1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Mở hàng" huy chương Asiad 19, 4 cô gái Việt Nam nói lời xúc động

Kim Anh
Asiad 19

(Dân trí) - 4 tay chèo Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ giành tấm HCĐ nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, "mở hàng" huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam ở Asiad 19.

Ở chung kết nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo ở Hàng Châu (Trung Quốc), 4 VĐV Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 6 phút 52 giây 35, qua đó giành HCĐ, xếp sau Trung Quốc (HCV, 6 phút 42 giây 03) và Nhật Bản (6 phút 47 giây 04). 

Mở hàng huy chương Asiad 19, 4 cô gái Việt Nam nói lời xúc động - 1

Niềm vui của 4 cô gái Việt Nam với tấm HCĐ Asiad 19 (Ảnh: Tuấn Bảo).

"Dù rất quyết tâm nhưng Trung Quốc và Nhật Bản là 2 đối thủ quá mạnh. Hơn nữa, vận động viên (VĐV) Việt Nam hạng nhẹ thi đấu với đối thủ hạng nặng nên chúng tôi không thể vượt qua được.

Để chuẩn bị cho Asiad 19, đội tuyển đua thuyền đã được quan tâm, chuẩn bị tích cực. Chúng tôi mong muốn chiếc huy chương này sẽ là động lực để thi đấu tốt hơn", tay chèo kỳ cựu Phạm Thị Huệ chia sẻ.

Trong khi đó, đồng đội của Phạm Thị Huệ là VĐV Dư Thị Bông hạnh phúc nói: "Tôi rất xúc động nhưng cũng tiếc nuối khi để thua Nhật Bản. Tính toán là một phần nhưng không bằng thực tế. Nhật Bản có trình độ cao hơn chúng ta rất nhiều. Dù thế nào thì toàn đội cũng đã làm hết sức.

Với các VĐV thi đấu ở hạng cân nhẹ sự chênh lệch trình độ không nhiều, nhưng chúng tôi lại thi đấu ở nội dung thuyền hạng nặng. Dù có chút tâm lý nhưng khi bước vào cuộc thi thì tất cả đều có sự tập trung cao nhất".

VĐV Hà Thị Vui còn chia sẻ thông tin rất xúc động: "Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên tham dự đấu trường Asiad và đem về tấm huy chương đầu tiên cho Tổ quốc. Hôm nay là sinh nhật tôi, nên món quà này càng trở nên ý nghĩa.

Tấm HCĐ này tôi xin dành tặng cho người hâm mộ và bạn trai của tôi cũng ở đội đua thuyền Việt Nam. Chúng tôi dự kiến cuối năm nay sẽ cưới. Tôi rất hạnh phúc khi có thể dành tặng anh ấy tấm huy chương đầu tiên của mình ở Asiad".

Bà Dương Thị Hồng Hạnh - Phụ trách môn đua thuyền Cục TDTT cho biết, dù Asiad là đấu trường khốc liệt và nội dung thế mạnh từng làm nên chiếc HCV quý giá của kỳ Đại hội cách nay 4 năm đã không có trong chương trình thi đấu, nhưng các VĐV đặt quyết tâm rất cao, thi đấu đạt thành tích tốt nhất để đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

Mở hàng huy chương Asiad 19, 4 cô gái Việt Nam nói lời xúc động - 2

Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên ở ngày mở màn Asiad 19 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Có mặt tại địa điểm thi đấu, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt đã trao tiền thưởng "nóng" cho đội tuyển rowing Việt Nam. Được biết, mức thưởng nóng là 200 triệu đồng chỉ được áp dụng cho thành tích HCV. Tuy vậy, để động viên tinh thần VĐV, lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam vẫn có những phần thưởng cho các cô gái Việt Nam.

Ngoài ra, theo quy định của nhà nước, mức thưởng quy định dành cho các VĐV, tập thể giành được HCV ở Asiad là 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, 85 triệu đồng là mức thưởng cho thành tích HCB, 55 triệu đồng cho HCĐ và nếu phá một kỷ lục tại Asiad sẽ được thưởng thêm 55 triệu đồng. 

"Đây là huy chương đầu tiên của Việt Nam tại Asiad 19. Như chúng ta đã biết, dù là HCĐ nhưng ở đấu trường Asiad rất khốc liệt khi có sự cạnh tranh của những quốc gia hàng đầu châu lục như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Các VĐV Việt Nam đều đã thi đấu với sự nỗ lực cao nhất", ông Ngô Ích Quân - Phó đoàn Thể thao Việt Nam, cho biết.

Dòng sự kiện: Asiad 19