1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mẹ cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn: “Con tôi sinh năm 2000”

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc đội bóng U13 PVF bất ngờ bị BTC giải ra quyết định đình chỉ việc tiếp tục tham gia giải đấu vì nghi ngờ có sự “gian lận” tuổi của cháu Sơn khiến chị Tuyến hết sức bức xúc, chị khẳng định tuổi của cháu đúng như giấy khai sinh.

Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Cup Yamaha 2013 khởi tranh tại Nha Trang (Khánh Hòa), đội bóng U13 PVF (thuộc Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam) đã lọt vào bán kết nhưng bất ngờ bị BTC loại khỏi giải đấu vì cho rằng có sự thiếu minh bạch và “gian lận” tuổi của cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn (số 8 của PVF) .

Trong cuộc tiếp xúc với PV Dân trí, chị Hoàng Thị Tuyến – mẹ của cầu thủ này khẳng định tuổi của cháu Sơn hoàn toàn đúng với giấy khai sinh, học bạ, hộ chiếu và các giấy tờ liên quan khác. Chị Tuyến cho rằng việc BTC giải căn cứ vào lời nói của chị để hủy bỏ những thành tích của đội bóng và của cháu Sơn là không chính xác và không khách quan.

Mẹ cầu thủ Nguyễn Hoàng sơn: “Con tôi sinh năm 2000”

Chị Tuyến khẳng định tuổi của Sơn hoàn toàn đúng như giấy khai sinh và không có sự "gian lận" như BTC nói

Chị Tuyến cho biết cách đây mấy hôm có một số điện thoại lạ của một phụ nữ gọi vào số máy của chị hỏi về tên, ngày, tháng, năm sinh của cháu Sơn, người phụ nữ này biết rất rõ về tên, tuổi của Sơn và em trai rồi còn yêu cầu nếu em trai Sơn đá bóng tốt sẽ giúp đỡ đưa ra Hà Nội đào tạo. "Vì thấy người lạ gọi cho mình lại am hiểu tường tận về khả năng đá bóng của các con nên tui sợ có vấn đề gì làm ảnh hưởng đến cháu và đã nói rằng cháu Sơn sinh năm 1999, chứ thực sự cháu Sơn sinh ngày 24/10/2000, và trong các loại giấy tờ như giấy khai sinh, hộ khẩu, hộ chiếu và học bạ…đều ghi chính xác ngày như trên. Nếu nói sai tui hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Chị Mai Thị Hòa (bạn chị Tuyến) cho hay: “Hôm đó hai chị em đang ngồi ăn cơm với nhau thì thấy số điện thoại lạ gọi vào máy chị Tuyến, giọng của một phụ nữ còn hỏi rất cặn kẽ về ngày sinh của cháu Sơn. Thấy vậy, tôi đã nói với chị Tuyến rằng khai sai tuổi của cháu đi chứ họ không quen gì mình mà hỏi như vậy lỡ gây hại đến cháu thì sao. Nghe tôi nói vậy cũng trùng với ý mình nên chị Tuyến đã nói với người phụ nữ kia rằng cháu Sơn sinh năm 1999”.

Để chứng minh những lời nói của mình là hoàn toàn chính xác, chị Tuyến đã đưa cho chúng tôi xem sổ hộ khẩu gia đình và giấy khai sinh của Sơn. Tất cả các giấy tờ đều ghi ngày sinh của Sơn là 24/10/2000.

Từ sổ hộ khẩu gia đình...

Từ sổ hộ khẩu gia đình...
...đến Giấy khai sinh

...đến Giấy khai sinh
...và Hộ chiếu của Sơn đều ghi rõ ngày sinh 24/10/2000

...và Hộ chiếu của Sơn đều ghi rõ ngày sinh 24/10/2000

Bà Hoàng Thị Đặng (bà nội cháu Sơn) khi nghe chuyện cháu mình và đội bóng bị BTC đình chỉ thi đấu thì hết sức buồn bã. Bà Đặng tâm sự: “Tuổi tác của cháu Sơn thì đã chứng thực trong các loại giấy tờ lưu trữ của các cơ quan chức năng rồi. Từ nhỏ đến bây giờ vẫn ghi đúng ngày đó. Thế nhưng sao BTC lại dựa vào lời nói dối của mẹ nó để hủy toàn bộ kết quả của toàn đội bóng một cách đơn giản như vậy được chứ. Tôi rất tha thiết mong Ban tổ chức xem xét lại quyết định để đội bóng của cháu tôi có thể tiếp tục tham gia giải đấu theo đúng quy định”.

Bà nội của Sơn buồn bã vì BTC giải hủy kết quả của cháu bà và toàn đội bóng

Bà nội của Sơn buồn bã vì BTC giải hủy kết quả của cháu bà và toàn đội bóng

Anh Nguyễn Văn Ngà, bố cháu Sơn cũng thừa nhận toàn bộ sự việc như chị Tuyến đã nói và hết sức mong muốn Ban tổ chức giải xem xét lại để đội bóng của Sơn và cháu có thể tiếp tục thi đấu.

Như vậy, việc BTC giải ra quyết định đình chỉ đối với đội bóng PVF, nơi Sơn đang tham dự và cho rằng có sự gian lận tuổi tác của cầu thủ này còn biện minh bằng những lời nói của mẹ Sơn là không có cơ sở khoa học và hoàn toàn thiếu căn cứ.

Đăng Đức - Đặng Tài