1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mời lại HLV Kiatisuk, bóng đá Thái Lan mơ giấc mộng World Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Bóng đá Thái Lan không giấu giếm tham vọng dự World Cup 2026 khi mời lại một loạt nhà chuyên môn có tên tuổi, uy tín, nhằm xây dựng lộ trình cụ thể cho đội bóng đất Chùa Vàng.

Người đặt vấn đề đưa Kiatisuk trở lại Thái Lan nắm ghế Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Liên đoàn bóng đá nước này FAT là ông Piyapong Pew-on, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ tịch FAT nhiệm kỳ tới, thay thế cho chủ tịch đương nhiệm Somyot Poompunmuang.

Ở 2 nhiệm kỳ ông Somyot Poompunmuang làm chủ tịch FAT, bóng đá Thái Lan sa sút mạnh. Có lúc, đội bóng đất Chùa Vàng mất ngôi vô địch AFF Cup về tay đội tuyển Việt Nam, mất huy chương vàng (HCV) SEA Games về tay U23 Việt Nam, đồng thời một loạt nhà chuyên môn tên tuổi như Kiatisuk, Worrawoot Srimaka (cựu HLV đội U23 Thái Lan), Tawan Sripan, Dusit Chalermsan quyết định không gắn bó với các đội tuyển.

Mời lại HLV Kiatisuk, bóng đá Thái Lan mơ giấc mộng World Cup - 1

Mời lại HLV Kiatisuk, Thái Lan không giấu giếm tham vọng tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chỉ đến những năm cuối nhiệm kỳ của ông Somyot, ông này gần như rút lui vào hậu cảnh, nhường quyền quyết định về các đội tuyển, đặc biệt là quyền quyết định về đội tuyển quốc gia cho trưởng đoàn Madame Pang (tên thân mật của nữ tỷ phú Nualphan Lamsam), đội tuyển Thái Lan mới giành lại các danh hiệu quốc tế.

Những sai lầm dưới thời ông Somyot Poompunmuang, thiếu trọng dụng người làm chuyên môn tại xứ sở Chùa Vàng, đang được những ứng cử viên kế nhiệm ông này cố gắng thay đổi.

Cựu danh thủ Piyapong Pew-on nói: "Việc sử dụng những người am hiểu về văn hóa bóng đá Thái Lan, có chuyên môn, là công việc thiết yếu vào lúc này, cho mục tiêu hướng đến World Cup. Các ủy viên trong Ban chấp hành FAT cân nhắc mời HLV Kiatisuk ngồi vào ghế GĐKT cho mục tiêu nói trên".

"Mục tiêu trung hạn của bóng đá Thái Lan là hướng đến World Cup 2026, nơi châu Á sẽ có 8,5 suất (8 đội vào thẳng World Cup, một đội đá play-off tranh vé với đại diện của lục địa khác). Chúng tôi cần dàn cựu danh thủ bóng đá Thái Lan để chuẩn bị cho các kế hoạch này" - ông Piyapong Pew-on nói thêm.

Mời lại HLV Kiatisuk, bóng đá Thái Lan mơ giấc mộng World Cup - 2

Giới bóng đá xứ Chùa Vàng xem mục tiêu World Cup là mục tiêu trung hạn của họ (Ảnh: Matichon).

Không chỉ có Kiatisuk, ứng cử viên hàng đầu cho ghế chủ tịch FAT nhiệm kỳ mới Piyapong Pew-on còn muốn tập hợp một lực lượng những nhà chuyên môn được gọi là "đội hình trong mơ", gồm Tawan Sripan, Dusit, Teerasak Pho-on, Rangsan Wiwatchaichoke, Teerathep Winothai, để thực hiện đồng bộ kế hoạch đưa Thái Lan đến World Cup.

Về phía Kiatisuk, trong lần trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí cách đây không lâu, Kiatisuk cho biết: "Nếu 4 năm nữa, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan cùng có mặt tại VCK World Cup 2026, đó sẽ là kết quả hết sức tuyệt vời với tôi".

Có nghĩa rằng giấc mơ góp sức để đội bóng quê hương dự World Cup là giấc mơ được chính HLV Kiatisuk Senamuang ấp ủ, trong khi người Thái đang cố gắng tập hợp những tinh hoa tốt nhất của họ để hướng đến đấu trường danh giá này. Họ không quên bỏ qua người được xem là xuất sắc nhất trong số những người đang làm chuyên môn của bóng đá xứ Chùa Vàng.

Thời gian gần đây, Thái Lan rất tích cực đăng ký tham dự các giải đấu và các trận giao hữu quốc tế, với các đội bóng có đẳng cấp cao hơn họ. HLV Mano Polking cho rằng đội bóng đất Chùa Vàng cần làm vậy để tăng kinh nghiệm và nâng cao trình độ, hướng về các đấu trường cao hơn đấu trường khu vực.