1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mourinho “hối hận” vì phải bán Juan Mata

(Dân trí) - Ngày hôm qua, trong phát biểu trước báo giới, huấn luyện viên Mourinho đã thừa nhận rằng ông cảm thấy “hối hận” vì không thể giúp Juan Mata tiến bộ hơn trong quãng thời gian ở Chelsea.

Dưới triều đại của Mourinho, Juan Mata đã mất vị thế độc tôn ở Chelsea. Thay vào đó, anh làm quen nhiều hơn với ghế dự bị. Chính điều đó đã khiến tiền vệ người Tây Ban Nha quyết định dứt áo rời khỏi Stamford Bridge.

Mourinho đã bày tỏ sự nuối tiếc cho Juan Mata?

Mourinho đã bày tỏ sự nuối tiếc cho Juan Mata?


Tuy nhiên, trong phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, HLV Mourinho lại thừa nhận rằng ông cảm thấy “hối hận” vì không thể giúp Juan Mata tiến bộ hơn trong quãng thời gian ở Chelsea.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi xin lỗi vì không thể giúp Juan Mata trở thành cầu thủ xuất sắc. Có thể việc ngồi dự bị là cái gì đó mới đối với anh ta. Thật khó khăn để đối diện với thực tế không phải là người được lựa chọn trong đội hình chính thức.

Có thể điều đó sẽ giúp Juan Mata trở thành người đàn ông, cầu thủ mạnh mẽ hơn. Thành thực mà nói, tôi không thể giúp gì nhiều cho cậu ấy và tôi cảm thấy rất nuối tiếc vì điều đó. Tôi đã cố gắng thử nghiệm Juan Mata ở vị trí mà anh ta cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, Mata đã chấp nhận mọi thứ và thi đấu tốt ở vị trí đó.

Chúng ta đang nói về nhà vô địch thế giới và châu Âu. Anh ta đã trải qua những thời khắc khó khăn. Tôi cảm thấy nuối tiếc vì điều đó. Do đó, chúng tôi không thể ngăn cản Juan Mata tới đầu quân cho MU, đối thủ trực tiếp của Chelsea”.

H.Long