1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Monte Carlo: Vắng Federer, ai sẽ trở thành nhà vô địch?

(Dân trí) - Trong ba giải đấu lớn nhất từ đầu mùa (Australian Open, Indian Wells và Miami Open), Federer đều đã đăng quang ngôi vô địch. Vậy khi tay vợt người Thụy Sĩ quyết định nghỉ ngơi thì ở giải Masters 1000 thứ hai trong năm ở Monte Carlo sẽ dành cơ hội vô địch cho tay vợt nào?

Ba tháng đầu tiên của mùa giải năm 2017 đã trôi qua và làng banh nỉ nam thế giới bị khuất phục hoàn toàn bởi "lão tướng" Roger Federer. Người đàn ông 36 tuổi mang biệt danh “Tàu tốc hành” trở lại sân đấu sau hơn sáu tháng nghỉ dưỡng thương và bất ngờ gặt hái thêm nhiều thành công. Federer thâu tóm sạch ba danh hiệu lớn trong ba tháng đầu năm gồm giải Grand Slam - Australian Open, hai giải Masters 1000 trên mặt sân cứng ở Indian Wells và Miami Open.

Phong độ tuyệt vời của Federer khiến các đối thủ khiếp sợ, tuy nhiên các tay vợt của làng banh nỉ nam sẽ không còn lo lắng về FedEx, bởi tay vợt này quyết định nghỉ chừng hai tháng (bỏ ba giải Masters 1000 trên mặt sân đất nện). Do tuổi tác đã lớn nên Federer không thể duy trì cường độ thi đấu cao, bên cạnh đó tay vợt này cũng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, cho nên anh dự kiến sẽ chỉ trở lại thi đấu tại Roland Garros, giải Grand Slam thứ hai trong năm.


Murray (trái) và Federer (phải) trong trận đấu biểu diễn tại Thụy Sĩ hôm 10.4 vừa qua

Murray (trái) và Federer (phải) trong trận đấu biểu diễn tại Thụy Sĩ hôm 10.4 vừa qua

Vắng Federer sẽ là tin mừng cho các tay vợt khác. Vậy tay vợt nào sẽ đủ sức chinh phục các giải đấu lớn tiếp theo, sẽ là Nadal, Djokovic hay Murray, Wawrinka? Cả ba tay vợt đang xếp vị trí số 1, 2 và 3 thế giới là Murray, Djokovic và Wawrinka đều tham dự Monte Carlo. Đương nhiên họ đều sẽ là những tay vợt sẽ chiếm giữ những vị trí hạt giống cao nhất ở giải đầu này, tuy nhiên nếu xét về ứng viên vô địch, Nadal vẫn là tay vợt được xem là ứng viên số 1 của chức vô địch. Ở giải đấu này, Nadal là hạt giống số 4.

Trước hết, Nadal đang là đương kim vô địch của giải, ngoài ra tay vợt người Tây Ban Nha vẫn được xem là người chơi hay nhất trên mặt sân đất nện trong thế kỉ 21, khi Nadal chơi đúng phong độ chẳng ai có thể hạ nổi anh trên mặt sân đết nện.

Dù những chấn thương gần đây khiến Nadal không còn duy trì được phong độ đỉnh cao như năm bảy năm trước, nhưng anh vẫn rất nỗ lực trở lại và trong những giải đấu đầu năm, Nadal đã thi đấu chắc chắn hơn mùa giải trước rất nhiều. Tuy nhiên, Nadal thiếu một chút may mắn, bởi thế anh về nhì tới ba lần từ đầu năm, hai lần anh bị đánh bại bởi Federer (Australian Open, Miami Open), giải còn lại anh bị loại bởi Sam Querrey (Mexican Open).

Nadal hiện có tới chín chức vô địch ở Monte Carlo, nếu vô địch giải đấu này, Nadal sẽ có lần thứ ba trong sự nghiệp vô địch một giải đấu tới 10 lần. Trong trận ra quân, Nadal sẽ đối đầu với người thắng ở cặp D.Evans và K.Edmund, hai tay vợt này đang xếp hạng 44 và 45 ATP. Nhìn chung thì dù ai trong hai tay vợt trên sẽ đối đầu với Nadal thì tay vợt người Tây Ban Nha cũng may mắn khi có đối thủ trong trận ra quân được đánh giá thấp hơn hẳn.


Nadal tập luyện tại Monte Carlo chuẩn bị cho các trận đấu chính thức

Nadal tập luyện tại Monte Carlo chuẩn bị cho các trận đấu chính thức

Trong các tay vợt tham dự Monte Carlo 2017, ngoài Nadal còn có hai tay vợt vô địch giải đấu này, đó là Djokovic và Wawrinka. Nole vô địch vào các năm 2013 và 2015, trong khi đó Wawrinka vô địch vào các năm 2014. Hạt giống số 2 Djokovic thi đấu rất tệ từ đầu mùa, anh liên tiếp bị loại sớm ở những giải lớn. Vận may cũng không mỉm cười với Nole khi ngay vòng đấu ra quân anh sẽ đối đầu với hạt giống số 32 Giles Gimon, tay vợt của nước chủ nhà. Djokovic thắng 10/11 trận trước Simon, nhưng hai người chưa từng thi đấu trên mặt sân đất nện, tất cả 11 trận đấu trên đều diễn ra ở mặt sân cứng.

Ngoài ra, Djokovic sẽ nằm ở nhánh đấu mà nếu chơi tốt anh sẽ phải đối đầu với Nadal ở bán kết. Như vậy, ở hai nhánh còn lại, nếu thi đấu tốt Murray và Wawrinka sẽ gặp nhau ở bán kết. Cả Murray và Wawrinka đều không phải mẫu những tay vợt ổn định, nên cũng khó đoán về hành trình của họ tại Monte Carlo 2017

*Trong ngày 16 và 17/4, các trận đấu của vòng 1 sẽ được tiến hành. Tám tay vợt hạt giống hàng đầu sẽ chỉ bắt đầu thi đấu vào ngày mai(18/4).

P.S