1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mong chờ một năm đại cát với bóng đá Việt Nam

(Dân trí) - Bóng đá Việt Nam bước sang năm mới Đinh Dậu 2017 với bộn bề giải đấu, từ cấp độ khu vực, châu lục cho đến tầm thế giới. Đây cũng là thời điểm mà mọi người kỳ vọng vào một năm thành công với bóng đá nội.

Sân chơi hoành tráng nhất đối với bóng đá Việt Nam trong năm 2017 chắc chắn là VCK World Cup U20, diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Đây là giải đấu với nhiều cột mốc đầu tiên với bóng đá sân cỏ nước ta.

Lần đầu tiên một đội bóng sân cỏ tham dự VCK cấp độ thế giới, lại là ở giải U20, giải đấu vốn được xem là nấc thang cuối cùng của nhiều anh tài trong bước chuyển tiếp của họ, từ bóng đá trẻ sang bóng đá đỉnh cao. Thậm chí, rất nhiều cầu thủ sau giải U20 thế giới qua các thời kỳ đã vụt sáng thành sao, gia nhập ngôi đền của những huyền thoại, nên giải đấu này càng có giá trị.

Kỳ vọng dành cho đoàn quân trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn dĩ nhiên là rất lớn. Nhiệm vụ của đội tuyển U20 Việt Nam càng lớn hơn, bởi họ không chỉ thi đấu thông thường, mà còn mang hình ảnh của bóng đá Việt Nam ra đấu trường thế giới, trong lần đầu xuất hiện.

Đội tuyển U20 mang hình ảnh của bóng đá Việt Nam ra sân chơi thế giới
Đội tuyển U20 mang hình ảnh của bóng đá Việt Nam ra sân chơi thế giới

Giải đấu tầm châu Á với bóng đá Việt Nam trong năm chính là Đại hội thể thao trong nhà châu lục, với sự góp mặt của đội tuyển futsal nam. Giải đấu này diễn ra tại Tajikistan vào khoảng giữa năm. Trước đó, theo tiết lộ của Uỷ viên thường trực, kiêm trưởng Ban futsal VFF Trần Anh Tú, thì khoảng tháng 3, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ công bố HLV trưởng mới người Tây Ban Nha, với mong muốn nâng chất đội tuyển.

Futsal Việt Nam năm 2016 nằm trong nhóm 16 đội mạnh nhất thế giới (vào vòng 1/8 World Cup), nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á (vào bán kết giải vô địch futsal châu Á). Thành ra, kỳ vọng cho đội tuyển trong năm 2017 là cực lớn.

Một giải đấu tầm châu lục khác mà đại diện futsal Việt Nam sẽ tham dự đó là VCK futsal các CLB châu Á, được tổ chức tại TPHCM vào khoảng tháng 7. Cách nay 2 năm, cũng tại giải đấu này, Thái Sơn Nam tạo nên cơn địa chấn bằng tấm HCĐ – tấm huy chương đầu tiên của thể thao Việt Nam ở các môn đồng đội, thuộc một giải đấu có tính chất vô địch châu lục.

Năm nay, Thái Sơn Nam lại tham dự và họ tiếp tục đặt mục tiêu chinh phục huy chương ở giải các CLB châu Á, trên sân nhà.

Ở tầm Đông Nam Á, mục tiêu của 2 đội bóng đá nam, nữ Việt Nam là giành HCV SEA Games lần thứ 29 diễn ra vào tháng 8, tại Malaysia.

Đội tuyển U22 nam dù chỉ được ngành TDTT giao cho chỉ tiêu HCB, nhưng với kỳ vọng của rất nhiều người, và với tuyên bố của chính Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức cách nay không lâu, thì mục tiêu của đội là giành vàng.

Trong khi đó, với đội tuyển bóng đá nữ, việc giành HCV SEA Games cũng đồng nghĩa với việc giành lại ngôi hậu bóng đá nữ khu vực từ tay đại kình địch Thái Lan.

Ít năm trở lại đây, đội tuyển nữ Việt Nam liên tục thất bại trước Thái Lan ở các giải vô địch Đông Nam Á, mất ngôi đầu về tay đội bóng nữ xứ Chùa Vàng. Thành ra, hiện tại kỳ vọng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam cũng rất lớn.

Kim Điền

Mong chờ một năm đại cát với bóng đá Việt Nam - 2