1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi thắng lớn ở giải thưởng của LĐBĐ Tây Ban Nha

(Dân trí) - Khác với giải thưởng của Marca, các danh hiệu cá nhân của LFP (cơ quan điều hành La Liga và Segunda Division) năm nay chứng kiến sự thắng thế của Lionel Messi với hai giải “Cầu thủ hay nhất” và “Tiền đạo hay nhất”. Tuy nhiên, C.Ronaldo lại ẵm giải “Cầu thủ giá trị nhất”.

Năm nay, giải thưởng của nhật báo thể thao nổi tiếng Marca và Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha LFP đã đối nhau chan chát. Nếu như Marca (tờ báo thân Real Madrid) trao cho C.Ronaldo danh hiệu quan trọng nhất là Trofeo Di Stefano (Cầu thủ hay nhất) thì LFP lại vinh danh Lionel Messi.


Messi được tôn vinh với cú đúp giải thưởng từ LFP
Messi được tôn vinh với cú đúp giải thưởng từ LFP

Do đang ở quê nhà Argentina để điều trị chấn thương gân khoeo nên El Pulga đã không thể xuất hiện trong đêm Gala trao giải. Dù vậy, siêu sao 26 tuổi vẫn bày tỏ niềm vui và tri ân các đồng đội tại Barcelona: “Nếu không nhờ các đồng đội, tôi sẽ không thể ghi được nhiều bàn thắng đến thế”.

Bên cạnh giải “Cầu thủ hay nhất” thì Messi còn ẵm luôn giải “Tiền đạo hay nhất” từ LFP. Mùa trước, Messi đã “nổ súng” tới 46 lần ở La Liga (Marca - cơ quan trao giải Pichichi chỉ tính cho anh 45 bàn), hơn hẳn thành tích của kì phùng địch thủ C.Ronaldo (34 bàn). Tuy nhiên, cây săn bàn người Bồ Đào Nha lại được xướng tên ở giải thưởng “Cầu thủ giá trị nhất”.

Như thường lệ, các ngôi sao của Barcelona và Real Madrid vẫn là nhân vật chính trên sân khấu của Gala trao thưởng. Ngoài C.Ronaldo, “kền kền trắng” còn chiếm một loạt giải khác như Sergio Ramos - “Hậu vệ hay nhất”, Iker Casillas - “Cầu thủ fair-play nhất” và đặc biệt là tân binh Asier Illarramendi với cú đúp giải “Tiền vệ hay nhất”, “Cầu thủ đột phá nhất”.

Về phần Barca, bên cạnh Messi thì Iniesta cũng được tôn vinh với giải “Tiền vệ tấn công hay nhất” còn thần đồng Gerard Deulofeu (đang cho Everton mượn) là “Cầu thủ hay nhất ở Segunda Division”. Một số giải thưởng quan trọng khác có thể kể tới là “Thủ môn hay nhất” dành cho Thibaut Courtouis (Atletico Madrid), “HLV hay nhất” của Diego Simeone (Atletico Madrid), “CLB fair-play nhất” gọi tên Athletic Bilbao.

Một số hình ảnh về đêm Gala của LFP:

Những người được vinh danh của LFP năm nay
Những người được vinh danh của LFP năm nay
 
CR7 tươi tắn nhận giải
CR7 tươi tắn nhận giải
 
Ramos - “Hậu vệ hay nhất” của La Liga 2012-2013
Ramos - “Hậu vệ hay nhất” của La Liga 2012-2013
 
Illarramendi đoạt cú đúp giải thưởng nhờ phong độ chói sáng trong màu áo Sociedad trước đó
Illarramendi đoạt cú đúp giải thưởng nhờ phong độ chói sáng trong màu áo Sociedad trước đó
 
“Người nhện” Courtouis xứng đáng là thủ thành hay nhất mùa trước
“Người nhện” Courtouis xứng đáng là thủ thành hay nhất mùa trước
 
Iniesta là “Tiền vệ tấn công hay nhất”
Iniesta là “Tiền vệ tấn công hay nhất”
 
Simeone được tôn vinh nhờ thành tích ấn tượng tại Atletico Madrid.
Simeone được tôn vinh nhờ thành tích ấn tượng tại Atletico Madrid.

Nguyễn Huy
Theo AS