1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Premier League 2015/16

Manchester United vẫn là ẩn số

(Dân trí) - Sau một mùa Hè mua sắm tất bật, Manchester United gần như thay máu xong đội hình và giờ đây Van Gaal đang hướng đến đua tranh chức vô địch Premier League 2015/16. Tuy nhiên, liệu những mảnh ghép mới đã thực sự giúp MU vững mạnh hay chưa thì vẫn cần thêm thời gian trả lời.

Thông tin đội hình

Đến: Memphis Depay (PSV), Matteo Darmian (Torino), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich), Morgan Schneiderlin (Southampton), Sergio Romero (Sampdoria)

Đi: Tom Cleverley (Everton), Ben Amos (Bolton), Tom Thorpe (hủy hợp đồng), Saidy Janko (Celtic), Nani (Fenerbahce), Will Keane (Preston, mượn), Robin van Persie (Fenerbahce)

Sau mùa giải đầu tiên không thành công như kỳ vọng với MU, Van Gaal tiếp tục thực hiện một cuộc thay máu mạnh mẽ trong đội hình mùa Hè năm nay. Van Persie, Falcao, những tiền đạo không có phong độ tốt ở mùa giải năm ngoái đã phải ra đi. Nhưng cho đến lúc này MU vẫn chưa mua thêm tiền đạo cắm (rất có thể không mua), bởi với sự trở lại của Chicharito, Van Gaal dường như đang hài lòng với ba tiền đạo Rooney, Wilson và “Hạt đậu nhỏ”.

 

MU đang có những sự bổ sung tốt cho đội hình, đặc biệt tuyến giữa
MU đang có những sự bổ sung tốt cho đội hình, đặc biệt tuyến giữa

 

Trong đó Van Gaal dự tính để Rooney đá cao nhất, hai người còn lại sẽ là dự bị cho đội trưởng MU. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa thực sự chắc chắn, bởi Chichartio có khả năng sẽ không ở lại Old Trafford khi Tottenham đang rất quan tâm tới anh. Ở một nơi mà có khả năng ra sân nhiều hơn thì có thể tiền đạo người Mexico cũng sẽ ra đi.

Hai cầu thủ từng là công thần dưới triều đại của Ferguson là Tom Cleverley và Nani cũng đã chính thức không còn nằm trong biên chế MU. Thực ra, từ Hè năm ngoái bộ đôi này đã không còn khoác áo “Quỷ đỏ”,  bởi Van Gaal đẩy họ tới các CLB theo dạng cho mượn, nhưng đến giờ thì đôi bên đã mới thực sự “dứt tình”.

Sự ra đi đáng chú ý nhất của MU thuộc về bản hợp đồng bom tấn Di Maria. Chỉ chưa đầy 12 tháng ở xứ sương mù, cầu thủ người Argentina đã bỏ chạy sang PSG khiến đội bóng thành Manchester riêng phí chuyển nhượng lỗ khoảng 15 triệu bảng. Tuy nhiên, chỉ lỗ như thế thì BLĐ MU vẫn mừng, bởi thực tế Di Maria không thể thích nghi được với bóng đá Anh và cũng chẳng có nhiều đội bóng sẵn sàng chi tiền tấn để đón cầu thủ này.

Ở chiều ngược lại, BLĐ MU khá mạnh tay mua sắm. Họ đã chi gần 100 triệu euro để ký hợp đồng với năm cầu thủ Memphis Depay, Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Sergio Romero. Nhiều khả năng trong một vài ngày tới, MU sẽ đón tiếp Pedro, cầu thủ vẫn đang còn ở Barcelona, đây được xem như phương án thay thế Di Maria.

Nhận định
 

Sức mạnh của MU vẫn còn là dấu hỏi

 

Giờ đây Carrick đã 34 tuổi và do phải cày ải quá nhiều nên anh cũng thường xuyên dính chấn thương, điều đó khiến cho MU khốn khổ với công tác phòng thủ từ xa. Vì thế sự có mặt của những chiến binh thực sự như Schweinsteiger, Schneiderlin, tuyến giữa của MU sẽ mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt trong khả năng đánh chặn tuyến hai, vì đó hàng thủ của đội bóng này sẽ được giảm bớt áp lực.

Qua chuyến du đấu mùa Hè cho thấy Darmian hay Depay đều đã thi đấu tốt. Trong khi đó Romero chưa thi đấu cho MU, song anh đang là con bài chiến lược để Van Gaal ép ngược lại Real Madrid và De Gea. Chuyện De Gea rời MU gần như chắc chấn, vấn đề chỉ là thời điểm. Nếu cầu thủ này ra đi luôn, MU sẽ có tiền nhưng nếu để đến hè sang năm khi hai bên hết hợp đồng thì MU chẳng thu được đồng nào.

Thời gian qua có tin, Real Madrid đã “hối lộ”  De Gea để cầu thủ này tiếp tục ở lại MU thêm một năm và năm tới sẽ về Real Madrid. Tuy nhiên, hiện đang có thông tin Van Gaal sẽ dùng luôn Romero cho vị trí thủ môn ra sân của MU và điều đó đồng nghĩa, nếu không muốn ngồi dự bị mất một năm, De Gea phải gây sức ép để Real Madrid chi tiền đón anh về ngay trong Hè năm nay.

Mua nhiều nhưng MU vẫn chưa được coi là hoàn hảo. Điểm yếu đầu tiên nằm ở các vị trí trung vệ, MU hiện không có một trung vệ thực sự đẳng cấp. Nói như Rio Ferdinand thì Van Gaal còn chẳng biết ở MU trung vệ nào tốt nhất nên ông thường xuyên dùng sai người. Quả thật, có rất đông  quân gồm Smalling, Blind, Jones, Evans và cả Rojo, song tất cả họ đều không phải mẫu hậu vệ chắc chắn.

Ngoài nỗi lo ở hàng thủ thì hàng công của MU vẫn bị xem là yếu. Mùa này, Van Gaal sẽ đặt niềm tin vào Rooney cho vị trí tiền đạo cắm, ông đang kì vọng tiền đạo này sẽ ghi hơn 20 bàn ở riêng mặt trận Premier League. Hiệu quả thì chưa rõ, nhưng cũng không phải nhiệm vụ quá khó khăn cho Rooney, nhưng rõ ràng mình tiền đạo này không thể chinh chiến hết tất cả các mặt trận. Trong khi Wilson còn quá non, Chicharito không hợp với chiến thuật của Van Gaal và mọi sự thay thế từ tuyến dưới lên chỉ là chắp vá thì rõ ràng mình Rooney là quá mỏng.

Nhiều khả năng sau khi xoay chuyển hàng loạt các chiến thuật, MU sẽ chọn 4-3-3 cho mùa giải năm nay. Chiến thuật mới của MU vận hành thế nào và thực sự đội bóng này có thể đua tranh ngôi vô địch vẫn cần thời gian để trả lời. Còn ở thời điểm này thì thấy MU chưa đủ năng lực để thách thức ngôi vô địch của Chelsea (như vị thế mà Man City và Arsenal đang có).

Phù Sa