1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi muốn trở lại Barcelona, C.Ronaldo vẫn gắn bó với Man Utd

Sông Lam

(Dân trí) - Theo truyền thông châu Âu, Messi cảm thấy không hạnh phúc ở PSG và đang muốn tìm cách trở lại Barcelona. Trong khi đó C.Ronaldo sẽ tiếp tục gắn bó với Man Utd sau mùa giải này.

Với việc cả PSG và Man Utd cùng bị loại sau vòng 1/8 Champions League đã khiến bộ đôi ngôi sao Messi và C.Ronaldo có mùa thứ hai liên tiếp cùng không góp mặt ở tứ kết của giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu, điều từng không xảy ra suốt 15 năm (tính từ mùa giải 2019-20 về trước). 

Mùa trước, khi Messi còn khoác áo Barcelona, đội bóng của anh đã để thua PSG với tỷ số chung cuộc 2-5 sau hai lượt trận. Messi được xem là tội đồ khi đá hỏng phạt đền ở lượt về. Mùa này, cũng chính Messi đá hỏng phạt đền ở trận lượt đi PSG thắng 1-0 trước Real Madrid và thi đấu mờ nhạt ở trận lượt về khi để đối thủ lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 (thua chung cuộc với tỷ số 2-3).

Messi muốn trở lại Barcelona, C.Ronaldo vẫn gắn bó với Man Utd - 1

Messi không hạnh phúc ở PSG và đang muốn trở lại Barcelona.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ ESPN mới đây, cựu đồng đội của Messi ở Barcelona là Dani Alves khẳng định ngôi sao người Argentina hiện cảm thấy không hạnh phúc ở PSG và đang tìm cách để có thể trở lại Barcelona.

"Theo tôi, anh ấy không hạnh phúc, anh ấy không tận hưởng được khoảng thời gian vui vẻ ở PSG bởi vì Messi chỉ có thể làm cho môn thể thao này trở nên đặc biệt khi anh ấy hạnh phúc. Khi tâm lý thoải mái, anh ấy sẽ chơi một thứ bóng đá khiến người khác cảm thấy thích thú.

Messi đã luôn nói với tôi rằng cậu ấy không ở đâu có thể hạnh phúc như Barcelona. Tôi đã chứng minh điều đó, không có nơi nào tốt hơn Barcelona. Tôi hy vọng cũng như tin rằng Messi đang muốn trở lại sân Camp Nou. Thật tuyệt nếu chúng tôi có thể lại chơi cùng nhau một lần nữa khi anh ấy trở lại Barcelona", Alves nói.

Cũng giống như Messi, C.Ronaldo cảm thấy thất vọng không kém khi năm thứ ba liên tiếp ngôi sao người Bồ Đào Nha không vào tứ kết Champions League. Lần gần nhất siêu sao Bồ Đào Nha vào tới vòng tám đội mạnh nhất là mùa 2018-2019.

Khi ấy C.Ronaldo lập hat-trick vào lưới Atletico, giúp Juventus thắng ngược 3-2 dù thua 0-2 từ lượt đi. Một năm sau, Juventus thua Lyon ở vòng 1/8 vì luật bàn thắng sân khách, dù C.Ronaldo lập cú đúp ở lượt về.

Mùa giải năm ngoái, Juventus tiếp tục bị Porto loại dù hòa 4-4 chung cuộc, và C.Ronaldo không ghi bàn trong cả hai trận này. Mùa này, cầu thủ 37 tuổi cũng "tịt ngòi" khi Man Utd thua Atletico 0-1 ở Old Trafford, dù chơi trọn vẹn cả trận. C.Ronaldo thậm chí không dứt điểm trúng đích lần nào và khiến Man Utd để thua chung cuộc sau hai lượt trận với tỷ số 1-2.

Messi muốn trở lại Barcelona, C.Ronaldo vẫn gắn bó với Man Utd - 2

C.Ronaldo dù thất vọng với Man Utd nhưng sẽ hoàn thành hợp đồng 2 năm với "Quỷ đỏ".

Không chỉ thất vọng khi dừng bước ở Champions League, Man Utd còn đứng trước nguy cơ không thể giành một suất tham dự giải đấu này vào mùa tới khi "Quỷ đỏ" hiện đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, cách vị trí top 4 do Arsenal đang nắm giữ 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Theo tờ Aspen Dailly của Tây Ban Nha, dù thất vọng trước những gì Man Utd thể hiện mùa này, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn quyết định hoàn thành hợp đồng một năm còn lại với đội chủ sân Old Trafford và ở lại với đội bóng trong mùa giải tới. Tờ báo này tiết lộ rằng C.Ronaldo tin rằng CLB sẽ đưa ra quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn huấn luyện viên chính thức cho mùa giải tới và có thêm những bản hợp đồng chất lượng.

Hợp đồng HLV tạm thời của Rangnick với Man Utd sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và chiến lược gia người Đức sẽ chuyển sang vai trò cố vấn cho CLB trong hai năm. Nhưng tờ Aspen Dailly cho biết sau khi bị Atletico Madrid loại ở Champions League, Man Utd sẽ sa thải chiến lược gia 68 tuổi vào cuối mùa giải.