1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi không đá chính, Argentina vẫn đè bẹp Bolivia

(Dân trí) - Dù đã chắc suất đi tiếp (99% giành vị trí đầu bảng) trước khi bước vào trận đấu với Bolivia nhưng Argentina vẫn hủy diệt đối thủ với tỷ số 3-0.

Trước khi bước vào trận đấu với Bolivia, Argentina vẫn đứng đầu bảng (sau khi Chile thắng 4-2 Panama). Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng đội tuyển xứ Tango thi đấu lơi chân trước Bolivia.

Argentina vùi dập Bolivia với tỷ số 3-0
Argentina vùi dập Bolivia với tỷ số 3-0

Bất chấp việc HLV Tata Martino không sử dụng Messi ngay từ đầu, đội tuyển Argentina vẫn thi đấu vô cùng ấn tượng với những gương mặt như Sergio Aguero, Higuain… Chung cuộc, họ đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Bolivia.

Ở trận đấu này, HLV Tata Martino vẫn tiếp tục tin dùng Higuain ở vị trí tiền đạo cắm. Trong khi đó, Sergio Aguero và Lavezzi đảm nhiệm hai cánh. Tiền vệ Lamela của Tottenham thi đấu ở vị trí hộ công.

Cho dù không còn nhiều động lực nhưng đội tuyển Argentina vẫn dồn lên tấn công mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 13, đoàn quân của HLV Tata Martino đã có được bàn thắng mở tỷ số. Người lập công cho Argentina là Lamela sau pha sút phạt tuyệt đẹp ở cự ly 25 mét.

Chỉ hai phút sau, Argentina đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-0. Từ pha tạt bóng bên cánh phải. Higuain có cơ hội đánh đầu trong thế thoải mái nhưng thủ thành Bolivia đã xuất sắc cản phá. Tuy nhiên, Lavezzi đã ập vào rất nhanh, ghi bàn thắng thứ 2 cho La Albiceleste.

Messi vào sân ở hiệp 2 nhưng không tạo nên dấu ấn
Messi vào sân ở hiệp 2 nhưng không tạo nên dấu ấn

Sau khi có lợi thế 2 bàn thắng dẫn trước, Argentina vẫn chưa muốn dừng lại. Phút 32, họ tiếp tục ghi bàn thắng thứ 3. Sau đường chuyền của Lavezzi đã thực hiện đường chuyền như đặt để Víctor Cuesta đệm bóng vào lưới Bolivia.

Sang hiệp 2, HLV Tata Martino đã quyết định tung Messi vào sân. Tuy nhiên, El Pulga đã không thể thi đấu bùng nổ như trận chiến với Panama. Trong cả hiệp đấu này, người hâm mộ không chứng kiến thêm bàn thắng nào.

Như vậy, Argentina đã giành vị trí nhất bảng D với 3 trận toàn thắng. Ở vòng tứ kết, họ sẽ chạm trán với Venezuela, đội tuyển đứng thứ 2 bảng C.

Đội hình thi đấu:

Argentina: Romero; Roncaglia, Otamendi (Maidana 75'), Cuesta, F.Mori; Krannevitter, Banega (Biglia 46'), Levezzi, Lamela; Aguero, Higuain (Messi 46').

Bolivia: Lampe; Cabrera, Zenteno, Gutiérrez; Saavedra, Melean, Azogue, Campos, Smedberg (Algaranaz 85'); Arce (Machado 46'), Duk (Ibanez 24').

H.Long