1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho: "Chelsea sẽ không nằm ở cuộc chiến trụ hạng"

(Dân trí) - Mặc dù Chelsea giờ đây chỉ hơn nhóm xuống hạng có một điểm, nhưng Mourinho vẫn không nghĩ rằng đội bóng của mình nằm ở nhóm những đội phải chiến đấu trụ hạng ở mùa giải năm nay. Quan điểm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là đừng nhìn vào... bảng xếp hạng.

Ông nói các cầu thủ đã phản bội lại những gì ông đã làm, ông có thể nói rõ thêm không?

Tôi đã làm việc trong bốn ngày để tập trung vào trận đấu này, tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ liên quan đến đối thủ. Tôi đã xác định bốn kiểu dịch chuyển gần như xuất hiện ở tất cả các bàn thắng của họ. Cầu thủ của tôi nhận được tất cả những thông tin đó trong ba ngày tập luyện vừa qua. Các bạn có thể đi hỏi cầu thủ của tôi, họ sẽ trả lời bởi họ là những chàng trai trung thực, họ sẽ cho các bạn biết những gì tôi nói là sự thật. Trong bốn kiểu tôi xác định Leicester sẽ ghi bàn thì ở trận này họ đều ghi bàn (bàn thứ nhất và bàn thứ hai).


Mourinho thất vọng với màn trình diễn của các học trò

Mourinho thất vọng với màn trình diễn của các học trò

Cầu thủ không có phong độ tốt hay họ không lắng nghe ông?

Tôi nghĩ rằng họ lắng nghe và cũng nghĩ rằng họ đủ tốt, tuy nhiên những sai lầm thì vẫn ở đó. Nhưng tôi không muốn tập trung vào hai bàn thua. Bởi vì trong bốn, năm hoặc sáu trận vừa qua chúng tôi đã phòng thủ tốt, chúng tôi không để thủng lưới trong một số trận đấu, có hai hoặc ba lần giữ sạch lưới, hay chỉ để thủng lưới một bàn thắng trong các trận đấu với Stoke, với Dynamo Kiev. Dù sao chúng tôi đã có những trận đấu giữ sạch lưới.

Chúng tôi có vấn đề ở mặt khác, đó là số lượng các bàn thắng của các cầu thủ trên hàng công, trong trường hợp này họ không ghi bàn. Khi phạm sai lầm phòng ngự, chúng tôi đang bị trừng phạt bởi vì không ghi được bàn thắng. Các cầu thủ trên hàng công làm nhiệm vụ ghi bàn không biết cách ghi bàn, đội bóng phải trả giá cho điều đó.

Nhưng điều tốt là tinh thần, thực tế rằng trong 30 phút cuối cùng các cầu thủ rất cố gắng, họ phô diễn tất cả mọi thứ mà họ có, ghi được một bàn thắng, thậm chí có thể ghi được hai bàn. Chúng tôi có thể ghi bàn trước đó khi có hai cơ hội ngon ăn của Diego và Pedro ở 25-30 phút trước đó, chứ không phải khi trận đấu chỉ còn chừng 15 phút. Đó là điều tích cực, giúp tôi rời phòng thay đồ với cảm giác không tồi tệ như kết quả trận đấu này. Trong 30 phút cuối cùng chúng tôi đã là một đội.

Họ chấp nhận sự rủi ro với nguy cơ lớn, bởi nếu đội không chơi tốt có thể sẽ phải nhận thêm bàn thua, một trận thua đậm có thể phá hủy nhiều thứ, nhưng không ai sợ điều đó. Chúng tôi tiến tới để kiếm tìm một kết quả tốt hơn và chúng tôi đã ở gần với điều đó, các cầu thủ chiến đấu với tất cả những gì mình có, bảo vệ tất cả mọi thứ. Các cậu bé nhặt bóng cũng rất tuyệt vời, nhưng chuyện về các cậu bé nhặt bóng cho thấy đây là vấn đề đáng xấu hổ của Premier League. Tuy nhiên, tôi không muốn câu chuyện này (về những cậu bé nhặt bóng) được đẩy lên trước kết quả thắng xứng đáng của Leicester. Tôi khẳng định lần nữa, Leicester thắng rất xứng đáng.


