1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Medvedev nhỉnh hơn Nadal trước trận chung kết Australian Open"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu HLV đội tuyển quần vợt Việt Nam, ông Trương Quốc Bảo cho rằng Daniil Medvedev nhỉnh hơn so với Rafael Nadal trước trận chung kết Australian Open 2022.

*Trận chung kết Australian Open 2022 giữa Daniil Medvedev và Rafael Nadal sẽ diễn ra vào lúc 15h30 (theo giờ Việt Nam), tại Melbourne (Australia), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này. 

Đánh giá về tương quan giữa hai tay vợt Daniil Medvedev (Nga) và Rafael Nadal (Tây Ban Nha) trước trận chung kết giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2022, HLV Trương Quốc Bảo nói: "Theo tôi Medvedev nhỉnh hơn so với Nadal. Cậu ấy có sức trẻ nhưng cũng không thiếu kinh nghiệm".

Medvedev nhỉnh hơn Nadal trước trận chung kết Australian Open - 1

Daniil Medvedev (Nga) vẫn còn một bước nữa để tiến đến ngôi vô địch Australian Open (Ảnh: Getty).

"Tâm thế của Medvedev ở thời điểm hiện tại đã rất khác so với chính anh cách nay vài năm. Medvedev giờ đã có danh hiệu Grand Slam, có danh hiệu bằng cách vượt qua Djokovic (chung kết US Open năm ngoái) thì sự tự tin của Medvedev đã tăng lên gấp nhiều lần" - cựu HLV đội tuyển quần vợt Việt Nam, ông Trương Quốc Bảo nói thêm. 

Ngoài ra, theo ông Bảo, Medvedev có một sự thay đổi đáng kể nữa giúp anh trở nên lợi hại hơn nhiều so với trước.

Ông Bảo nhận định: "Medvedev hiện đã thay đổi phong cách thi đấu và phong cách đứng trên sân quần vợt. Nếu như trước đây người ta thường nói tay vợt người Nga này là một tay vợt không có cảm xúc thì hiện nay đã khác hẳn".

Medvedev nhỉnh hơn Nadal trước trận chung kết Australian Open - 2

HLV Trương Quốc Bảo.

"Medvedev tương tác với khán giả tốt hơn, thổi hồn vào những đường bóng của mình giỏi hơn nên hiện giờ anh chơi thăng hoa hơn. Vả lại, Medvedev bây giờ là một tay vợt có thần kinh thép, thi đấu kiên cường không thua gì nhóm các tay vợt hàng đầu như Nadal hay Djokovic" - vẫn là lời của HLV Trương Quốc Bảo.

Đánh giá cao Medvedev, nhưng theo ông Bảo, Rafael Nadal cũng không phải dạng vừa, bởi riêng cái tên của Nadal thôi cũng đã đảm bảo chất lượng cho các trận đấu, thậm chí có thể khiến đối thủ khiếp vía.

HLV Trương Quốc Bảo nhận định: "Như đã nói, Nadal là dạng tay vợt có lối chơi rất kiên trì và bền bỉ. Anh ấy dĩ nhiên cũng đầy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, biết cách làm gì để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất".

Medvedev nhỉnh hơn Nadal trước trận chung kết Australian Open - 3

Đối thủ của Medvedev trong trận chung kết sẽ là một Rafael Nadal lừng lẫy danh tiếng (Ảnh: Marca).

"Nadal chưa bao giờ là tay vợt dễ dàng buông xuôi, cho dù về lý thuyết Medvedev hiện được đánh giá cao hơn. Lợi thế đáng kể của Nadal lúc này là sự hưng phấn. Anh ấy vừa trở lại sau chấn thương đã tiến một mạch đến trận chung kết Australian Open, thì có lẽ anh ấy không còn ngán gì nữa" - HLV Trương Quốc Bảo nhấn mạnh.

Cũng theo vị cựu HLV đội tuyển quần vợt Việt Nam thì Australian Open 2022 cho đến thời điểm trước trận chung kết giữa Medvedev và Nadal không có bất ngờ nào đáng kể, ngoài việc Alexander Zverev bị loại sớm.

"Nhưng đây cũng không phải là chi tiết quá đáng ngạc nhiên, bởi trình độ của các tay vợt thế hệ trẻ hiện nay ngang nhau, không quá chênh lệch như thời của những Federer, Nadal hay Djokovic so với phần còn lại" - HLV Trương Quốc Bảo phân tích.

- Rafael Nadal đã 20 lần vô địch Grand Slam, còn Medvedev mới chỉ một lần sở hữu danh hiệu này.

- Medvedev là người sở hữu chức vô địch Grand Slam gần đây nhất là US Open 2021. Đây là lần thứ hai Medvedev gặp Nadal ở trận chung kết Australian Open và lần trước, tay vợt người Nga thua năm 2019.

- Trong sự nghiệp, Medvedev đã có tổng cộng 4 lần đối đầu cả Nadal lẫn Djokovic ở chung kết giải Grand Slam (3 thua, 1 thắng).

- Tại US Open 2021, Medvedev lần đầu tiên vô địch Grand Slam khi thắng Djokovic ở chung kết và ngăn tay vợt Serbia lập kỷ lục đoạt 21 Grand Slam trong sự nghiệp, điều mà Nadal đang hướng đến ở chung kết Australian Open 2022.