1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Middlesbrough - Man City: Hiểm họa khó lường

(Dân trí) - Middlesbrough vừa rơi xuống nhóm phải xuống hạng, tuy nhiên do Man City không phải dành sức để thi đấu với Monaco vào giữa tuần tới, cho nên chuyến làm khách trên sân Riverside vào đêm nay sẽ là một chuyến đi đầy bất chắc đối với đoàn quân của Guardiola.

*19h30, SVĐ Riverside, 11/3/2017, tứ kết FA Cup

Vào đêm nay, Man City sẽ làm khách trên sân của Middlesbrough cho vòng tứ kết FA Cup. Tuy được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, đẳng cấp nhưng Man City chắc chắn không thể có một trận đấu dễ dàng dù đối thủ của họ đang gặp nhiều khó khăn. Sau 27 lượt trận của Premier League, Middlesbrough đã rơi xuống nhóm phải xuống hạng, nhưng điều đó chắc chắn không ảnh hưởng tới tinh thần của đội bóng này ở trận cầu đêm nay, những trận chiến ở FA Cup luôn rất khác, thường thì chẳng bao giờ có khái niệm “buông”.

Middlesbrough có lợi thế sân nhà, cơ hội vào bán kết đang ở trước mắt và điều đó sẽ cổ vũ mạnh tinh thần của đoàn quân của Aitor Karanka. Chính chiến lược gia của đội bóng vùng Riverside đã lên tiếng xác nhận điều đó.

Karanka phát biểu trước trận đấu với Man City: “Khi ai đó nói với tôi rằng chúng tôi đang ở trong một vị trí khủng khiếp, đối với tôi để được thi đấu ở Premier League hay có mặt ở tứ kết FA Cup là một vị trí tuyệt vời. Đúng là chúng tôi đang ở nhóm phải xuống hạng, nhưng đây mới là lần đầu tiên chúng tôi có mặt ở vị trí đó kể từ khi giải đấu bắt đầu. Đối với một đội bóng như chúng tôi, chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Chúng tôi phải cố gắng để giành chiến thắng và cho mọi người thấy rằng đội bóng đang ở thời khắc tốt đẹp”.


Valdes từng nhiều thi đấu ở Barcelona dưới sự dẫn dắt của Guardiola

Valdes từng nhiều thi đấu ở Barcelona dưới sự dẫn dắt của Guardiola

Đội chủ nhà sẽ vắng mặt một số cầu thủ như George Friend, Daniel Ayala đều bởi lý do chấn thương trong khi tân binh Adlene Guedioura sẽ không được thi đấu do từng thi đấu cho Watford.

Man City vừa trải qua trận hòa thất vọng trên sân nhà trước Stoke City ở trận đấu sớm thuộc vòng 28 Premier League. Nguyên nhân chính khiến Man City không thể thắng Stoke bởi đội bóng này chơi quá tồi. Đêm nay, Man City phải đối mặt với một trận cầu tương tự khi đối thủ là Middlesbroug. Ở vòng năm FA Cup, Man City không thể ghi bàn trên sân của Huddlesfield, phải đá lại trên sân nhà họ mới thắng được đối thủ tới từ hạng Nhất (Championship).

Vào giữa tuần sau Man City sẽ phải thi đấu trên sân của Monaco, đó là một đấu vô cùng khó khăn dù lượt đi vòng 1/8 Champions League, đoàn quân của Guardiola bất ngờ vượt lên giành chiến thắng 5-4. Do sử dụng đội hình chính vào giữa tuần đá với Stoke nên rõ ràng Guardiola sẽ khó có thể sử dụng đội hình mạnh nhất vào đêm nay, điều đó có nghĩa Man City không phải thi đấu với một sức mạnh tốt nhất có thể.


Pha tranh bóng giữa cầu thủ của Middlesbrough (trái) và Man City (phải)ở lượt đi của Premier League mùa giải năm nay

Pha tranh bóng giữa cầu thủ của Middlesbrough (trái) và Man City (phải)ở lượt đi của Premier League mùa giải năm nay

Guardiola đang nhào nặn Man City theo một cách rất riêng, không thể nói ông đạt được thành công bởi rõ ràng ông chẳng đạt được gì. Guardiola đang khiến nội bộ Man City rối ren sau khi ông quyết định xây dựng lại toàn bộ đội bóng, kể cả về nhân sự theo ý riêng. Ngay cả những cầu thủ trụ cột của Man City trước đây như Kompany, Aguero, Silva hay Yaya Toure đều không được đảm bảo tương lai dưới triều đại của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha. Vì thế, Man City chưa thể ổn định.

Với một thành tích đối đầu đang rất tốt trước Man City, Middlesbrough đang tiếp tục có cơ hội tạo cơn địa chấn nhỏ ở FA Cup mùa này.

Middlesbrough - Man City: Hiểm họa khó lường - 3

Middlesbrough đã đánh bại Manchester City ở bốn trận đấu trong năm trận gặp nhau gần nhất của FA Cup, gần đây nhất tại vòng bốn mùa giải 2014-15.

Tuy nhiên, Man City đã giành chiến thắng trận gần đây nhất tại FA Cup ở Teesside nhờ bàn thắng của Benjani trong trận đấu thuộc vòng ba tại tháng 1 năm 2010.

Middlesbrough không thắng trong 10 trận đấu gần nhất kể từ mùa Giáng sinh, không ghi bàn ở trong 7 trận, nhưng họ đánh bại ba đội bóng hạng thấp tại FA Cup trong thời gian này.

Chiến thắng duy nhất của Middlesbrough trong 7 trận đấu gần nhất tại FA Cup trước các đội bóng đến từ Premier League là trước Manchester City.

Đây là lần đầu tiên Middlesbrough xuất hiện trong trận tứ kết FA Cup từ năm 2009. Họ từng thua 3 trận ở tứ kết, gần đây nhất họ vào được bán kết là ở mùa giải 2005/06.

Middlesbrough có thể giành chiến thắng bốn trận liên tiếp trận đấu FA Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002.

Đoàn quân của Pep Guardiola không bị bất bại trong tám trận đấu gần nhất ở mọi giải đấu, giành chiến thắng sau trận, hòa hai trận.

Man City giữ sạch lưới năm trận đấu liên tiếp trên sân khách.

Man City đang cố gắng để vào bán kết lần đầu tiên trong bốn năm trở lại đây. Trận tứ kết gần đây nhất của họ diễn ra vào năm 2014, khi họ bị Wigan đánh bại ngay tại sân nhà.

Manchester City là đội ghi bàn hàng đầu tại FA Cup mùa này với 13 bàn thắng.

Phù Sa