1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Một mình một kiểu, Mbappe bị cô lập ở PSG

H. Long

(Dân trí) - Theo báo giới Pháp, phần lớn đội hình của PSG đã quay lưng với Mbappe. Cầu thủ này chỉ còn 4 "đồng minh" trong phòng thay đồ của CLB nước Pháp.

Mặc dù PSG đã thành công trong việc giữ chân Mbappe trong mùa Hè 2022 nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ nắm giữ được "sự trung thành" của ngôi sao người Pháp. Cách đây vài ngày, đài RMC Sport đã tiết lộ rằng Mbappe đang cảm thấy bị phản bội và muốn rời khỏi PSG ngay trong tháng 1/2023.

Một mình một kiểu, Mbappe bị cô lập ở PSG - 1

Mbappe đang bị cô lập ở PSG (ảnh: Getty).

Chưa hết, mới đây, tờ Mediapart cho hay, PSG đã thuê một công ty truyền thông, với mục đích tạo ra nhiều tài khoản ảo, để bôi nhọ và quấy rối đội ngũ truyền thông của CLB cũng như các cá nhân. Mục tiêu của công ty này là tấn công những kẻ nổi loạn hoặc muốn rời CLB như Kylian Mbappe, Adrien Rabiot. Điều này khiến cho tình hình trở nên rối hơn.

Nhưng thực tế, từ lâu, Mbappe đã không được lòng những cầu thủ PSG. Họ dần xa lánh tiền đạo sinh năm 1998 vì mắc bệnh ngôi sao. Tờ L'Equipe mô tả về tình trạng của tiền đạo 24 tuổi ở phòng thay đồ PSG.

"Trước đây, Mbappe luôn mang tới bầu không khí vui vẻ trên sân tập của PSG. Cậu ta luôn vui vẻ, cười đùa với mọi người. Nhưng một ngày nọ, Mbappe xuất hiện không chào hỏi ai và cũng không nói với ai một lời nào. Chuyện này đã diễn ra từ đầu mùa giải" - nhật báo của Pháp mô tả.

Một mình một kiểu, Mbappe bị cô lập ở PSG - 2

Những mâu thuẫn đang đẩy Mbappe rời khỏi PSG.

Sự lạnh nhạt này khiến cho Mbappe ngày càng bị cô lập. Nhóm cầu thủ Nam Mỹ (gồm Neymar và Messi đứng đầu) đã ở phe chống đối với ngôi sao người Pháp. Mbappe chỉ còn 4 "đồng minh" ở sân Công viên các Hoàng tử gồm Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele và Hugo Ekitike. Họ đều là những người nói tiếng Pháp.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều ngôi sao lớn của PSG cũng tỏ ra không hài lòng với những đặc quyền mà Mbappe được hưởng khi ký hợp đồng mới.

Quay lưng với các đồng đội, Mbappe lại chuyển sang chơi với các sếp lớn như cố vấn thể thao Luis Campos, phó Chủ tịch Olivier Gagne hay giám đốc truyền thông Julien Maynard. Điều này khiến người ta có cảm tưởng tiền đạo người Pháp là một phần trong đội ngũ lãnh đạo của PSG. Tới mức, ngay cả HLV Christophe Galtier cũng cảm thấy e dè khi nhận xét về ngôi sao sinh năm 1998.