1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi phải nén đau để thi đấu tại “Siêu kinh điển”

(Dân trí) - Theo tiết lộ từ ESPN, Messi đã phải nén đau ra sân ở trận “Siêu kinh điển” nên không thể có được phong độ tốt nhất. Cầu thủ người Argentina đã dính chấn thương sau pha vào bóng của Martin Demichelis ở trận đấu giữa Barca và Man City vài ngày trước đó.

Barca đã đánh bại Real trong trận “siêu kinh điển” lượt về La Liga trên sân Nou Camp. Chiến thắng trong “trận cầu 6 điểm” này giúp thầy trò Luis Enrique nới rộng khoảng cách với đại kình địch lên thành 4 điểm, qua đó tràn trề cơ hội đăng quang tại La Liga.

Messi dính chấn thương sau pha vào bóng của
Demichelis
Messi dính chấn thương sau pha vào bóng của Demichelis

Tuy vậy, những người yêu lối đá đẹp của Los Blaugrana khó có thể hài lòng với màn trình diễn của thầy trò Luis Enrique, đặc biệt là siêu sao Lionel Messi. Nếu so sánh với màn trình diễn thiên tài ở trận đấu với Man City chỉ vài ngày trước đó thì quả một trời một vực.

Tuy nhiên, theo ESPN, sự sa sút đột ngột của cầu thủ người Argentina ở trận “Siêu kinh điển” không phải không có lý do. Số là ở trận đấu với Man City, Messi là tâm điểm của những pha vào bóng ác ý từ phía hậu vệ đội phương. Một trong những pha vào bóng ấy, hậu vệ Martin Demichelis đã dẫm vào bàn chân Messi, khiến tiền đạo số 10 bên phía Barca bị chấn thương.

Tuy dính chấn thương nhưng El Pulga vẫn nén đau ra sân trong trận “Siêu kinh điển”, một trong những trận đấu quan trọng bậc nhất mùa giải. Kết quả là anh thi đấu không thật ấn tượng. Sau trận đấu này, Messi trở về tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở cả hai trận giao hữu của Argentina, El Pulga đều không ra sân.

Theo tiết lộ của các bác sĩ, Messi đã bị rạn xương bàn chân. Trong các buổi tập, thậm chí anh còn không thể mang giày tập luyện. Nhiều khả năng, siêu sao người Argentina phải nghỉ mất 5 tuần mới trở lại tình trạng thể chất tốt nhất.

Duy Khánh