1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nadal: "Tôi bị hủy hoại về thể chất ở trận chung kết với Medvedev"

Kim Anh

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, Rafael Nadal thừa nhận thể lực đã chạm đáy và anh bị hủy hoại về thể chất trong trận chung kết Australian Open 2022 với Daniil Medvedev.

Trở về Tây Ban Nha sau chức vô địch Australian Open 2022, Rafael Nadal chia sẻ với báo giới nước nhà: "Tôi hoàn toàn bị hủy hoại về thể chất ở trận chung kết với Medvedev.

Tôi không nghĩ nhiều và không thể nhớ hết khoảnh khắc trong trận đấu này. Tôi không sẵn sàng về thể chất cho những trận chiến khốc liệt như vậy. Tôi đã không tập luyện đủ trước giải đấu. Đây có lẽ là trận thắng ngược hay nhất sự nghiệp của tôi".

Nadal: Tôi bị hủy hoại về thể chất ở trận chung kết với Medvedev - 1

Nadal đi vào lịch sử với chức vô địch Australian Open 2022.

Ở trận chung kết Australian Open 2022 kéo dài 5 tiếng 24 phút, Nadal ngược dòng đánh bại Daniil Medvedev với các tỷ số 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5. Tay vợt người Tây Ban Nha lập kỷ lục 21 lần đăng quang ở Grand Slam, trở thành người thứ hai sau Novak Djokovic vô địch mỗi Grand Slam ít nhất hai lần.

Nadal khẳng định kỷ niệm tại Australia năm nay khiến anh nhớ mãi: "Australian Open quá đặc biệt với tôi. Tôi vô cùng mệt mỏi, thậm chí có thể không bật dậy vui mừng được. Tất cả những gì tôi có là ý chí, đam mê bên trong.

Điều đó giúp tôi có sức mạnh trong mỗi pha bóng. Ở trận chung kết, bạn đơn giản là phải bung hết tất cả ra. Tôi thích trận đấu này và cảm xúc nó mang lại. Tôi không thể hạnh phúc hơn. Lúc này tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và tận hưởng danh hiệu này".

Sau khi Nadal giành Grand Slam thứ 21, Novak Djokovic đã gửi đến đối thủ người Tây Ban Nha lời chúc mừng. Nole mới đây đã lên tiếng thừa nhận anh không cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Nadal: Tôi bị hủy hoại về thể chất ở trận chung kết với Medvedev - 2

Novak Djokovic không tiếc nuối dù lỡ hẹn với Australian Open 2022.

Djokovic không thể dự Australian Open 2022 vì bị hủy visa nhập cảnh. Tay vợt người Serbia vắng mặt tạo điều kiện để Nadal lên ngôi vô địch và vượt lên Djokovic về số danh hiệu Grand Slam.

Nole chia sẻ: "Tôi không hề hối tiếc với quá khứ. Tôi cảm thấy mình may mắn nhiều hơn. Australian Open là một danh hiệu mà mọi tay vợt đều khao khát và bản thân tôi cũng vậy. Dù không được tham dự giải đấu nhưng tôi vẫn còn nhiều mục tiêu ở phía trước và mùa giải 2022 bây giờ mới thực sự bắt đầu".