1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

McClaren: "Becks không bao giờ mất lối về..."

(Dân trí) - HLV trưởng ĐT Anh khẳng định David Beckham, cùng với 2 cựu binh khác là Sol Campbell và David James, sẽ không bao giờ hết “cửa” trở lại đội tuyển “3 chú Sư tử” trừ phi họ giải nghệ.

Sau khi tiếp nhận chiếc ghế HLV ĐT xứ Sương mù từ tay Sven- Goran Eriksson hồi tháng 8 năm ngoái, HLV McClaren muốn mang lại một diện mạo mới cho tuyển Anh với kế hoạch trẻ hóa và gạt bỏ dần các “cựu thần”, trong đó có Beckham, Sol Campbell và David James.

 

Tuy nhiên, dù tuyển Anh không thiếu các tài năng trẻ nhưng những kết quả đạt được dưới thời cựu HLV của Boro này vẫn không mấy khả quan, đặc biệt là sau thất bại 0-1 trong trận giao hữu với Tây Ban Nha ngay tại Old Trafford, có thể sẽ khiến McClaren phải suy nghĩ lại.

 

Một số nguồn thạo tin tiết lộ rằng, McClaren sẽ tính tới kế hoạch cho triệu tập trở lại một số cựu binh giàu kinh nghiệm và vẫn khát khao được cống hiến cho ĐTQG. Động thái này cũng được thể hiện trong phát biểu mới đây của McClaren với kênh Sky Sports:

 

McClaren: "Becks không bao giờ mất lối về..." - 1

McClaren đang tính gọi trở lại các cựu binh?

 

“Giới truyền thông chắc chắn là đã hiểu nhầm và do vậy thông tin có phần không đúng những phát biểu của tôi trước đây về trường hợp của Beckham hay David James, Sol Campbell. Trừ phi những người này giã từ sự nghiệp, cánh cửa trở lại ĐTQG sẽ không bao giờ khép lại hoàn toàn với họ. Tôi không đóng cửa với bất kỳ ai, chỉ có cầu thủ tự đóng cửa với chính họ mà thôi”, HLV trưởng ĐT Anh nói.

 

“Cách đây vài tuần, tôi có dự khán trận đấu giữa Portsmouth và Manchester United, tôi nhận thấy rằng David (James) và Sol (Campbell) vẫn có những màn trình diễn tuyệt vời. Beckham cũng vậy, cậu ấy vừa trở lại và đã giúp Real giành chiến thắng”.

 

Về việc có hay không một cuộc “xung đột” giữa HLV trưởng với một số cầu thủ trụ cột sau thất bại trước Tây Ban Nha, McClaren phủ nhận: “Đúng là có cuộc gặp giữa tôi với cầu thủ, nhưng đừng phóng đại nó thành “xung đột” hay “khủng hoảng”. Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ là cuộc trao đổi nhằm hiểu và làm việc tốt hơn mà thôi”.

 

H.N.