1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd gây thất vọng và quyết tâm muốn ra đi của C.Ronaldo

Sông Lam

(Dân trí) - Man Utd đã có màn trình diễn tệ hại khi thua Brighton ở ngày mở màn Premier League. Và Cristiano Ronaldo có lý do để quyết tâm ra đi ngay mùa hè năm nay.

Đội bóng duy nhất trong nhóm "Big Six" thua trận

Với trận thua Brighton ngay trên sân nhà Old Trafford, Man Utd đã tái lập một dấu mốc đáng buồn đã diễn ra cách đây 49 năm (năm 1973), đó là thua trận cuối cùng ở mùa giải trước và tiếp tục thua ở trận ra quân ở mùa giải sau.

Mùa giải 2021/22 vừa qua, đội chủ sân Old Trafford để thua Crystal Palace ở vòng cuối với tỷ số 0-1 và thua Brighton với tỷ số 1-2 ở trận ra quân mùa này.

Man Utd gây thất vọng và quyết tâm muốn ra đi của C.Ronaldo - 1

Thủ thành De Gea phải hai lần vào lưới nhặt bóng ngay trong hiệp một trận đấu với Brighton (Ảnh: EPA).

Đáng chú ý, Man Utd là đội duy nhất trong nhóm "Big Six" thua trận. 5 đội còn lại trong nhóm "Big Six" thì có đến 4 đội giành chiến thắng (gồm Arsenal, Man City, Tottenham và Chelsea). Riêng Liverpool dù hai lần bị đối thủ dẫn trước vẫn thể hiện bản lĩnh để gỡ hòa và giành lại một điểm trên sân của Fulham.

Thêm một chi tiết được nhắc tới, là cả 5 đội trong nhóm "Big Six" nói trên đều phải đá sân khách ở trận ra quân, trong khi Man Utd là đội duy nhất được đá trên sân nhà Old Trafford.

Lợi thế này được chính HLV Erik Ten Hag tự tin cho rằng đội bóng của ông sẽ giành chiến thắng trước Brighton bởi lượng khán giả đông đảo của Man Utd ngồi trên khán đài chính là "cầu thủ thứ 12" giúp "Quỷ đỏ" đánh bại đối thủ.

Man Utd gây thất vọng và quyết tâm muốn ra đi của C.Ronaldo - 2

Khác với Man Utd, đội bóng hàng xóm Man City có màn ra quân ấn tượng với màn tỏa sáng của tân binh Erling Haaland (Ảnh: Getty).

Nhưng những gì diễn ra trên sân hoàn toàn trái ngược với hình dung của chiến lược gia người Hà Lan. Dưới sân, các cầu thủ thi đấu vô hồn để dẫn tới thất bại, còn trên khán đài thì các cổ động viên choảng nhau khi cảm thấy ê chề và thất vọng với màn trình diễn của đội nhà.

Mùa giải mới nhưng Man Utd thì vẫn cũ

Trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh, đã có không ít người hâm mộ kỳ vọng Man Utd sẽ khởi sắc, thậm chí lột xác hoàn toàn dưới thời tân HLV Erik Ten Hag.

Kỳ vọng này càng lớn khi "Quỷ đỏ" đã trải qua một loạt các trận đấu giao hữu được xem là rất thành công khi chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong 6 trận giao hữu trước thềm mùa giải mới, Man Utd thắng tới 4 trận và hòa 2 trận. Chiến thắng ấn tượng nhất là chiến thắng 4 sao của "Quỷ đỏ" trước Liverpool ở trận đấu diễn ra trên đất Thái Lan hồi tháng 7 vừa qua.

Đáng chú ý những chiến thắng của Man Utd ở loạt giao hữu không cần phải có C.Ronaldo trong đội hình, khiến không ít người tin rằng dù không có ngôi sao người Bồ Đào Nha thì "Quỷ đỏ" vẫn chơi tốt, thậm chí tốt hơn trước rất nhiều.

Man Utd gây thất vọng và quyết tâm muốn ra đi của C.Ronaldo - 3

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của các cầu thủ Man Utd trong trận đấu với Brighton (Ảnh: Reuters).

