1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mbappe đặt mình ở đâu so với Messi và C.Ronaldo?

H.Long

(Dân trí) - Ngày hôm qua, Mbappe đã có buổi trả lời phỏng vấn với tạp chí Esquire. Trong đó, ngôi sao người Pháp đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị.

Mbappe đang là cái tên "hot" trong thời gian qua khi liên tục từ chối gia hạn hợp đồng với PSG. Ngày hôm qua, tiền đạo người Pháp đã có buổi trả lời phỏng vấn với tạp chí Esquire. Trong đó, anh đã chia sẻ khá nhiều điều về sự nghiệp, mối quan hệ với Neymar, việc bị so sánh với C.Ronaldo.

Mbappe đặt mình ở đâu so với Messi và C.Ronaldo? - 1

Mbappe tự nhận mình là ngôi sao của bóng đá thế giới.

Chúng tôi xin lược dịch bài trả lời phỏng vấn của Mbappe:

Mbappe có năng khiếu làm HLV?

Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghe thấy nhiều cuộc trò chuyện về chiến thuật và những quan điểm khác nhau. Bóng đá được xây dựng nên từ những câu chuyện khác nhau. Tôi đã học được cách khoan dung. Tôi nghĩ rằng điều đó giúp ích cho mình. Bởi khi trở thành HLV, bạn cần phải đặt mình vào vị trí của người khác.

Tôi nghĩ rằng mình có năng khiếu để làm điều đó. Bởi khi làm cầu thủ, bạn chỉ nghĩ tới bản thân mình, quan tâm tới sự nghiệp của riêng mình. Nhưng tôi cố gắng tập đặt vị trí của mình vào người khác. Chẳng hạn như có một người trong đội khiến đồng đội bực bội, tôi sẽ tới trấn an cậu ấy".

Tham vọng nghề nghiệp của anh trong tương lai?

Vô địch tất cả giải đấu.

Tầm nhìn của anh về bóng đá?

Một đội bóng không nhất thiết phải là tập hợp của những người bạn. Nó giống như một người thợ làm bánh có thể không hòa đồng với những người thợ khác. Bạn không cần phải ăn tối với các đồng đội, để tạo nên quyết tâm chiến thắng.

Về cuộc gặp gỡ của anh với Neymar sau khi vô địch World Cup 2018?

Tôi nghĩ mình có thể là ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng năm đó, còn anh ấy thì không. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi chiếm vị thế của anh ấy ở CLB.

Anh nghĩ sao về chiến thắng trước Barcelona ở Nou Camp vào năm ngoái (khi Mbappe lập hat-trick)?

Đó là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của tôi. Nó mang tới cảm xúc trọn vẹn. Tôi đã giúp PSG trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Tôi thấy mình đã đúng khi chơi lối chơi của riêng mình. Tôi đã giành chiến thắng trong 90% số cuộc đối đầu ngày hôm đó. Trong cả trận đấu, tôi không có phút giây nào hụt hẫng cả.

Mbappe đặt mình ở đâu so với Messi và C.Ronaldo? - 2

Mbappe cho rằng trận đấu với Barcelona ở Nou Camp là hay nhất sự nghiệp của mình.

Anh nhận xét thế nào về chất lượng ở giải Ligue 1?

Giải Ligue 1 không phải là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình có trách giúp giải đấu phát triển vì là một trong số những cầu thủ tiêu biểu ở giải đấu.

Vậy anh có nghĩ mình là một ngôi sao hay không?

Tôi nghĩ như vậy. Nếu hình ảnh của bạn xuất hiện khắp nơi ở đất nước cũng như trên thế giới thì chắc chắn là vậy rồi. Thế nhưng, việc trở thành ngôi sao hoàn toàn khác với việc tôi xem mình tốt hơn những người khác.

Điều gì khiến anh tự hào nhất?

Tôi nghĩ rằng ít ai có thể thích nghi với việc thi đấu nhiều vị trí như tôi. Tôi có thể thi đấu ở tất cả vị trí trên hàng công. Tôi không nghĩ rằng có nhiều cầu thủ trên thế giới phải thay đổi vị trí qua từng mùa giải mà vẫn duy trì được phong độ cao nhất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng mọi thứ từ trên trời rơi xuống.

Khác biệt lớn nhất của anh và Neymar là gì?

Các cầu thủ Brazil ưa náo nhiệt và luôn có không khí lễ hội, còn ở Pháp, mọi người nghiêm túc hơn. Ở đây, việc thoải mái thể hiện đam mê không hẳn là điều tốt. Mọi người sẽ nghĩ rằng Neymar chỉ chú tâm chơi poker, chứ không quan tâm tới đội bóng. Tôi nghĩ rằng Neymar dần dần hiểu ra điều đó.

Ban đầu, Neymar khó khăn với việc thích nghi với điều đó. Nhiều người nghĩ rằng tại sao anh ấy lại chơi poker quên ngày tháng. Ở Pháp, mọi người biết bạn thích gì nhưng không có nghĩa rằng điều gì họ cũng muốn xem. Họ chỉ muốn thấy bạn chơi bóng và mỉm cười.

Mbappe đặt mình ở đâu so với Messi và C.Ronaldo? - 3

Mbappe thừa nhận mình chưa thể so sánh với Messi và C.Ronaldo.

Nhiều người so sánh anh với Messi và C.Ronaldo, anh thấy sao?

Mọi người đều biết rằng họ giỏi hơn tôi. Nếu bạn tự nhủ với bản thân rằng sẽ làm tốt hơn họ thì nó vượt qua cả cái tôi rồi. Đó là những cầu thủ mà không ai có thể so sánh được. Họ đã phá vỡ tất cả con số thống kê và kỷ lục. Họ đã trải qua 10-15 năm xuất sắc tới phi thường.

Dù sao, bạn luôn có tâm lý so sánh mình với những người giỏi nhất. Tôi nghĩ rằng có không ít cầu thủ khác cũng theo dõi tôi. Tôi nghĩ rằng đó là điều tốt bởi nó thúc đẩy sự vươn lên. Messi và C.Ronaldo chẳng phải cũng nhìn nhau mà đá trong suốt nhiều năm qua hay sao?

Anh so sánh với Haaland thì sao?

Đây là năm thứ hai mà Haaland bùng nổ. Chúng ta đã quen với điều đó. Đó là sự khởi đầu tốt với cậu ấy. Tôi chỉ hạnh phúc với những gì Haaland làm được, chứ không có ý định so sánh.

Anh nghĩ sao về việc các đối thủ luôn tìm cách ngăn chặn?

Tôi biết rằng có nhiều kế hoạch chống lại mình mỗi trận đấu. Điều đó có nghĩa rằng họ công nhận tôi là cầu thủ tuyệt vời. Tôi thích điều đó bởi tôi là mẫu người luôn muốn đương đầu với thử thách.