1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Medvedev muốn được đối xử công bằng khi đối đầu Nadal, Djokovic

Kim Anh

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, Medvedev muốn nhận được sự ủng hộ khi đối đầu những tay vợt huyền thoại trong nhóm "Big 3" gồm Nadal, Djokovic và Federer.

Chia sẻ trước báo giới Nga, Daniil Medvedev cho biết: "Mỗi khi tôi bước lên sân trong các trận đấu lớn với 'Big 3', tôi thực sự không thấy nhiều người muốn tôi giành chiến thắng".

Medvedev đã chơi hai trận chung kết Grand Slam gần đây nhất. Anh thắng Novak Djokovic ở chung kết US Open 2021 để có được Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên ở Australian Open 2022, Medvedev đã thua Rafael Nadal sau 5 set đấu căng thẳng.

Medvedev muốn được đối xử công bằng khi đối đầu Nadal, Djokovic - 1

Medvedev (phải) thua Nadal ở trận chung kết Australian Open 2022.

Lịch sử quần vợt ghi nhận Nadal là tay vợt vĩ đại nhất khi giành đến 21 Grand Slam trong sự nghiệp. Novak Djokovic và Roger Federer đều sở hữu 20 Grand Slam và nhóm "Big 3" gần như chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ.

Bản thân Medvedev cho rằng việc người hâm mộ ủng hộ các tay vợt thế hệ mới như anh là "không đúng" bởi cái bóng quá lớn của ba huyền thoại sở hữu tổng cộng 61 danh hiệu Grand Slam.

Mặc dù vậy, tay vợt người Italia, Matteo Berrettini lại có quan điểm khác Medvedev khi chia sẻ trên tờ La Repubblica: "Đó cũng chỉ là vấn đề thời gian, nó sẽ trôi qua. Điều này từng xảy ra với Nadal thời còn thi đấu với Sampras, Agassi.

Khán giả luôn cổ vũ cho huyền thoại. Nếu tôi ngồi trên khán đài thì cũng vậy, tôi sẽ cổ vũ cho những huyền thoại đã khẳng định được danh tiếng của mình".