1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mạnh Hùng hồi phục, HLV Miura tính đến phương án mới cho hàng thủ

(Dân trí) - Sau vài ngày dưỡng thương, hậu vệ đội trưởng Mạnh Hùng đã có thể tập lại cùng toàn đội. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ, sau khi Mạnh Hùng trở lại, HLV Miura đã bắt đầu tính đến phương án mới trong phòng ngự, đó là sẵn sàng dùng libero khi cần.

Sự trở lại của trung vệ Mạnh Hùng là tin rất vui cho đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay, bởi Mạnh Hùng được đánh giá là hậu vệ tốt nhất mà HLV Miura đang có trên đất Qatar. Cũng ngay sau khi Mạnh Hùng trở lại, vị HLV người Nhật đã cho cầu thủ của SL Nghệ An bắt nhịp ngay với cường độ tập luyện khá căng.

 

Mạnh Hùng có thể được HLV Miura bố trí đá libero khi U23 Việt Nam cần phòng ngự số đông
Mạnh Hùng có thể được HLV Miura bố trí đá libero khi U23 Việt Nam cần phòng ngự số đông

 

Mục đích của việc này là giúp cho Mạnh Hùng có thể làm nóng trước khi bước vào các trận đấu chính thức ở VCK U23 châu Á sắp khai diễn.

Đón chào sự trở lại của Mạnh Hùng, HLV Miura cũng tính ngay đến phương án phòng ngự mới, đó là dùng libero ở hàng thủ. Và người được thử nghiệm ở vị trí libero chính là Mạnh Hùng, cầu thủ được đánh giá là vừa có kỹ thuật, vừa có khả năng tranh chấp tốt, lại không kém ở khả năng hỗ trợ tấn công, phù hợp với vị trí này.

Việc tính đến phương án sử dụng libero ở hàng hậu vệ là tính toán mà HLV Miura có thể sử dụng trong những trận đấu với các đội thủ mạnh hơn chúng ta, và U23 Việt Nam cần phải sử dụng hàng thủ số đông để đảm bảo sự an toàn trong phòng ngự.

Ngoài việc tính đến một hàng phòng ngự an toàn, HLV Miura còn yêu cầu các học trò đá ít chạm trên sân tập, bởi các đối thủ tới đây của U23 Việt Nam gồm Australia, Jordan và UAE đều là đối thủ mạnh, chắc chắn sẽ không cho các cầu thủ của vị HLV người Nhật giữ bóng lâu trong các trận đấu chính thức.

Kim Điền

 

Mạnh Hùng hồi phục, HLV Miura tính đến phương án mới cho hàng thủ - 2