1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mbappe được thăng chức, nội bộ PSG nổi sóng ngầm

H. Long

(Dân trí) - Sau khi Mbappe được thăng chức lên đội phó của PSG, Presnel Kimpembe đã thể hiện thái độ không hài lòng.

Trước trận đấu với Pays De Cassel ở cúp quốc gia Pháp, HLV Christophe Galtier đã công bố quyết định thăng chức cho Mbappe lên đội phó thứ nhất. Chính vì thế, khi đội trưởng Marquinhos không ra sân, tiền đạo người Pháp đã được đeo băng thủ quân.

Mbappe được thăng chức, nội bộ PSG nổi sóng ngầm - 1

Mbappe được thăng chức lên đội phó thứ nhất của PSG (ảnh: Getty).

Trong mùa giải này, HLV Christophe Galtier bổ nhiệm Marquinhos trong vai trò đội trưởng, còn Kimpembe, Verratti, Sergio Ramos là những đội phó. Tuy nhiên, giờ đây, HLV trưởng của PSG muốn nâng vai trò của Mbappe để có thể "cơ cấu" cầu thủ này trở thành đội trưởng của đội bóng trong tương lai.

Quyết định trên đã không nhận được sự ủng hộ của Kimpembe. Trên trang cá nhân, trung vệ này bày tỏ: "Trong vài giờ qua, tôi đã nghe và đọc nhiều tin tức về mình. Tôi muốn làm rõ chuyện để tránh lan truyền những thông tin sai lệch về mình. Tôi không hề được thông báo về quyết định này (Mbappe được thăng chức lên đội phó) nhưng dù thế nào, tôi vẫn tôn trọng mọi quyết định của CLB".

Nhà báo Bruno Salomon của France Bleu Paris cho rằng HLV Christophe Galtier cần phải khéo léo trong việc lựa chọn nhân sự ở PSG. Ông chia sẻ: "HLV Christophe Galtier phải cân nhắc người đeo băng thủ quân sao cho hài hòa nhất giữa 4 đội phó trong lúc đội trưởng Marquinhos vắng mặt.

Mbappe đang được cho là có nhiều quyền lực hơn Kimpembe, Verratti và Sergio Ramos. Ở nhiệm vụ này, Messi và Neymar, những người có tiếng nói ở CLB, không muốn tham gia vào".

Mbappe được thăng chức, nội bộ PSG nổi sóng ngầm - 2

Kimpembe không hài lòng khi Mbappe được thăng chức (ảnh: Getty).

Trong ngày được thăng chức, Mbappe đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi đóng góp 5 bàn thắng giúp PSG giành chiến thắng 7-0 trước Pays De Cassel. Điều đó càng khiến cầu thủ này tạo dựng được uy tín.

Trong khi đó, Kimpembe lại đứng trước nguy cơ ra đi. Trung vệ sinh năm 1995 là sản phẩm của lò đào tạo PSG và từng để lại dấu ấn. Tuy nhiên, ở mùa này, Kimpembe không đóng góp nhiều cho PSG khi mới ra sân 8 trận. Điều đó khiến cho anh bị gạch tên khỏi danh sách tham dự World Cup 2022 của đội tuyển Pháp.