1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Măng non” sinh năm 2000 tỏa sáng giúp đội tuyển Italia giành chiến thắng

(Dân trí) - Chân sút sinh năm 2000, Moise Kean đã tỏa sáng với 1 bàn thắng giúp Italia vượt qua Phần Lan với tỷ số 2-0. Điều đó giúp anh trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn cho Azzurri trong vòng 60 năm qua.

“Măng non” sinh năm 2000 tỏa sáng giúp đội tuyển Italia giành chiến thắng

Đêm qua, đội tuyển Italia đã đá trận mở màn vòng loại Euro 2020 với trận đấu gặp Phần Lan trên sân nhà tại Udine. Với đẳng cấp vượt qua, đội bóng áo màu Thiên Thanh đã dễ dàng giành chiến thắng trước đại diện Bắc Âu với tỷ số 2-0.

190324_083624_478.jpg

Moise Kean trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển Italia sau 60 năm

Đáng chú ý, trong trận đấu này, “thần đồng” Moise Kean đã tỏa sáng khi đóng góp 1 bàn thắng cho đội tuyển Italia. Điều đó giúp anh trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn cho Azzurri trong vòng 60 năm qua.

Điều đáng nói, đây mới là trận thứ 2, Moise Kean ra sân cho đội tuyển Italia. Trước đó, anh đã có màn ra mắt Azzurri ở trận giao hữu với Mỹ (hồi tháng 11/2018).

Ở trận này, Moise Kean được bố trí đá trên hàng công cùng Bernardeschi và Immobile. Họ đã tạo ra sức ép lớn lên khung thành của Phần Lan ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của HLV Mancini chỉ mất 7 phút để xuyên thủng mành lưới đối thủ.

Sau tình huống đá phạt bị hàng thủ Phần Lan cản phá, Nicolò Barella đã tung ra cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm. Bóng đập chân cầu thủ đội khách bay vào lưới thủ thành Hradecky.

Với hai cầu thủ Verratti và Jorginho ở giữa sân, không ngạc nhiên khi Italia kiểm soát trận đấu rất tốt ở trận này. Tới cuối hiệp 1, Moise Kean đã có cơ hội ngon ăn nhưng anh dứt điểm không thành công.

190324_085214_70.jpg

Italia khởi đầu thuận lợi ở chiến dịch vòng loại Euro 2020

Sang hiệp 2, kịch bản trận đấu không thay đổi. Italia vẫn chiếm lĩnh thế trận và tạo ra sức ép lớn. Nửa cuối hiệp đấu này, Phần Lan đã phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Điều đó tạo điều kiện cho Italia thực hiện lối chơi phòng ngự phản công.

Cuối cùng, họ đã có bàn thắng kết liễu đối thủ ở phút 74. Sau pha chọc khe của Immobile, Moise Kean đã băng xuống đối mặt với thủ môn Phần Lan. Cầu thủ của Juventus đã không bỏ lỡ cơ hội này, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong những phút còn lại, Italia không ghi thêm bàn thắng dù đã có cơ hội. Dù sao, chiến thắng 2-0 là đủ để mang về niềm vui cho những người hâm mộ đội quân Thiên Thanh. Hiện tại, họ đang có cùng 3 điểm như Hy Lạp và Bosnia. Theo lịch, vào ngày 26/3 tới, Italia tiếp tục đón tiếp Liechtenstein tại sân nhà ở loạt trận thứ 2 bảng J.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

ITALIA: G.Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi (Spinazzola 91'); Verratti (Zaniolo 85'), Jorginho, Barella; Bernardeschi, Immobile (Quagliarella 79'), Kean.

PHẦN LAN: Hradecky; Granlund (Soiri 90'), Toivio, S Vaisanen, Arajuuri, Pirinen; Lod, Sparv, Kamara; Hamalainen (Lappalainen 70); Pukki (Karjalainen 83').

H.Long