1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd lập hàng loạt cột mốc tệ hại sau trận thua Man City

H.Long

(Dân trí) - Sau trận thua với tỷ số 0-2 trước Man City, Man Utd đã xác lập hàng loạt cột mốc tệ hại.

Trái với sự kỳ vọng, Man Utd không thể hiện được nhiều trước Man City. Họ dễ dàng để thua 2 bàn trong hiệp 1 sau những sai lầm của hàng thủ và gần như không thể phản kháng để ghi bàn trong hiệp 2.

Man Utd lập hàng loạt cột mốc tệ hại sau trận thua Man City - 1

Man Utd để thua tới 8 trận trên sân nhà trước Man City trong lịch sử Premier League. Không có CLB nào hạ gục họ ở Old Trafford nhiều đến vậy.

Đây là lần đầu tiên, Man Utd thất bại trước Man City sau 4 cuộc đối đầu liên tiếp bất bại. Dù vậy, nó chỉ ra rằng họ đang có cách biệt quá lớn với đội bóng cùng thành phố ở thời điểm này.

Sau trận thua trước Man City, Man Utd đã xác lập hàng loạt cột mốc tệ hại. Cụ thể:

Eric Bailly đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Man Utd phản lưới nhà trong trận derby Manchester. Bên cạnh đó, trung vệ người Bờ Biển Ngà cũng là cầu thủ đầu tiên của Quỷ đỏ "đốt lưới nhà" ở mùa này. Đây là điều đáng quên với Eric Bailly hiếm khi được ra sân trong trận đấu quan trọng như vậy.

Bên cạnh đó, Man Utd đã thất bại tới 8 lần trên sân nhà Old Trafford trước Man City trong khuôn khổ Premier League. Trong lịch sử giải đấu này, chưa có đội bóng nào thắng ở sân Old Trafford nhiều tới vậy.

Trong trận đấu này, Man Utd chỉ chạm bóng đúng 4 lần trong vòng cấm Man City. Đây là trận đấu mà họ chạm bóng ở vòng cấm đối thủ ít nhất kể từ mùa giải 2008/09 (khi Opta bắt đầu thống kê số liệu này). Thậm chí, chỉ tính riêng chân sút Gabriel Jesus cũng có số lần chạm bóng ở vòng cấm nhiều gấp 2,5 lần cả đội Man Utd (10 lần).

Man Utd lập hàng loạt cột mốc tệ hại sau trận thua Man City - 2

Man Utd chỉ có 4 lần chạm bóng trong vòng cấm của Man City, tức kém 2,5 lần so với một mình tiền đạo Gabriel Jesus (10 lần).

Trong năm 2021, Man Utd đã thua tới 8 trận đấu trên sân nhà. Đây là số trận thua nhiều nhất của họ tại Old Trafford trong một năm dương lịch kể từ năm 1989.

Với thất bại này, Man Utd đã lọt vào danh sách những đội bóng bị HLV Pep Guardiola đánh bại ít nhất 10 lần trong sự nghiệp, sau West Ham, Bilbao, Leicester (đều 10 lần), Real Madrid (11), Burnley (13) và Arsenal (16).

Ngoài ra, hàng thủ của Man Utd tiếp tục cho thấy sự tệ hại khi không thể giữ sạch lưới trong 14 trận đấu liên tiếp trên sân nhà. Đây là thành tích tệ nhất của CLB kể từ năm 1958 (không giữ sạch lưới 21 trận sân nhà liên tiếp).

Man Utd cũng để Man City thực hiện tới 753 đường chuyền trong trận đấu này. Kể từ khi Opta bắt đầu thống kê số liệu này ở mùa 2003/04, Quỷ đỏ chưa bao giờ để một đối thủ chuyền bóng nhiều như vậy ở Premier League.

Sau trận thua này, tương lai của HLV Solskjaer sẽ tiếp tục nóng. Sự phản đối của những người hâm mộ sau trận không hẳn nằm ở việc Man Utd thất bại, mà vì lối chơi quá bạc nhược của đội bóng.

Hiện tại, Man Utd vẫn chỉ có 17 điểm sau 11 trận và đứng trước nguy cơ bị tụt sâu hơn trên bảng xếp hạng khi Arsenal, Everton, Tottenham sẽ ra sân vào hôm nay.

Phil Foden: "Chúng tôi đã có trận đấu để đời"

Sau chiến thắng trước Man Utd, ngôi sao trẻ của Man City, Foden cho biết: "Ngày hôm nay, chúng tôi đã có chiến thắng để đời. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. CLB có rất nhiều thời gian cầm bóng và tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi thống trị trận đấu từ đầu đến cuối.

Tôi thực sự hài lòng. Chúng tôi đã chọn đúng thời điểm để làm tổn thương họ. Toàn đội hiểu rằng có thể khai thác khoảng trống ở phía sau và chúng tôi đã chọn đúng thời điểm để làm điều đó.

Các đồng đội đã tìm thấy tôi một vài lần ở phía sau lưng hàng thủ Man Utd. Sau hiệp 1, toàn đội hiểu cần phải duy trì thế trận cầm bóng và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó thực sự tốt.

Chiến thắng này mang lại cho chúng tôi sự tự tin lớn khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế . Điều quan trọng là phải tiếp tục duy trì mạch chiến thắng".

Man Utd lập hàng loạt cột mốc tệ hại sau trận thua Man City - 3