1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mất ngôi số một thế giới, Djokovic lên tiếng về chấn thương của Nadal

Kim Anh

(Dân trí) - Sau thất bại ở tứ kết Roland Garros, Djokovic sẽ chính thức mất ngôi số một thế giới vào ngày 13/6 tới. Tay vợt người Serbia nhận định Rafael Nadal không hề chấn thương như tuyên bố của đối thủ.


Được đánh giá cao hơn về phong độ, tuy nhiên Novak Djokovic đã thua Rafael Nadal ở tứ kết Roland Garros 2022 và trở thành cựu vương của giải đấu này. Việc không thể bảo vệ ngôi vô địch Roland Garros khiến Nole bị trừ điểm trên bảng xếp hạng Hiệp hội quần vợt quốc tế ATP.

Mất ngôi số một thế giới, Djokovic lên tiếng về chấn thương của Nadal - 1

Djokovic chính thức mất ngôi số một thế giới vào ngày 13/6 tới (Ảnh: AP).

Thậm chí Djokovic có thể tụt xuống số hai ngay tuần tới, nếu Alexander Zverev (gặp Nadal ở bán kết) vô địch Roland Garros. Trong trường hợp tay vợt người Đức không thể đăng quang ở giải đấu này, Djokovic sẽ có thêm một tuần giữ ngôi số một và nối dài kỷ lục lên 373 tuần ở đỉnh bảng ATP.

Chắc chắn ngày 13/6 tới, Djokovic sẽ tụt xuống vị trí thứ ba khi 2000 điểm vô địch Roland Garros 2021 bị trừ. Grand Slam đất nện năm 2021 diễn ra muộn hơn một tuần so với năm nay, nên 360 điểm mà Djokovic giành được nhờ vào tứ kết năm nay sẽ được cộng vào tuần tới.

Dù bị loại ở vòng 4 Roland Garros 2022, tuy nhiên Daniil Medvedev sẽ thay Djokovic đứng đầu ATP nếu Zverev không vô địch Roland Garros. Tay vợt người Đức nhiều khả năng sẽ dự Wimbledon với tư cách hạt giống số một do Medvedev bị cấm thi đấu.

Tại Wimbledon 2022 diễn ra vào tháng 7 tới, Djokovic là hạt giống số hai nếu giữ được vị trí số ba thế giới. Djokovic chỉ còn hơn Stefanos Tsitsipas (4) và Rafael Nadal (5) vài trăm điểm sau khi kết thúc mùa giải sân đất nện.

Mất ngôi số một thế giới, Djokovic lên tiếng về chấn thương của Nadal - 2

Djokovic khẳng định Nadal không chấn thương như tuyên bố của tay vợt người Tây Ban Nha (Ảnh: AP).

Một ngày sau trận thua Nadal 6-2, 4-6, 6-2, 7-6(4) trong 4 tiếng 12 phút thi đấu ở tứ kết Roland Garros, Djokovic phủ nhận việc anh thất bại trước Nadal thi đấu trong tình trạng chấn thương, khi chia sẻ trên tờ Novosti (Serbia): "Tôi không thấy Nadal có vấn đề gì về di chuyển liên quan tới chấn thương.

Nadal có khả năng hồi phục 100% thể lực chỉ vài ngày sau khi bị đau đến mức không thể đi lại. Chúng ta đã thấy điều này rất nhiều lần, nên tôi không có gì ngạc nhiên. Nadal vẫn chạy nhanh và vung vợt mạnh. Anh ta không gặp vấn đề như những lời ca thán trước đó".

Ngày hôm qua, Nadal cho biết anh thi đấu trong tình trạng chấn thương khi đối đầu Djokovic: "Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau giải đấu này, vì tôi vẫn chưa có lời giải cho chấn thương bàn chân. Tôi không có gì phải che giấu. Tôi vẫn đang tìm cách thích nghi với cái chân đau. Việc giành quyền vào bán kết sẽ tiếp thêm tinh thần cho tôi.

Bác sĩ giúp tôi làm mọi thứ cần thiết để chuẩn bị cho trận bán kết sắp tới. Tôi sẽ nói chi tiết mọi thứ khi Roland Garros kết thúc. Lúc này, chúng tôi đang làm mọi cách để thi đấu với điều kiện tốt nhất. Dù không thoải mái, nhưng tôi đã quen với điều này".