1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MasterCard và FIFA đường ai nấy đi

<P class=NoSpacing style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Cuối cùng, những tranh cãi kéo dài giữa FIFA và nhà tài trợ Master Card đã kết thúc. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đã thông báo chấp nhận bồi thường cho Master Card 90 triệu USD. Động thái này đã dọn đường cho Visa Card bắt tay với FIFA tại hai kỳ Worldcup sắp tới.</P>

Thông tin trên đã được đăng tải trên trang web chính thức của FIFA ngày hôm qua. Với việc có được 90 triệu USD bồi thường, MasterCard sẽ chấp nhận từ bỏ vụ kiện quyền tài trợ cho hai kỳ World Cup sắp tới vốn đã kéo dài từ tháng 4/2006. Thỏa thuận này đồng thời cũng chấm dứt 16 năm cộng tác giữa 2 bên trong thời gian qua.

 

Mặc dù cả FIFA và Visa International – đối thủ chính của MasterCard trên thị trường thẻ thanh toán, chưa đưa ra thông báo nào về kế hoạch hợp tác trong tương lai nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng, tại Worldcup 2010 và 2014 sắp tới, Visa sẽ là nhà tài trợ về mặt thanh toán, tài chính.

 

Phát biểu ngay sau khi biết tin về quyết định này, người phát ngôn của Visa, ông Michael Sherman đã không giấu nổi sự vui mừng. “Visa đã theo dõi vụ việc này một cách rất sát sao và vui mừng khi thấy FIFA đã phối hợp cùng MasterCard để giải quyết vụ việc này. Chúng tôi mong chờ một giải pháp toàn diện cho vấn đề này trong tương lai gần”.

 

MasterCard và FIFA đường ai nấy đi - 1

Miếng bánh World Cup đang trở nên ngày càng hấp dẫn.

 

Về phía MasterCard, hãng phát hành thẻ thanh toán này nói rằng họ quyết định hòa giải vì lý do kinh tế và rằng họ không muốn cộng tác với FIFA nữa. FIFA chưa đưa ra thêm bất cứ bình luận nào ngoài thông báo chấm dứt hợp đồng và bồi thường cho MasterCard.

 

Trước đó, vào tháng 4/2006, MasterCard, có trụ sở tại New York đã kiện FIFA ra tòa vì LĐBĐ thế giới đã trao “miếng bánh” tài trợ 2 kì WorldCup tới cho Visa. Sau đó, tháng 12/2006 tòa án New Yord đã ra phán quyết khẳng định FIFA đã vi phạm hợp đồng.

 

Tuy nhiên các phiên tòa phúc thẩm tháng trước đã yêu cầu xem xét lại phán quyết trên. Về phía FIFA, họ muốn vấn đề được phân xử bởi một cơ quan trọng tài tại Thụy Sỹ.

 

Việc vụ kiện tụng này chấm dứt “rõ ràng là một thắng lợi lớn của Visa bởi việc tài trợ cho World Cup là một cơ hội rất lớn quảng bá thương hiệu trên toàn cầu”, ông Craig Maurer nhà phân tích chứng khoán của Công ty CK Calyon khẳng định.

 

Hoàng Tùng