1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Messi gặp ác mộng trong ngày trở lại đội tuyển Argentina

(Dân trí) - Trong ngày Messi tái xuất đội tuyển Argentina, anh và các đồng đội đã hứng chịu trận thua sốc với tỷ số 1-3 trước Venezuela. Không những vậy, El Pulga còn dính chấn thương sau trận đấu này.

Messi gặp ác mộng trong ngày trở lại đội tuyển Argentina

Kể từ sau World Cup 2018, Messi mới trở lại đội tuyển Argentina. Đêm qua, cầu thủ này và các đồng đội đã có trận giao hữu với Venezuela trên sân Wanda Metropolitano (sân nhà Atletico Madrid).

11343924-0-image-a-38_1553294052649.jpg

Messi gây thất vọng khi tái xuất đội tuyển Argentina

Mặc dù vậy, ngày trở lại của Messi lại chứng kiến cơn ác mộng khi đội bóng của anh đã thua sốc với tỷ số 1-3 trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất Nam Mỹ. Kết quả này là hết sức tệ hại bởi Argentina đã có phong độ khá tốt dưới thời HLV Scaloni khi thắng 4/6 trận trước đó (hòa 1, thua 1).

Thế nhưng, đó chưa phải là cơn ác mộng duy nhất của Messi. Sau trận đấu, cầu thủ này bị chẩn đoán dính chấn thương và buộc phải rời khỏi ĐTQG, trở về CLB điều trị.

Bước vào trận đấu này, Argentina ra sân với sơ đồ 3-4-1-2. Chân sút của Inter, Lautaro Martinez được bố trí đá cắm. Hỗ trợ cho cầu thủ này là Messi và Gonzalo Martínez (người đang thi đấu ở Mỹ cho CLB Atlanta United).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển xứ Tango đã dồn ép đối thủ. Mặc dù vậy, sai lầm của hàng thủ đã khiến họ phải trả giá ngay phút thứ 6. Họ đã để sổng chân sút Salomón Rondón, tạo điều kiện cho cầu thủ này thoải mái dứt điểm hạ gục thủ thành Armani.

Sau bàn thua này, Argentina đã vùng lên mạnh mẽ tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ gặp bế tắc trước hàng thủ tổ chức tốt của Venezuela. Không những vậy, ở cuối hiệp 1, La Albiceleste còn hứng chịu thêm bàn thua thứ 2. Hàng thủ thiếu tập trung của Argentina tạo điều kiện để Rosales thực hiện cú đá phạt nhanh cho Jhon Murillo dễ dàng ghi bàn.

11347168-6841017-image-a-4_1553301435857.jpg

Thậm chí, cầu thủ này còn dính chấn thương và buộc phải rời ĐTQG

Đầu hiệp 2, HLV Scaloni đã có sự thay đổi người khi tung Domingo Blanco, Matías Suárez và Walter Kannemann vào sân. Argentina gây sức ép cực lớn lên khung thành Venezuela và đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Lautaro Martínez ở phút 59.

Thế nhưng, một lần nữa, sai lầm của hàng thủ lại khiến đội tuyển xứ Tango ôm hận. Phút 74, tài năng trẻ Juan Foyth của Tottenham đã phạm lỗi với Josef Martinez trong vòng cấm. Trọng tài cho Venezuela hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, chính Josef Martínez đã thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 3-1.

Trong những phút còn lại, dù rất cố gắng nhưng Argentina không tài nào xuyên thủng mành lưới đối thủ và chấp nhận thất bại.

Đội hình thi đấu

Argentina: Armani, Foyth, Mercado (Kannemann 46'), Lisandro Martinez (Blanco 46'), Montiel, Paredes, Celso (Pereyra 78'), Tagliafico, Messi, Gonzalo Martinez (Suarez 46'), Lautaro Martinez (Benedetto 70')

Venezuela: Rosales, Farinez, Villanueva, Osorio, Fernandez, Herrera (Soteldo 64'), Moreno, Murillo (Hurtado 89'), Rincon, Machis (Juanpi 79'), Rondon (72')

H.Long