1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho có chiến thắng đầu tay với Chelsea

(Dân trí) - Không như “số phận hẩm hiu” của Pellegrini hay Moyes, khi ra quân thất bại cùng đội bóng mới, Mourinho đã có chiến thắng đầu tay cùng Chelsea sau khi đội bóng này đánh bại Singha All Star 1-0…

 

Singha All Star đã giành chiến thắng trước MU cách đây một vài ngày, tuy nhiên do đây không phải là một CLB mà chỉ là đội bóng được tập hợp từ các cầu thủ giỏi tại Thái Lan nên dù vẫn là Singha All Star, song toàn bộ cầu thủ của đội này thi đấu với Chelsea đều là những người khác hẳn so với đội đã thi đấu với MU.

 
Mourinho đã có chiến thắng đầu tay cùng Chelsea
Mourinho đã có chiến thắng đầu tay cùng Chelsea
 

Những con người khác đã đem đến một kết quả khác, ở trận đấu vừa diễn ra, đại diện đến từ sương mù đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Lukaku, tiền đạo của Chelsea đã thực hiện quả phạt đền thành công tại phút 33. Chiến thắng này giúp Mourinho có khởi đầu suôn sẻ trên băng ghế chỉ đạo của The Blues.

 

Chiếc ghế huấn luyện viên của Chelsea là một trong những chiếc ghế nóng nhất tại Premier League hè này. Và cuối cùng ông chủ Abramovich đã đặt niềm tin khi đưa Mourinho trở lại. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng mới chỉ bắt tay vào làm việc được 2 tuần và nhân sự của Chelsea cũng đang không mạnh nhất, nên rất nhiều người muốn xem “người đặc biệt” sẽ xoay xở thế nào khi đem quân đi du đấu.

 

Nếu nhìn vào lối chơi của Chelsea trước Singha All Star, không có nhiều sự thay đổi so với trước đây. Tuy nhiên, cũng khó có thể mong chờ vào một sự thay đổi lớn khi vẫn là những con người đó trong mào áo The Blues. Bên cạnh đó, đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu nên Mourinho lộ rõ việc thử nghiệm đội hình. Ông sử dụng tới 22 cầu thủ cho trận đấu này, bởi vậy các CĐV chỉ có thể nhìn vào kết quả của trận đấu và hạnh phúc vì đội bóng thân yêu của họ đã chiến thắng.

 
Lukaku ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền
Lukaku ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền
 

Trở lại với trận đấu, đội hình xuất phát của Chelsea gồm nhiều cầu thủ chính và họ đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận dồn ép đối thủ. Phút 17, De Bruyne thực hiện quả đá phạt ở đầu bên trái vòng cấm địa, anh treo bóng sâu xuống bên phải cho Lukaku băng xuống đánh đầu. Thủ thành và hậu vệ của Singha All Star đã không hiểu ý, hai người tranh chấp khiến trái bóng nảy ra đập xà ngang bật ra.

 

Đến phút 23, De Bruyne thực hiện cú sút ở vị trí cách khung thành chừng 25m, hơi chếch về bên trái, bóng đi căng song vọt xà. 8 phút sau, Lukaku băng xuống đầy dũng mạnh bên phải vòng cấm địa, hậu vệ Singha All Star đã không thể theo kịp anh, tuy nhiên cú dứt điểm từ góc hiệp của tiền đạo bên phía Chelsea đã bị thủ thành đối phương chặn đứng.

 

Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, De Bruyne đã ngã trong vòng cấm địa. Mặc dù pha va chạm này không rõ ràng, nhưng trọng tài vẫn cho Chelsea được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Lukaku đã dễ dàng đánh bại thủ thành đối phương để ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. Đến phút 40, tiền đạo người Bỉ có thêm cơ hội khi anh băng xuống nhận đường chuyền dài của đồng đội, lần này là ở bên phải vòng cấm địa, tiếc rằng cú dứt điểm của Lukaku vẫn không thể thắng thủ thành Klanklin

 
Mourinho chỉ đạo học trò thi đấu
Mourinho chỉ đạo học trò thi đấu
 

Ngay khi bước vào hiệp 2, Mourinho đã sử dụng một đội hình hoàn toàn khác. Những phút đầu tiên đội khách đã hoàn toàn áp đảo và liên tục gây sức ép lên khung thành của Klanklin, nhưng  lần lượt các chân sút như Moses, De Bruyne, Dem Ba đều không thể dứt điểm chính xác. Thủ thành Klanklin đã có một ngày thi đấu tuyệt vời, phút 57 anh tiếp tục xuất sắc cản phá thành công cú sút phạt ngay đầu vòng cấm địa của Hazard.

 

Cơ hội tốt nhất của Singha All Star diễn ra ở phút 66, tuy nhiên cầu thủ Kaimbi đã đánh đầu đi chệch cột dọc dù đứng cách khung thành chừng 5m. Trong khi đó, các chân sút của Chelsea đã rất nỗ lực nhưng trong một ngày mà thủ thành Klanklin đã chơi quá hay thì đội khách đã không thể ghi thêm bàn. Dẫu sao chiến thắng 1-0 cũng đủ làm Chelsea hài lòng.

 
 
 

Đội hình ra sân

 

Singha All Star: Kristsana Klanklin, Nattaporn Punrit (c), Apichet Puttan, Bukasa Kasonga, Lazarus Kaimbi, Rangsan Viwatchaichok, Korakod Wiriya-Udomsiri, Jetsada Puanakunmee, Sho Shimoji, Cleiton Silva, Goran Šubara.

 

Chelsea (hiệp 1): Cech; Wallace, Kalas, Terry, Cole; Lampard, Essien; Piazon, De Bruyne, Andre Schurrle; Lukaku. (hiệp 2)  Blackman, Ivanovic, Cahill, Chalobah, Bertrand, Van Ginkel, Ramires, Moses, De Bruyne (Traore 78), Hazard, Ba.
 
Phù Sa