1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi bị tước bàn thắng trong cuộc đua đến danh hiệu Pichichi

(Dân trí) - Tờ Marca, đơn vị trao danh hiệu Pichichi đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi khi không công nhận bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trong trận đấu với Bilbao thuộc về Lionel Messi và là một tình huống đá phản lưới nhà của Amorebieta.

Sau những tranh cãi kịch liệt diễn ra ở mùa giải 2004-05 và 2010-11, một lần nữa quyết định công nhận tác giả bàn thắng trong một tình huống có phần nhạy cảm của tờ nhật báo thể thao Marca, đơn vị trao danh hiệu Pichichi lại gây ra phản ứng mạnh mẽ. Lần này nhân vật chính là Lionel Messi và pha bóng gây tranh cãi là bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trong trận đấu giữa Barcelona và Athletic Bilbao.

Messi và Eto’o, những “nạn nhân” bị tước mất bàn thắng trong cuộc đua đến Pichichi
Messi và Eto’o, những “nạn nhân” bị tước mất bàn thắng trong cuộc đua đến Pichichi

Trong tình huống này, Messi đã đánh bại thủ môn Iraizoz trong pha đối mặt nhưng người cuối cùng chạm bóng trước khi bóng lăn vào lưới là hậu vệ Amorebieta khi nỗ lực lao về cản phá. Marca đã không công nhận bàn thắng của Messi mà cho rằng đó là pha phản lưới nhà của hậu vệ Amorebieta mặc cho trọng tài chính điều khiển trận đấu Mateu Lahoz thừa nhận bàn thắng này do công của siêu sao người Argentina.

Do đó trận đấu với Athletic Bilbao, Messi chỉ có được duy nhất một bàn thắng và tạm thời tiếp tục dẫn đầu danh sách Pichichi với 20 bàn thắng thay vì 21 bàn thắng như chiếc giày vàng châu Âu công nhận. Hiện tại, El Pulga đang bỏ khá xa C.Ronaldo (13 bàn) và Falcao (11 bàn) trong cuộc đua đến danh hiệu Pichichi nên quyết định của tờ Marca chưa tạo nên phản ứng dữ dội.

Tuy nhiên trong quá khứ đã từng chứng kiến một chân sút thượng thặng khác của Barcelona cũng bị tước một bàn thắng và hậu quả là để tuột mất danh hiệu Pichichi, đó là Samuel Eto’o ở mùa giải 2004-05, một tấm gương tày liếp cho siêu sao người Argentina hiện tại. Mùa giải đó, Samuel Eto’o đã có 25 bàn thắng tại La Liga, ngang bằng với Diego Forlan, chủ nhân của danh hiệu Pichichi và chiếc giày vàng châu Âu.

Marca chỉ trao Pichichi cho Forlan vì cho rằng Eto’o chỉ có 24 bàn, một bàn thắng của “báo đen” đã được tờ nhật báo thể thao đóng trụ sở tại Madrid này công nhận cho Deco, người chạm bóng cuối cùng. Dẫu vậy, đến mùa giải 2010-11, Marca lại công nhận một bàn thắng cho C.Ronaldo dù người chạm bóng cuối cùng là Pepe. Chính vì vậy mà ở mùa giải này, CR7 đoạt danh hiệu Pichichi với 41 bàn thắng còn đoạt danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu lại với 40 bàn thắng.

“Soi” lại bàn thắng bị tước của Messi:

Ngọc Trung