1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi thừa nhận ghi bàn may mắn khi De Gea mắc sai lầm

(Dân trí) - Phát biểu sau trận đấu với Man Utd ở tứ kết lượt về Champions League, Lionel Messi ca ngợi các đồng đội Barcelona, đồng thời thừa nhận mình may mắn khi thủ môn De Gea mắc sai lầm ở bàn thắng thứ hai.

Lionel Messi đã lập cú đúp chỉ sau 20 phút trong chiến thắng 3-0 của Barcelona trước Man Utd ở tứ kết lượt về Champions League tại Nou Camp. CLB xứ Catalonia thắng 4-0 chung cuộc và xóa dớp bị loại ba năm liên tiếp ở tứ kết giải đấu này.

Ở bàn thắng thứ hai, Messi dứt điểm không quá khó nhưng thủ môn De Gea đã mắc sai lầm, tạo bước ngoặt của trận đấu. Bản thân Messi thừa nhận mình đã có được bàn thắng may mắn.

Messi thừa nhận ghi bàn may mắn khi De Gea mắc sai lầm - 1

De Gea đã mắc sai lầm nghiêm trọng giúp Messi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 19

 

Ngôi sao người Argentina phát biểu trên tờ Marca:“Tôi may mắn trong bàn thắng đầu tiên và thậm chí gặp may hơn ở bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi đã ghi bàn để tiến vào bán kết, làm được điều mà lâu lắm chúng tôi không có”.

Bên cạnh đó, siêu sao người Argentina cũng dành lời khen cho đồng đội tại Bernaeloa: "Thật tuyệt vời. Đây mới chính là chúng tôi dù ở 10 phút đầu, cả đội đã cóng và lo lắng. Tôi không rõ vì sao, nhưng chúng tôi đã kiểm soát lại trận đấu.

Chúng tôi biết mình không thể chủ quan tại Champions League. Những trải nghiệm tại Roma năm ngoái khiến chúng tôi phải luôn cảnh giác dù là trong 5 hay 10 phút.

Vượt qua MU, Barcelona sẽ gặp một trong 2 đội bóng Porto hoặc Liverpool. Khi được hỏi về đối thủ sắp tới, Messi nói rằng gặp đội nào cũng sẽ rất khó khăn vì tại bán kết, không hề có đội bóng nào yếu.

Khi được hỏi về mục tiêu đoạt "cú ăn ba" mùa này, Messi cho hay anh và các đồng đội chưa tính xa như vậy: “Chúng ta hãy cứ đi từng bước một. Sắp tới sẽ là vòng 33 La Liga, chúng tôi sẽ không thể nghỉ ngơi và rồi sẽ trở lại với bán kết Champions League”.

Thùy Anh