1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho chạm trán học trò cũ Frank Lampard

(Dân trí) - Man Utd một lần nữa rơi vào thế khó khi bị Wolves cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Do đó, áp lực giành chiến thắng càng nặng nề khi họ gặp Derby County vào rạng sáng mai. Đặc biệt, đây là cuộc hội ngộ giữa Mourinho và người học trò cũ Lampard trên cương vị huấn luyện viên đối thủ.

Frank Lampard đã bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên của mình với Derby County hồi tháng 5 năm nay. Cựu tiền vệ của Chelsea và đội tuyển Anh đã có khởi đầu khá suôn sẻ ở cương vị mới khi dẫn dắt Derby County chiến thắng 5 trong tổng số 9 trận trên mọi đấu trường.

Đáng nói là thời điểm Lampard đạt phong độ đỉnh cao cũng trùng với những ngày tươi đẹp nhất của Mourinho ở Chelsea. Lần này, Mourinho và người học trò cũ Lampard sẽ có cơ hội được tái ngộ trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, khi hai vị huấn luyện viên này đối đầu nhau trong một trận đấu được dự báo đầy kịch tính diễn ra vào rạng sáng ngày 26/9.

Lampard là một phần ký ức tươi đẹp của Mourinho ở Chelsea
Lampard là một phần ký ức tươi đẹp của Mourinho ở Chelsea

Có lẽ, sự hiện diện của Lampard sẽ nhắc nhở Mourinho về những điều đã làm nên bảng thành tích đáng tự hào của ông khi còn ở Stamford Bridge, và khiến Mourinho tự hỏi tại sao mình lại không thể tiếp tục đi trên lộ trình chiến thắng khi ở Old Trafford.

Cần khẳng định rằng Lampard là một trong những người học trò xuất sắc nhất của “người đặc biệt”. Ông đã tham gia hầu hết các trận đấu của Chelsea trong hai mùa giải mà họ giành chức vô địch những năm 2004, 2005 với 29 pha lập công.

Những người đồng đội cũ của ông như John Terry, Michael Essien, Joe Cole, Didier Drogba and Ashley Cole cũng là những cầu thủ luôn khiến Mourinho tự hào khi nhắc lại.

Tuy nhiên, Mourinho bây giờ không có được những Lampard, Terry hay Cole trong đội hình của Man Utd. Có thể Paul Pogba hay Martial đều sở hữu kỹ năng tốt hơn Lampard nhưng những gì họ thể hiện ở khu vực trung lộ vẫn chưa thực sự ấn tượng.

Paul Pogba sở hữu kỹ năng tốt nhưng thi đấu chưa thực sự ấn tượng
Paul Pogba sở hữu kỹ năng tốt nhưng thi đấu chưa thực sự ấn tượng

Thực tế, Mourinho kế thừa một đội hình thiếu cân bằng, thiếu tự tin từ người tiền nhiệm Louis van Gaal. Trong khi đó, những bản hợp đồng mà tự ông mang về Man Utd chưa thực sự phát huy hiệu quả và Pogba là một điển hình. Ở hàng phòng ngự, Bailly, Lindelof, Jones, Smalling và Rojo đã cho thấy nhiều sơ hở và điểm yếu.

Không mấy khó hiểu khi Man Utd không duy trì được phong độ thi đấu ổn định kể từ đầu mùa giải và khả năng của huấn luyện viên Mourinho luôn bị giới truyền thông đặt những dấu chấm hỏi.

Họ đã thua Brighton, Tottenham, và lại tiếp tục bị đội mới lên hạng Wolves cầm hòa khi vừa mới chỉ trở lại lộ trình chiến thắng không lâu. Nhưng nếu Mourinho có lại được đội hình như của Chelsea những năm 2004, 2005 thì những ông lớn ở Premier League như Man City và Liverpool sẽ không phải là vấn đề quá lớn.

Cuộc tái ngộ với Lampard là cơ hội để Mourinho chứng tỏ năng lực trước người học trò cũ
Cuộc tái ngộ với Lampard là cơ hội để Mourinho chứng tỏ năng lực trước người học trò cũ

Nếu Pogba và các đồng đội ở Man Utd giành thời gian xem lại những bàn thắng của Lampard, có lẽ họ sẽ tự nghiệm ra được rằng mình cần phải cống hiến hơn cho Man Utd với 100% kỹ năng và nỗ lực của bản thân.

Dù thế nào, việc tái ngộ với Lampard không những là lời nhắc nhở đối với Mourinho về những tháng ngày tươi đẹp, mà còn là cơ hội để “người đặc biệt” đấu trí và chứng tỏ năng lực trước người học trò cũ.

Đan Ly