1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd vẫn có thể quyết định sa thải HLV Solskjaer

Hạo Minh

(Dân trí) - Sau chiến thắng của Man Utd trước Everton ở vòng 8 Premier League, sức ép lên HLV Solskjaer giảm đi đôi chút, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại chiến lược gia người Na Uy vẫn có thể bị sa thải…

Cuối tuần trước huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer và Man Utd chịu áp lực lớn trước khi bước vào trận đấu gặp Everton ở vòng 8 Premier League. Nguyên nhân do “Quỷ đỏ” đã thua hai trận liên tiếp, gồm trận thua 0-1 trước Arsenal tại Old Trafford và 1-2 trên sân Istanbul Basaksehir, thất bại khiến Man Utd đứt mạch kỷ lục 10 trận toàn thắng trên sân khách.

Sau hai thất bại liên tiếp nêu trên, những tin đồn về việc Man Utd sa thải Solskjaer một lần nữa lại dấy lên giống như hơn một tháng trước, thậm chí có những thông tin còn khẳng định rằng Man Utd đã đàm phán với huấn luyện viên Mauricio Pochettino để chiến lược gia người Argentina về tiếp quản chiếc ghế nóng ở Old Trafford.

Man Utd vẫn có thể quyết định sa thải HLV Solskjaer - 1

Solskjaer đang chịu sức ép lớn do Man Utd thi đấu thiếu ổn định

Theo dòng tin tức trên, Solskjaer còn trận đấu với Everton để níu giữ chiếc ghế của mình, nếu Man Utd thất bại, ông sẽ phải ra đi. Kết quả Man Utd giành chiến thắng 3-1 trước Everton, qua đó cải thiện được hai bậc trên bảng xếp hạng, leo lên vị trí thứ 12 sau 8 vòng đấu với 10 điểm (Man Utd còn thi đấu thiếu một trận), kém đội đầu bảng Leicester 8 điểm.

Nhờ chiến thắng này, Solskjaer lại được xem là tạm thời an toàn để tiếp tục công việc của mình, đặc biệt trong hai tuần trước mắt là khoảng thời gian dành chỗ cho các đội tuyển quốc gia tập trung. Tuy nhiên, Man Utd vẫn có nhiều lý do để đưa ra quyết định sa thải với Solskjaer ngay trong khoảng thời gian này.

Trước hết Man Utd dưới thời Solskjaer không ổn định. Mặc dù chiến lược gia người Na Uy liên tục nói rằng đội bóng đang đi đúng đường, là con đường dẫn tới thành công trong tương lai, nhưng mọi việc không dễ dàng như lời nói. Cho tới thời điểm hiện tại, sau 101 trận cầm quân ở “Quỷ đỏ”, thực tế Solskjaer chưa xây dựng được lối chơi phù hợp cho đội bóng.

Solskjaer yêu thích nhất chiến thuật 4-3-3, dùng sơ đồ này nhiều nhất, tuy nhiên cũng không ít lần ông sử dụng 3-4-3 và mới nhất thử nghiệm sơ đồ 4-4-2 với hàng tiền vệ kim cương. Sẽ thật khó để trả lời sơ đồ nào trong những sơ đồ Solskjaer đang sử dụng cho kết quả tốt nhất, bởi Man Utd hay dở thất thường và mỗi lần đội bóng gây thất vọng, Solskjaer lại phải thay đổi.

Man Utd vẫn có thể quyết định sa thải HLV Solskjaer - 2

Man Utd giành chiến thắng 3-1 trên sân Everton

Việc làm hiện tại của Solskjaer giống như chắp vá, sửa chữa, không giống như công việc của người đi xây mới một hành trình phát triển cho đội bóng. Điều đó thể hiện chiến lược gia người Na Uy không làm tốt công việc của mình, vì thế niềm tin của người hâm mộ vào sự thành công của Solskjaer đang cạn dần và ban lãnh đạo của Man Utd hẳn cũng đang đánh giá kỹ lưỡng công việc của chiến lược gia người Na Uy. 

Như ở trận đấu mới nhất gặp Everton, dù về mặt kết quả Man Utd thắng 3-1 nhưng thực tế Man Utd không chơi tốt như yêu cầu. Trong lối chơi của “Quỷ đỏ” vẫn thể hiện bế tắc, chệch choạc. Man Utd giành chiến thắng bởi những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Bruno Fernandes và bởi Everton cũng tự sa sút, không còn là đội bóng sắc nét toàn thắng cả bốn trận đầu mùa giải. 

Solskjaer vấp phải những sự chỉ trích sau chiến thắng trước Everton, như việc ông quá bảo thủ trong việc chọn đội hình ra xuất phát, một Anthony Martial đang nhờ nhạt lại được đá chính, trong khi Edinson Cavani khát khao thi đấu lại chỉ có được hơn chục phút thể hiện. Bên cạnh đó, việc Solskjaer quá chậm trễ trong việc thay người dù cầu thủ trên sân (Martial, Mata) đã cạn kiệt sức chiến đấu, khiến đội bóng trải qua những phút giây bị đối phương dồn ép liên tục.

Quả thật những gì Solskjaer đang xây dựng rất bấp bênh và thiếu cơ sở tạo niềm tin, vì vậy ban lãnh đạo của Man Utd có thể không cần “giọt nước làm tràn ly” để đưa ra quyết định thay đổi băng ghế huấn luyện ngay trong quãng thời gian nghỉ thi đấu quốc tế, thậm chí đây là thời cơ tốt ban lãnh đạo Man Utd thực hiện điều đó, bởi các cầu thủ ở cấp CLB sẽ không phải thi đấu trong hai tuần nên sẽ có thêm thời gian để làm quen với chiến lược gia mới. 

Man Utd vẫn có thể quyết định sa thải HLV Solskjaer - 3

Cavani ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 cho Man Utd trước Everton

Man Utd đưa Pochettino trở thành ứng viên số 1 ngồi vào chiếc ghế của Solskjaer, chiến lược gia người Argentina cũng có vẻ thích thú với công việc ở Old Trafford. Tuy nhiên, phải khẳng định chắc chắn rằng Pochettino sẽ không đợi Man Utd cho Solskjaer thêm thời gian. Cựu huấn luyện viên của Tottenham đang được nhiều đội bóng săn đón, không chỉ riêng Man Utd. 

Đội bóng cùng thành phố Manchester, Man City đang không thể đàm phán gia hạn hợp đồng với Pep Guardiola, hai bên sẽ kết thúc hợp đồng vào Hè 2021. Với sự bất ổn của Man City hiện tại, rất có thể Guardiola sẽ ra đi và ban lãnh đạo Man City cũng sẽ sớm tìm nhân sự thay thế nếu Guardiola ra đi, Pochettino được xem là ứng viên hàng đầu thay thế Guardiola ở Etihad.

Ở Tây Ban Nha, Real Madrid đang thi đấu trồi sụt và chiếc ghế của huấn luyện viên Zinedine Zidane không còn chắc chắn. Thậm chí có khả năng Real Madrid sẽ sa thải Zidane trong thời gian ngắn sắp tới và dọn đường cho Pochettino tiếp quản chiếc ghế chỉ đạo ở Bernabeu, bởi chiến lược gia người Argentina cũng từng dính vào tin đồn được ban lãnh đạo của “Kền kền trắng” liên hệ.

Pochettino đang nóng lòng muốn quay trở lại với sân cỏ. Việc chiến lược gia người Argentina muốn làm được việc rất có thể sẽ thúc đẩy nhanh quá trình Man Utd sa thải Solskjaer.