Chelsea (áo trắng) thi đấu quá nhạt nhòa trước Leicester City, đặc biệt trong hiệp 1

Chelsea (áo trắng) thi đấu quá nhạt nhòa trước Leicester City, đặc biệt trong hiệp 1

Ông có chấp nhận Chelsea đang ở trong cuộc chiến trụ hạng?

Không, tôi không chấp nhận. Tôi chấp nhận rằng chúng tôi đang ở gần khu vực xuống hạng, nhưng không chấp nhận rằng đội bóng mình đang ở trong một cuộc chiến trụ hạng. Khu vực xuống hạng là chúng ta nhìn vào bảng xếp hạng mà các bạn đang có. Đó là một cái gì đó rất rõ ràng, đơn giản, thực dụng. Để cảm thấy rằng đang ở trong cuộc chiến trụ hạng, có lẽ sẽ là một, hai, ba hoặc bốn tháng tới. Tôi thì không nghĩ như vậy.

Do thiếu bàn thắng nên ông đã thay đổi hình, đẩy Remy lên phía trước với Costa?

Đó là để có nhiều hơn một mối đe dọa (cho khung thành đối phương), đặc biệt vì tôi nghĩ rằng Diego đang thiếu tự tin trước những cơ hội ghi bàn, nên đã để cậu ấy xuống khu vực khác. Khi đứng trước một cơ hội có thể ghi bàn nhưng Diego lại không làm tung lưới đối phương. Khi đứng trước một cơ hội cậu ấy không thảnh thơi và sự phán đoán giống như đã có ở mùa giải trước thì sẽ được đưa ra khỏi khu vực này.

Diego di chuyển thường xuyên ở giữa và tiến sâu, trung vệ đối phương ép cậu ấy, phạm lỗi, va chạm, trong hai trận đấu gần đây Diego có hai pha di chuyển thông minh như một tiền đạo xuất sắc, một ở trận đấu với Porto (pha ghi bàn mở tỉ số), một trong trận đấu trong ngày hôm nay, thông thường là cậu ấy sẽ ghi bàn. Khi tôi nhìn thấy rằng những cơ hội trong vòng cấm địa bị bỏ lỡ thì Deigo đã phải di chuyển sang xung quanh và tôi đặt Remy vào trong vòng cấm.

Diego (trái) đang đánh mất bản năng sát thủ
Diego (trái) đang đánh mất bản năng sát thủ

Thêm tiền đạo sẽ giúp Chelsea chơi tốt hơn khi bắt đầu trận đấu?

Điều đó phụ thuộc khi bạn chọn tiền đạo thứ hai, tuyến trên sẽ làm giảm khoảng không với tuyến sau. Bình thường đó là khu vực chúng tôi rất quan trọng. Điều gì đã xảy ra trong ngày hôm nay khi tôi đưa tiền đạo thứ hai vào trong vòng cấm địa và lấy đi một hậu vệ. Khi một đội bóng như Chelsea chơi với sơ đồ 4-4-2 thì sẽ không có cầu thủ số 10, tôi nghĩ rằng như thế đội bóng sẽ mất cách tạo cơ hội, cũng như mất lối chơi như chúng tôi đã xây dựng. Nhưng khi bị dẫn tới 2-0, tôi đã phải thử tất cả mọi thứ. Tôi giữ rằng số 10 và rút ra một hậu vệ.

Hazard thế nào rồi? Ông có hài lòng khi rút cậu ấy ra sân?

Tôi không biết. Cậu ấy lết trên sàn khi đi ra, cậu ấy nói không thể thi đấu tiếp. Một vài giây sau, cậu ấy bước vào sân để thử xem liệu có thể thi đấu tiếp hay không, tuy nhiên chỉ hai bước cậu ấy đã phải trở lại.

Ông trông đợi nhiều hơn từ Hazard?

Tôi không biết. Nếu một chân bị gãy, bạn muốn thi đấu cũng chẳng được. Nếu bạn gặp chấn thương bắp chân, muốn thi đấu cũng không được. Tôi có thể tưởng tượng Drinkwater rất khao thi đấu như thế nào nhưng anh ấy không thể vì chấn thương. Tôi nghĩ rằng Eden đã gặp chấn thương, tôi vẫn chưa nói chuyện với bác sĩ, nhưng tôi tin cậu ấy đã gặp chấn thương.

Phù Sa
(Theo dailymail)