là ông không làm việc được hết bốn mùa giải. Được biết để có được sự gật đầu của Mourinho, ban lãnh đạo của Tottenham đã phải tiêu tốn khá nhiều thời gian đàm phán.

Hợp đồng giữa Mourinho và Tottenham có thời hạn hơn 3 năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, bản hợp đồng mới ký giữa đôi bên sẽ hết hạn sau khi mùa giải 2022/23 kết thúc.

Chủ tịch Daniel Levy tỏ ra khá vui mừng khi chiêu mộ được Mourinho, ông nhận xét về chiến lược gia mới của đội: “Với Mourinho, chúng tôi có một trong những nhà quản lý thành công nhất trong bóng đá. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm, có thể truyền cảm hứng cho các đội bóng và là một nhà chiến thuật tuyệt vời”.

“Ông ấy đã giành danh hiệu ở mọi câu lạc bộ đã huấn luyện. Chúng tôi tin rằng ông ấy sẽ mang lại năng lượng và niềm tin cho phòng thay đồ của Tottenham”.

Mourinho: “Tôi rất vui được làm việc ở Tottenham” - 2

Phong cách huấn luyện của Mourinho có lỗi thời hay không vẫn sẽ cần thời gian trả lời

Phát biểu về công việc mới Mourinho cũng tỏ ra rất vui: “Tôi rất vui mừng được gia nhập một câu lạc bộ có bề dày lịch sử tuyệt vời và những người ủng hộ nhiệt tình như vậy. Chất lượng của đội bóng và học viện làm tôi phấn khích. Được làm việc với những cầu thủ này là điều đã thu hút tôi”.

Rất thuận lợi cho Mourinho làm việc ở Tottenham bởi ông vẫn còn gia đình sống ở London. Khác với việc thường xuyên ở khách sạn trong gần ba năm dẫn dắt Man Utd, giờ đây Mourinho có thể “sáng đi làm, tối về nhà”.

Mourinho đã ba lần vô địch Premier League trong hai lần dẫn dắt Chelsea. Ông cũng gặt hái được một số thành công với Man Utd khi giúp đội bóng thành Manchester vô địch Europa League và League Cup. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu mùa giải 2018/19 Man Utd chệch choạc, giống như tình cảnh của Tottenham hiện nay, thì chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị sa thải.

Mặc dù nổi tiếng là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới, Mourinho cũng sẽ phải đối diện với những áp lực lớn tại Tottenham khi phải chứng minh cho phong cách huấn luyện của ông phù hợp với Tottenham, hướng đội bóng tới những danh hiệu.

Sau khi bị cả Man Utd và Chelsea thải trong vòng chưa đầy 4 năm, Mourinho bắt đầu bị nghi ngờ về phong cách huấn luyện “lỗi thời”, không thích nghi được với sự phát triển của bóng đá hiện đại.

Việt Bách