1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Mourinho mắc sai lầm khi để Pobga đeo băng đội trưởng MU

(Dân trí) - Việc đội trưởng MU, Antonio Valencia gặp chấn thương vắng mặt ở giai đoạn đầu mùa giải 2018/19 và Mourinho đã quyết định để tiền vệ Paul Pogba đeo băng đội trưởng của MU. Đó thực sự là một quyết định sai lầm.

Ở hai trận đầu mùa của Premeir League, Paul Pogba đã được Mourinho chỉ định đeo băng đội trưởng của MU khi Valencia vắng mặt. Điều đó có lẽ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, tất nhiên không phủ nhận tài năng của tiền vệ người Pháp, nhưng trở thành thủ lĩnh của MU ở thời điểm hiện tại lại là một chuyện khác.

Vào tháng 7 vừa qua, MU bổ nhiệm đội trưởng mới sau khi Michael Carrick treo giày. Người được chọn là Valencia. Trong trường hợp Valencia vắng mặt, bốn cầu thủ sẽ gồm Smalling, Mata, Young hay Herrera được cân nhắc để đeo băng đội trưởng của MU, theo tiết lộ của chính Mourinho vào tháng 7, băng đội trưởng thuộc về ai sẽ tùy theo phong độ của chính họ.


Pogba ghi hai bàn cho MU nhưng đều từ chấm 11m

Pogba ghi hai bàn cho MU nhưng đều từ chấm 11m

Khi MU chọn đội trưởng và những người có thể được đeo băng thủ quân, Pogba cũng đã được nhắc đến như một trong những ứng viên tiềm năng bởi anh đã thành công rực rỡ cùng tuyển Pháp ở World Cup. Tuy nhiên, cuối cùng trong danh sách những người đeo băng thủ lĩnh của "Quỷ đỏ" lại không hề có tên của tiền vệ người Pháp.

Vậy nên việc Pogba đeo băng đội trưởng của MU ở trận đầu tiên của mùa giải khiến cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Tất nhiên, một trận đấu cũng không phải vấn đề lớn, đặc biệt MU cũng được thi đấu ở sân nhà. Có thể do Pogba sẵn sàng trở lại thi đấu dù chưa bình phục thể lực hoàn toàn nên Mourinho đã ghi nhận nỗ lực ấy bằng việc trao băng thủ quân cho tiền vệ này.

Dẫu vậy thì đến trận thi đấu thứ hai vào cuối tuần qua, Pogba vẫn đeo băng đội trưởng của MU thì quả thật vô cùng khó hiểu. Xét về yếu tố chuyên môn, Pogba không hoàn thành nhiệm vụ, anh thi đấu khá tệ khi thường xuyên lạc nhịp với đồng đội dẫn tới thường xuyên chuyền sai. Bên cạnh đó, Pogba cũng khá lười trong việc hỗ trợ phòng thủ khi đội nhà mất bóng.

Ở vai trò một thủ lĩnh, Pogba mờ nhạt hoàn toàn. Khi MU dẫn bàn, người hâm mộ vẫn thấy Pogba thi đấu khá bản năng, ngẫu hứng, không thấy được khả năng thúc giục đồng đội xông lên khi mà đội bóng thành Manchester bị đối phương dẫn bàn. Nhìn chung, trận thua trên sân của Brighton ở vòng hai vừa qua là một sự thất bại toàn diện của Pogba.


Mourinho không sáng suốt khi để Pogba làm đội trưởng

Mourinho không sáng suốt khi để Pogba làm đội trưởng

Việc Mourinho chọn Pogba làm đội trưởng thứ hai của MU dường như chỉ để lấy lòng tiền vệ người Pháp. Và tất nhiên, điều đó khó khiến toàn thể đội hình MU cảm thấy phục. Cần phải nhắc lại rằng, mùa giải năm Pobga không đóng góp cho MU như kỳ vọng, thậm chí nhiều trận đấu cầu thủ này còn phải ngồi dự bị.

Trong khi toàn đội MU tập luyện, du đấu hè thì Pogba cống hiến cho tuyển Pháp, sau đó nghỉ ngơi bù nên không có một trận đấu tập nào cùng đồng đội. Vì thế chẳng thể tìm thấy một nguyên nào cho thấy sự đột phá vị thế của Pogba để biến anh từ một cầu thủ bình thường trong đội trở thành thủ lĩnh. Nếu chỉ dựa vào giá trị của chuyển nhượng để đưa Pogba thành thủ lĩnh thì không hợp lý, vì ở MU cũng có nhiều ngôi sao với nhiều cá tính khác nhau.

Ngay trong giai đoạn đầu mùa, MU của Mourinho đang rất khó khăn, khiến nhiều người liên tưởng tới "mùa giải thứ ba" của chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở các đội bóng ông từng làm việc. Trước đây, Mourinho chưa bao giờ gặt hái thành công ở các câu lạc bộ ông dẫn dắt ở mùa thứ ba, thậm chí còn năm còn bị sa thải. Đó là các mùa giải mà ở đó Mourinho chưa bao giờ tỏ ra sáng suốt. Và có vẻ điều đó đã lặp lại khi Mourinho chọn Pogba làm thủ lĩnh của "Quỷ đỏ".

Phù Sa