1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mbappe thăng hoa, PSG thắng cách biệt "4 sao" tại Ligue 1

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền đạo Mbappe tạm thời xua tan nỗi buồn sau trận thua Man Utd ở Champions League khi tỏa sáng rực rỡ để giúp đội nhà PSG giành chiến thắng 4-0 trước Djion tại vòng 8 LIgue 1.

Mbappe thăng hoa giúp PSG thắng đậm trước Djion

Được đá trên sân nhà ở vòng 8 Ligue 1, PSG đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước đội khách Djion.

Ngay phút thứ 3, Mitchel Bakker chuyền từ cánh trái để Moise Keane dứt điểm một chạm nhanh như điện giúp PSG sớm mở tỷ số. Đến phút 23, lại là tân binh người Ý lập công sau đường kiến tạo "dọn cỗ" của Neymar khi đoàn quân của HLV Thomas Tuchel tận dụng hoàn hảo tình huống tung đòn "hồi mã thương" sắc lẹm.

Mbappe thăng hoa, PSG thắng cách biệt 4 sao tại Ligue 1 - 1

Moise Kean lập cú đúp chỉ sau 23 phút đầu tiên của trận đấu

Dẫn trước 2-0 từ rất sớm, PSG thi đấu khá nhàn nhã, chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, Dijon dù rất nỗ lực nhưng thực lực quá yếu khiến các cầu thủ khách gần như không tạo ra bất cứ cơ hội nào uy hiếp khung thành thủ môn Sergio Rico ở 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, PSG không tạo ra quá nhiều áp lực về phía khung thành đối phương nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng và đều do công của tiền đạo Mbappe, người chỉ được tung vào ở 20 phút cuối của trận đấu.

Mbappe thăng hoa, PSG thắng cách biệt 4 sao tại Ligue 1 - 2

Mbappe cũng lập cú đúp giúp PSG giành chiến thắng cách biệt 4-0

Phút 82, Mbappe tăng tốc đón đường chuyền của Neymar và thực hiện cú dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân thủ môn Owalabi Allagbe Kassifa ghi bàn thắng thứ 3 cho PSG. Đến phút 88, chân sút người Pháp hoàn tất cú đúp. Neymar vẫn là người châm ngòi cho bàn thắng khi chuyền thuận lợi cho Pablo Sarabia bên cánh phải để cầu thủ này làm tường thuận lợi cho Mbappe băng vào dứt điểm vào khung thành trống.

Chiến thắng này giúp PSG vươn lên dẫn đầu bảng với 18 điểm sau 8 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Lille 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Đội hình xuất phát:

PSG (4-3-3): Sergio Rico; Colin Dagba, Marquinhos, Abdou Diallo, Mitchel Bakker; Rafinha, Danilo Pereira, Julian Draxler; Pablo Sarabia, Neymar, Moise Kean

Dijon (4-3-3): Satımın Allagbe; Jonathan Panzo, Ngonda Muzinga, Sacha Boey, Bruno Ecuele Manga; Wesley Lautoa, Eric Ebimbe, Didier Ndong; Mounir Chouiar, Moussa Konate, Mama Balde