1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng xếp hạng IFFHS:

Messi đang là chân sút xuất sắc nhất năm 2012

(Dân trí) - Theo bản cập nhật mới nhất của Liên đoàn thống kế và lịch sử bóng đá thế giới IFFHS, tiền đạo Lionel Messi đang tiếp tục dẫn đầu danh sách chân sút xuất sắc nhất 2012 với tổng cộng 19 pha lập công tại đấu trường quốc tế.

Phong độ xuất sắc trong màu áo Barcelona lẫn đội tuyển Argentina đang giúp siêu sao Lionel Messi dẫn đầu danh sách những chân sút xuất sắc nhất năm 2012 của IFFHS. Khác với chiếc giày vàng châu Âu, BXH này chỉ tính những bàn thắng ở đấu trường quốc tế mà các tiền đạo ghi được trong màu áo CLB lẫn đội tuyển.

Messi có cơ hội rất lớn để vượt xa kỷ lục ghi bàn ở năm 2011
Messi có cơ hội rất lớn để vượt xa kỷ lục ghi bàn ở năm 2011

Tính đến thời điểm hiện tại, Lionel Messi đã có tổng cộng 19 pha lập công, 9 cho Albiceleste và 10 cho Barcelona, nhiều hơn 6 bàn so với Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có được 3 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha và 8 bàn cho Real Madrid. Năm ngoái, Messi đã trở thành chân sút xuất sắc nhất với 19 bàn thắng, ngang bằng với thành tích hiện tại của anh trong năm 2012.

Trước mắt siêu sao người Argentia vẫn còn tới 8 trận đấu quốc tế (3 trận trong màu áo Argentina và 5 trận tại Champions League) và với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp đang thể hiện, chắc chắn El Pulga sẽ còn nâng cao thành tích ghi bàn của mình trong năm 2012 lên đáng kể. Xếp ngay phía sau Messi chính là thần đồng Neymar của Santos và Brazil. Tài năng trẻ sáng giá của này cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của mình khi chỉ sau 9 tháng, anh đã có được tới 16 bàn, 8 cho Brazil và 8 cho Santos.

Trong khi đó trung phong đang thi đấu rất bùng nổ trong màu áo Atletico Madrid, tiền đạo Radamel Falcao xếp thứ 3 với 15 bàn thắng. Trong số này có tới 12 bàn thắng El Tigre ghi cho Atletico tại đấu trường Europa League và siêu cúp châu Âu. Nếu chỉ tính trận chung kết Europa League và trận siêu cúp với Chelsea, tiền đạo người Colombia đã ghi tới 5 bàn thắng, một thành tích vô cùng đáng nể.

Nếu như những chân sút Liga đang thống trị hầu hết các danh sách ghi bàn thì điều đáng buồn cho bóng đá Tây Ban Nha là quốc gia đang nắm giữ cả hai danh hiệu vô địch châu Âu lẫn vô địch thế giới lại không có nổi một chân sút nào lọt vào top 30. Tiền đạo có thứ hạng cao nhất lại là Adrian Lopez của Atletico Madrid, người còn không được triệu tập vào La Seleccion tại kỳ Euro vừa qua.

Điều này cũng dễ hiểu khi chân sút số một David Villa dính chấn thương và chỉ vừa mới trở lại trong khi Fernando Torres mặc dù đoạt danh hiệu vua phá lưới Euro 2012 nhưng cái duyên ghi bàn thì đã không còn được như trước.

Ngọc Trung