1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho: “Man Utd là ưu tiên hàng đầu của tôi”

(Dân trí) - Trước khi trận đấu giữa Man Utd và Tottenham Hotspur diễn ra vào rạng sáng mai 28/8, huấn luyện viên Jose Mourinho khẳng định với báo giới rằng ông luôn đặt Man Utd ở vị trí ưu tiên số một và sẽ không để các cổ động viên phải thất vọng.

Mâu thuẫn giữa Mourinho và Phó chủ tịch Ed Woodward đã lên đến đỉnh điểm trong suốt mùa hè vừa qua. Đặc biệt, hai mục tiêu mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn mang về Old Trafford là hậu vệ trung tâm Toby Alderweireld (Tottenham) và tiền vệ Willian (Chelsea) đều không được Woodward chấp thuận. Theo Woodward, các cầu thủ này chỉ giải quyết được những vấn đề ngắn hạn và Mourinho đã vô cùng thất vọng.

Ngoài ra, Mourinho cũng được cho là rất muốn để Anthony Martial ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, nhưng đến cuối cùng Woodward vẫn để cầu thủ này ở lại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Mourinho: “Man Utd là ưu tiên hàng đầu của tôi” - 1

Bên cạnh đó, Mourinho cũng không khiến các học trò hài lòng khi liên tục lôi từng cá nhân cầu thủ ra để chỉ trích nặng nề, trong đó có Paul Pogba và Anthony Martial. Hơn nữa, thái độ bực dọc và luôn cau có của “người đặc biệt” đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các học trò “Quỷ đỏ”. Đã có những nguồn tin cho rằng vì bực dọc với Woodward, Mourinho trút giận lên các cầu thủ.

Tuy nhiên, khi được phỏng vấn, Mourinho cho biết ông tạo áp lực cho các cầu thủ không phải vì sự ích kỷ của bản thân mà là vì lợi ích chung của câu lạc bộ, đặc biệt là khi Man Utd đang rất cần một chiến thắng ở trận gặp Tottenham sắp tới, sau thất bại nặng nề 2-3 trước đối thủ Brighton vẫn được đánh giá thấp hơn hôm 19/8.

Mourinho khẳng định ông luôn đặt Man Utd ở vị trí ưu tiên số một
Mourinho khẳng định ông luôn đặt Man Utd ở vị trí ưu tiên số một

Vị huấn luyện viên 55 tuổi chia sẻ: “Trong sự nghiệp huấn luyện viên, tôi chưa từng ích kỷ và chỉ nghĩ cho riêng mình. Man Utd là ưu tiên hàng đầu của tôi. Ở cả hai trận đấu gặp Leicester và Brighton, các cổ động viên đều rất nồng nhiệt, không phải vì tôi mà vì cả một tập thể. Tôi rất vui vì điều đó”.

“Ở trận gặp Brighton, Man Utd đã chơi không tốt và thất bại nhưng các cổ động viên vẫn luôn cổ vũ nhiệt tình. Tôi mong rằng các cầu thủ cảm nhận được điều đó và chúng tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ thêm một lần nữa”.

Trong trận đối đầu sắp tới với đội chủ sân Wembley, Man Utd đứng trước cơ hội lớn để sửa sai với các cầu thủ Antonio Valencia, Nemanja Matic và Alexis Sanchez quay lại thi đấu sau chấn thương. Ngoài ra, cả Chris Smalling và Jesse Lingard cũng có thể tham gia từ đội hình xuất phát.

Antonio Valencia nhiều khả năng sẽ tham gia trận gặp Tottenham sắp tới
Antonio Valencia nhiều khả năng sẽ tham gia trận gặp Tottenham sắp tới

Mùa giải 2017/18, Man Utd có thành tích nổi trội trong top 6 đội bóng và đánh bại Tottenham ngay trên sân nhà nhưng lại để mất điểm trước một vài đội bóng yếu hơn. Tuy nhiên, Mourinho có cái nhìn khá lạc quan về điều này: “Mọi chuyện thậm chí sẽ còn đáng thất vọng hơn nếu Man Utd thắng những đội yếu hơn và để thua các đội bóng trong top 6”.

Mourinho cũng khẳng định thứ hạng của “Quỷ đỏ” ở mùa giải trước là một trong những thành tựu lớn nhất của mình, nhưng ông cho rằng vẫn còn quá sớm để có thể dự liệu về kết quả của mùa giải 2018/19, vì tất cả những vấn đề mà họ đã gặp phải trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Mourinho: “Man Utd là ưu tiên hàng đầu của tôi” - 4

Đan Ly