Nhưng cuối cùng người hâm mộ đã sai, hay nói đúng hơn là họ càng đặt hi vọng lớn vào Man Utd bao nhiêu thì sau đó thất vọng càng tràn trề bấy nhiêu. Sau trận thua trước Brighton, một CĐV Man Utd chia sẻ trên twitter: "Mùa giải thì mới, chỉ có Man Utd thì vẫn cũ". Một người khác bình luận: "Man Utd thua trận, Premier League nên kết thúc ngay từ bây giờ".

Hàng thủ chệch choạc và thường xuyên mắc sai lầm, hàng tiền vệ không cầm nổi bóng, hàng công thì bế tắc không biết làm sao để tìm đường vào khung thành, các ngôi sao của Man Utd thi đấu không khác những cầu thủ nghiệp dư. Những gì là tồn tại yếu kém của mùa giải trước tiếp tục tái diễn ở mùa giải này, dù Premier League chỉ mới trải qua vòng đầu tiên.

Man Utd gây thất vọng và quyết tâm muốn ra đi của C.Ronaldo - 4

McTominay trình diễn lối chơi tệ hại khiến HLV Erik ten Hag cũng phải nổi nóng (Ảnh: PA).

Cựu đội trưởng Man Utd Roy Keane đã phải thốt lên: "Tôi đã nói về nó trong một thời gian dài - Fred và McTominay không đủ tốt. Họ sẽ không đưa Man Utd trở lại cạnh tranh ở vị trí đầu bảng. Chúng ta đã thấy điều này từ tuần này qua tuần khác. Họ không đủ trình để chơi cho Man Utd".

Trong khi đó, Gary Neville thì cho rằng, việc Man Utd để thua thì không có gì phải lạ khi Man Utd không bổ sung được những cầu thủ chất lượng cho đội hình. "Tôi không nghĩ vấn đề là HLV hay những cầu thủ mới như Eriksen hay Martinez.

Vấn đề là CLB đã không cung cấp cho Ten Hag một đội hình đủ tốt". Tôi nghĩ trận thua này là một cú sốc đối với ông ấy. Ten Hag cần được mang về thêm các tân binh trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa".

Quyết định rời Man Utd của C.Ronaldo là sáng suốt

Sau trận thua Brighton, thêm một lần nữa ngôi sao người Bồ Đào Nha chứng tỏ cho thế giới biết rằng quyết định rời Man Utd sớm hơn một năm so với hợp đồng là sáng suốt.

Khi chọn trở lại Man Utd, C.Ronaldo đã đặt không ít kỳ vọng trong việc cùng "Quỷ đỏ" tiếp tục chinh phục những danh hiệu lớn để bổ sung vào bộ sưu tập khổng lồ trong sự nghiệp thi đấu của mình. Nhưng sau 1 năm, C.Ronaldo đã biết mình lầm. Thậm chí là lầm to.

"Tiền đạo Marcus Rashford không thể rê bóng. Christian Eriksen không phải là tiền vệ tấn công tốt, anh ấy chỉ ở mức trung bình. Fred không phải là tiền vệ sáng tạo. Scott McTominay là tiền vệ tệ nhất trong lịch sử của Man Utd nhưng anh ấy vẫn có tên trong đội hình xuất phát", đó là lời chế nhạo đến từ chính người hâm mộ Man Utd mà C.Ronaldo là người rõ hơn ai hết.

Man Utd gây thất vọng và quyết tâm muốn ra đi của C.Ronaldo - 5

C.Ronaldo bất lực chứng kiến sự yếu kém của Man Utd ở mùa giải mới, điều mà anh đã quá rõ ở mùa giải trước (Ảnh: Getty).

Trong một tập thể mà bất ổn trải đều các tuyến như thế, C.Ronaldo dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể một mình gồng gánh, nhất là khi anh đã chuẩn bị bước sang tuổi 38 ở mùa giải này. Dù có yêu Man Utd đến mấy, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng sẽ biết rằng mình chỉ lãng phí thời gian ở một đội bóng không còn là chính mình năm xưa.

Và ngay cả HLV Erik ten Hag, người đã từng tự tin rất lớn về sự thay đổi của Man Utd cũng phải thốt lên sau trận thua Brighton: "Dẫn dắt đội bóng này thật khó". Thế nên, quyết định ra đi của C.Ronaldo là hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều ngôi sao Bồ Đào Nha vẫn đang gặp khó cho một bến đỗ mới, nhất là khi anh cũng chỉ còn khoảng 20 ngày nữa để được ra đi.