1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho muốn được kế vị Ferguson dẫn dắt MU

(Dân trí) - HLV người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho tuyên bố mục tiêu sắp tới của ông sau khi rời Inter là chiếc nóng của “Ngài” Alex Ferguson ở sân Old Trafford.

 

Nguồn tin từ báo giới nước Anh cho hay, Sir Alex đang tính chuyện nghỉ hưu vào cuối mùa giải năm ngoái. Chiến lược gia người Scotland rất muốn đưa “Quỷ đỏ” thành Manchester giành chức vô địch Premier League lần thứ 19 trong lịch sử và phá vỡ kỷ lục (18 lần) mà Liverpool đang nắm giữ.

 

Đoán được ý định của Alex Ferguson, Jose Mourinho đã có một vài liên hệ với MU để sẵn sàng thế chỗ vị HLV 67 tuổi này. Trả lời phỏng vấn về khả năng “kết duyên” cùng MU, Mourinho tỏ ra khá thẳng thắn: “Không ai từ chối lời mời hấp dẫn này cả. MU là một trong số ít những CLB ở châu Âu có sức hút đặc biệt với mọi HLV. Và tôi cũng vậy.
 
 
Mourinho muốn được kế vị Ferguson dẫn dắt MU - 1

Mourinho thích được đối mặt với mọi thử thách ở khắp châu Âu

Tuy nhiên, tôi không nghĩ ông ấy sẽ nghỉ hưu vào năm 2010. Fergie vẫn còn muốn gắn bó với MU bởi ông ấy còn khỏe và tâm huyết với đội bóng. Ông ấy không có lý do gì để ra đi lúc này. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng thay thế”.

 

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết ông có được mối quan hệ khá thân thiết với Alex Ferguson, kể cả khi MU đụng Inter tại vòng 1/8 Champions League: “Chúng tôi thường chia sẻ với nhau sau trận đấu về thắng bại của hai đội. Tôi và Ferguson đã giáp mặt nhau tới 14 lần khi tôi dẫn dắt Porto, Chelsea, Inter. Và dù kết quả thế nào, chúng tôi đều rất thân mật với nhau”.

 

Dù háo hức được ngồi trên chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford nhưng Mourinho tỏ ra khá dửng dưng nếu được làm HLV ở cấp ĐTQG: “Khi trở thành HLV ĐTQG, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Khi đó, bạn không có cơ hội thường xuyên chỉ đạo các cầu thủ bởi thời gian tập trung đội tuyển không dài. Sẽ rất khó khăn cho bạn trong việc kiểm tra phong độ của họ.

 

Hơn nữa, việc dẫn dắt một ĐT tại một kỳ World Cup không thực sự khiến tôi cảm thấy thú vị. Còn về tương lai sắp tới, tôi có thể đảm nhận một công việc nào đó ở nước Mỹ, nhưng không phải là chiếc ghế ĐTQG”.

 

Anh Tuấn