1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Michael Schumacher sẽ “tái xuất” trên đường đua F1

(Dân trí) - Đội đua Ferrari xác nhận họ vừa mời Michael Schumacher trở lại đường đua và tay đua người Đức đã chấp thuận. Cùng lúc đó bác sỹ của Felipe Massa khẳng định anh hoàn toàn có thể trở lại đường đua sau khi bình phục.

Kể từ sau tai nạn của Massa hôm thứ Bảy tại Hungary đến nay, chủ đề ai sẽ là người sánh vai cùng Kimi Raikkonen trong những chặng sắp tới thực sự trở nên nóng hổi. Khi thì người đại diện của Schumacher khẳng định anh có thể trở lại, lúc lại thấy quan chức của Ferrari nói: “200% là không”. Nhưng giờ mọi chuyện đã rõ ràng.

 

Michael Schumacher sẽ “tái xuất” trên đường đua F1 - 1

Các CĐV sắp được chào đón Schumacher trở lại

 

Thông tin chính thức trên webiste của Ferrari xác nhận: “Đội đua Scuderia Ferrari Marlboro dự định đưa Michael Schumacher thay thế Felipe Massa cho đến khi tay đua người Brazil có thể trở lại đường đua.

 

Michael Schumacher nói anh ấy đã sẵn sàng và trong vòng vài ngày tới sẽ tham gia một chương trình luyện tập đặc biệt. Sau đó Schumacher sẽ tham gia giải VĐ đua xe công thức 1 mùa này, bắt đầu từ chặng đua châu Âu ngày 23/8 tới đây”.

 

Như vậy việc tay đua từng 7 lần VĐTG này trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều duy nhất khiến Ferrari lo ngại lúc này là hồi đầu năm nay Schumi gặp tai nạn khi điều khiển môtô. Nếu kết quả kiểm tra thấy mọi chuyện đều ổn, tay đua người Đức sẽ chắc chắn được trở lại đường đua.

 

Phát biểu sau khi thông tin trên được công bố, Schumacher nói: “Điều quan trọng nhất là tình hình của Felipe đang ngày càng tích cực hơn. Tôi chúc cậu ấy sẽ nhanh chóng bình phục. Chiều nay tôi đã gặp Stefano Domenicali (lãnh đạo đội đua F1 Ferrari) và Luca di Montezemolo (Chủ tịch hãng xe Ferrari). Cuối cùng chúng tôi quyết định rằng tôi sẽ chuẩn bị để thay thế Felipe”.

 
Michael Schumacher sẽ “tái xuất” trên đường đua F1 - 2
Massa đang phục hồi rất tích cực sau tai nạn nghiêm trọng

 

Tiếp đó Schumi khẳng định anh biết rằng thời huy hoàng của mình đã qua nhưng cũng không thể làm ngơ trước khó khăn của đội. “Mặc dù một chương trong lịch sử F1 đã hoàn toàn đóng lại với tôi nhưng vì lòng trung thành với đội, tôi không thể phớt lờ tình hình hiện tại. Là một tay đua, tôi rất nóng lòng có cơ hội được đương đầu với thử thách”.

 

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của Massa, bác sỹ riêng của tay đua này cho biết anh có đủ khả năng để trở lại đường đua sau khi phục hồi tốt trong những ngày qua. “Tôi hoàn toàn không nghi ngờ việc Massa sẽ tham gia đua trở lại”, Dino Altmann phát biểu trên tờ Gazzetta dello Sport

 

“Mặc dù tình hình hiện tại vẫn còn khá khó đoán trước nhưng tôi tin cậu ấy đã qua cơ nguy kịnh. Ngay từ đầu tôi có cảm giác rằng chấn thương của Massa không nghiêm trọng như người ta nghĩ, nhưng những tiến triển trong vài giờ gần đây thậm chí còn vượt xa cả mong đợi.

 

Nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia, cậu ấy đã tỉnh táo và nhận biết rõ ràng về không gian. Cậu ấy có thể mở mắt, dù vẫn phải nhẹ nhàng do vẫn còn sưng, và cậu ấy nói có thể nhìn thấy được. Thị lực của Massa không bị suy giảm.

 

Cậu ấy còn có thể trả lời khá rành mạch bằng 3 ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Italia và tiếng Anh. Điều đó có nghĩa rằng não của cậu ấy hoàn toàn ổn”.

 

Thanh Tùng