1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Messi Thái Lan” vẫn ra sân, HLV Kiatisuk đang tung đòn hỏa mù?

(Dân trí) - Liên tục nhiều ngày qua, HLV đội tuyển Thái Lan Kiatisuk thường xuyên nói về chuyện Chanathip Songkrasin chấn thương, khó góp mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 13/10. Tuy nhiên, khi đá giao hữu với Hong Kong tối 9/10, Chanathip vẫn chạy tốt.

Quả thật là Chanathip Songkrasin – người được mệnh danh là “Messi Thái Lan” có chấn thương, nhưng mức độ chấn thương đến đâu thì có lẽ chỉ có HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái Lan là nắm rõ nhất.

 

HLV Kiatisuk vẫn đang tung hỏa mù về chấn thương của Chananthip
HLV Kiatisuk vẫn đang tung hỏa mù về chấn thương của Chananthip

 

Mấy ngày vừa rồi, Kiatisuk liên tục than phiền về chuyện ông khó sử dụng “Messi nước Thái” trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 13/10 tới đây, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, vì Chanathip chưa hồi phục chấn thương.

Thế nhưng, khi trực tiếp theo dõi trận giao hữu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) trên sân Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan) tối 9/10, mới được chứng kiến mức độ chấn thương của Chanathip trước đó có lẽ là không nghiêm trọng.

 

Thái Lan phải rất vất vả mới thắng Hong Kong (Trung Quốc) 1-0 ở trận giao hữu
Thái Lan phải rất vất vả mới thắng Hong Kong (Trung Quốc) 1-0 ở trận giao hữu

 

Cầu thủ này vẫn cực nhanh và cực khéo như những gì người ta biết về anh. Thậm chí trong hiệp 1, Chanathip có pha đi bóng qua đến 4 – 5  cầu thủ Hong Kong, bằng tốc độ đi bóng kinh hồn, cùng đôi chân cực dẻo như múa giữa vòng vây các hậu vệ của đội bóng đến từ Đông Bắc Á.

Với những gì đã thể hiện, Chanathip cho thấy anh đã sẵn sàng góp mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ít ngày nữa. Và như những gì mà HLV Kiatisuk tuyên bố với báo giới Thái Lan trước khi trận đấu bắt đầu, rằng 11 cầu thủ ông sử dụng trong trận giao hữu với Hong Kong nhiều khả năng cũng là những cầu thủ đá chính của Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam, thì chúng ta cũng có thể hình dung phần nào bộ khung của người Thái.

 

Chanathip vẫn thi đấu tốt khi Thái Lan gặp Hong Kong (Trung Quốc)
Chanathip vẫn thi đấu tốt khi Thái Lan gặp Hong Kong (Trung Quốc)

 

Trong khung thành, Kiatisuk sử dụng thủ môn dày dạn Kawin, trên hàng tiền đạo, ông có Chanathip Songkrasi và Teerasil Dangda, cặp tiền đạo một lực lưỡng (Teerasil), một nhỏ bé nhưng nhanh và khéo.

Ngoài ra, hàng loạt hả thủ khác của bóng đá Thái cũng được Kiatisuk tin dùng như đội trưởng Theerathon, Kroekrit Yooyen, Sanrawat, Mongkol Thosakrai, hay cầu thủ gốc Việt Cristian Đỗ.

Riêng Adisak Kraisorn và Pokklaw A- nan trận này ngồi dự bị, nhưng có thể đấy sẽ là những quân khí bí mật của “Zico Thái”. Vị HLV này đang có đầy những tính toán trong đầu, và ông thừa khôn ngoan để biết “phơi” những gì cần “phơi” và giấu những gì cần giấu.

Trọng Vũ (từ Bangkok)