1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi có nguy cơ bị phạt nặng vì đánh nguội đối thủ

H.Long

(Dân trí) - Với chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Bilbao, Messi đối diện với nguy cơ bị treo giò tới 4 trận vì đó là hành vi bạo lực.

Đêm qua, Barcelona đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước Bilbao trong trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha. Trong đó, Messi đã để lại hình ảnh đáng buồn khi phải nhận thẻ đỏ vào cuối hiệp phụ thứ 2.

Messi có nguy cơ bị phạt nặng vì đánh nguội đối thủ - 1

Messi phải nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội đối thủ

Trong tình huống này, Messi đã có pha đánh nguội với cầu thủ Asier Villalibre. Siêu sao người Argentina không giữ được bình tĩnh sau khi bị đối thủ cản người. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Gil Manzano đã truất quyền thi đấu với đội trưởng của Barcelona.

Theo thống kê, đây là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Messi trong màu áo của đội 1 của Barcelona sau 753 lần ra sân. Trước đó, El Pulga từng nhận thẻ đỏ khi khoác áo đội trẻ của CLB trong trận đấu với Pena Sport de Talafalla vào năm 2005. Trong màu áo đội tuyển Argentina, siêu sao số 10 đã phải nhận 2 thẻ đỏ.

Theo quy định, với chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp Bilbao, Messi sẽ vắng mặt trong trận đấu với Cornella tại vòng 1/16 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha diễn ra vào ngày 21/1. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha có thể đưa ra án phạt nguội với cầu thủ này.

Theo tờ AS, hành vi của Messi bị tính vào hành động bạo lực và khả năng rất cao phải nhận án phạt bổ sung. Nếu vậy, Messi có thể bị treo giò thêm 3 trận (tổng cộng là 4 trận).

Messi có nguy cơ bị phạt nặng vì đánh nguội đối thủ - 2

Messi có thể lĩnh án treo giò 4 trận

Chia sẻ trên tờ Marca, chuyên gia David Sanchez cho rằng không nên trách Messi vì thi đấu thất vọng trong trận đấu với Bilbao. Ông nói: "Trận thua trước Bilbao đã lột mặt nạ của Barcelona. Nó phản ánh đúng sức mạnh của CLB. Không phải lúc này Ter Stegen cũng chơi tốt để giúp CLB tránh khỏi thất bại.

Điều đáng buồn là Barcelona không có gương mặt nào thực sự nổi bật trên băng ghế dự bị, đó chỉ là những cái tên như Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Trincao và Oscar Mingueza. Bên cạnh đó, HLV Ronald Koeman đã có cách tiếp cận quá hèn nhát và điên rồ. Sự bảo thủ của ông ấy khiến Barcelona thất bại.

Bên cạnh đó, Messi không có lý do gì để bào chữa cho tấm thẻ đỏ nhưng nếu đặt mình vào vị thế của anh ấy thì tôi cũng bực mình. Những vệ tinh xung quanh Messi quá tầm thường và lười biếng. Tôi cũng có thể phát cáu lên và bị đuổi khỏi sân khi thi đấu với những đồng đội như vậy".