1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd trước "thời cơ vàng" chốt vị trí á quân Premier League

Hạo Minh

(Dân trí) - Sau hai trận thua liên tiếp, Man Utd cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần. "Quỷ đỏ" có cơ hội tốt khi đối thủ làm khách trên sân Old Trafford đêm nay chỉ là đội bóng đã xuống hạng Fulham.

*0h00, 19/5/2021, SVĐ Old Trafford, vòng 37 Premier League

Thất bại 1-2 trước Leicester, Man Utd đổ cho lý do lịch thi đấu dày đặc nên huấn luyện viên Solskjaer phải chọn đội hình dự bị, đồng nghĩa đội bóng của ông không có sức mạnh tốt nhất. Tuy nhiên, trận thua 2-4 trước Liverpool sau đó sẽ rất khó có lý do biện minh. Man Utd có được đội hình tốt nhất và lại được thi đấu trên sân nhà, nhưng lại bị đối thủ xé lưới tới bốn lần.

Sở dĩ nói thất bại trước Liverpool khiến Man Utd xấu mặt, vì nhìn lại trận đấu các cầu thủ Man Utd cần tự hỏi bản thân về tinh thần và trách nhiệm khi khoác trên mình màu áo đỏ. Rất nhiều cầu thủ Man Utd thi đấu với Liverpool bằng tinh thần hời hợt, không đủ quyết tâm chiến thắng. Đó chính là nguyên nhân khiến "Quỷ đỏ" bị đối thủ "không đội trời chung" vùi dập.

Man Utd trước thời cơ vàng chốt vị trí á quân Premier League - 1

Thi đấu bạc nhược, Man Utd thua Liverpool trên sân nhà.

Mặc dù còn chín ngày nữa Man Utd mới thi đấu chung kết Europa League, song sẽ thật nguy hiểm nếu họ tự mãn quá sớm, do đó Solskjaer cần nghiêm túc yêu cầu các học trò phải thi đấu năng nổ hơn, cống hiến nhiều hơn, bắt đầu từ trận đấu với Fulham vào đêm nay. Một chiến thắng vào lúc này rất quan trọng với Man Utd bởi ba điểm sẽ chắc chắn giúp họ chốt được vị trí á quân. 

Dù vị trí á quân hay vị trí thứ tư đều có suất dự Champions League, nhưng không vì thế mà giống nhau. Các vị trí trên BXH Premier League có giá trị khác nhau cả về danh dự lẫn tiền thưởng. Do vậy, chắc chắn Man không chấp nhận tuột vị trí á quân, họ sẽ phải căng sức chiến đấu để đạt mục tiêu này.

Trước vòng đấu 37, Man Utd đang có 70 điểm, hơn đội nhì bảng Leicester bốn điểm. Do đó, có thêm ba điểm chắc chắn "Quỷ đỏ" sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai, sau đội vô địch Man City. Cũng có thể Man Utd không cần giành thêm điểm cũng có vị trí á quân, bởi ở vòng đấu này Leicester và Chelsea sẽ đối đầu. Tuy nhiên, chẳng có lý do gì để Solskjaer giữ chân cầu thủ và đợi chờ thụ động.

Cũng một phần vì danh dự, nhưng quan trọng hơn cả, Man Utd cần lấy lại tinh thần sau hai trận thua liên tiếp. Và cơ hội rất tốt cho Man Utd khi đối thủ của họ chỉ là Fulham, một đội bóng đã xuống hạng. Fulham giờ đây chỉ chiến đấu vì danh dự, do vậy cửa thắng của đội chủ sân Old Trafford sẽ rất cao.

Man Utd trước thời cơ vàng chốt vị trí á quân Premier League - 2

Solskjaer cần đưa Man Utd trở lại với chiến thắng.

Điều quan trọng khi đối đầu với những đội bóng không còn mục tiêu như Fulham là phải biết xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương để ghi bàn. Nếu có bàn thắng sớm, Man Utd hoàn toàn có thể khiến đối thủ sớm sụp đổ. Về mặt ghi bàn, Man Utd đang làm tốt, đoàn quân của Solskjaer đang ghi được 70 sau 36 trận và chỉ kém duy nhất Man City.

Chấn thương của Maguire đồng nghĩa Solskjaer phải tiếp tục tin tưởng Bailly cho vị trí trung vệ. Các hậu vệ của Man Utd cần rút kinh nghiệm mạnh sau hai thất bại vừa qua, họ đã mắc quá nhiều sai lầm trong phòng ngự, biếu nhiều cơ hội ghi bàn cho Leicester và Liverpool. Do đó hàng thủ của "Quỷ đỏ" cần thi đấu tập trung hơn khi đối đầu với Fulham.

Nếu Man Utd thắng Fulham, họ sẽ yên tâm bắt tay vào chuẩn bị cho trận đấu với Villarreal ở Europa League mà không cần quan tâm tới trận đấu cuối với Wolves, bằng không họ vẫn phải căng sức thi đấu trận đấu cuối mùa. Có lẽ với việc được thi đấu trên sân nhà lần cuối ở mùa giải hiện tại, người hâm mộ Man Utd có quyền tự tin đặt hi vọng các cầu thủ của họ sẽ "bùng cháy" để có được một cái kết đẹp cho mùa giải năm nay.

Man Utd trước thời cơ vàng chốt vị trí á quân Premier League - 3