1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho đã “ngốn” bao nhiêu tiền của MU?

(Dân trí) - Tính tới thời điểm hiện tại, MU đã mất 302 triệu bảng (tính con số chênh lệch giữa mua và bán cầu thủ) trong thời gian dẫn dắt Quỷ đỏ.

Trong thời gian qua, HLV Mourinho đã liên tục ca thán vấn đề thiếu hụt lực lượng. Bên cạnh đó, ông không ngần ngại chỉ trích BLĐ MU không mua người theo yêu cầu của mình.


MU đã mất núi tiền để HLV Mourinho mua sắm cầu thủ

MU đã mất núi tiền để HLV Mourinho mua sắm cầu thủ

Dù vậy, khi nhìn lại số tiền mà “Người đặc biệt” đã vung ra kể từ năm 2016 (khi ông chuyển tới dẫn dắt MU), người ta hết sức ngỡ ngàng. Cụ thể, trong 2 năm qua, ông thày người Bồ Đào Nha đã chi ra tới 382,5 triệu bảng để mua cầu thủ.

Trong đó, ở giai đoạn này, MU đã một lần phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Paul Pogba với giá 89 triệu bảng. Tính riêng mùa Hè 2018, Quỷ đỏ đã chi 82,5 triệu bảng để chiêu mộ ba tân binh là Fred, Diogo Dalot và Lee Grant.

Ở chiều ngược lại, MU chỉ thu về 80,5 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Như vậy, số tiền MU đã thâm hụt ở thị trường chuyển nhượng dưới thời HLV Mourinho là 302 triệu bảng.

Nhìn sang những đối thủ cạnh tranh ở Premier League, đó thực sự là con số khổng lồ. Chỉ có Man City mất nhiều tiền hơn thế. CLB nửa Xanh thành Manchester đã chi 518 triệu bảng để mua cầu thủ và thu về 130 triệu bảng từ việc bán người. Tổng cộng, họ thâm hụt 388 triệu bảng.

Trong số đó, kể từ năm 2016 tới nay, Liverpool chỉ thâm hụt 114 triệu bảng (chi 390,5 triệu bảng mua cầu thủ, thu về 276,5 triệu bảng từ bán người). Con số ấy của Arsenal là 161 triệu bảng (mất 271,5 triệu bảng mua cầu thủ, thu về 110,5 triệu bảng từ bán người).

Chelsea thâm hụt 168,5 triệu bảng (chi 426,5 triệu bảng từ việc mua cầu thủ, thu về 258 triệu bảng từ bán người), còn Tottenham chỉ mất 76 triệu bảng (mất 177,5 triệu bảng từ mua cầu thủ, thu về 101,5 triệu bảng từ bán người).

H.Long