1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd cần toàn thắng, bắt đầu từ cuộc chiến với Sheffield United

(Dân trí) - Premier League chỉ còn tám vòng đấu để Man Utd hi vọng bứt phá tiến vào top 4. Trận đấu then chốt trong chuỗi những trận đấu còn lại của “Quỷ đỏ” là cuộc chiến với Sheffield United vào đêm nay.

*0h00, 25/6/20120, SVĐ Old Trafford, Vòng 31 Premier League

Sau trận hòa “tạm được” trước Tottenham vào cuối tuần trước, Man Utd sẽ đối mặt với lịch đấu dễ thở trong giai đoạn cuối mùa, họ sẽ phải đối đầu với duy nhất một đội đang đứng trong top 4 là Leicester ở vòng đấu cuối cùng, còn lại hầu hết đối thủ nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng. 

Man Utd cần giành chiến thắng trong cả 8 trận đấu còn lại vào cuối mùa mới hy vọng chen chân vào top 4 Premier League, bởi khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 4 Chelsea đang là năm điểm. Đội bóng thành London còn hai trận đấu khó khăn, gặp Man City và Liverpool.

Man Utd cần toàn thắng, bắt đầu từ cuộc chiến với Sheffield United - 1

Solskjaer cần đưa Man Utd toàn thắng trong phần còn lại của mùa giải

Một trong những trận cầu then chốt, có tính bước ngoặt của Man Utd trong giai đoạn còn lại là trận đấu với Sheffield United vào đêm nay. Sheffield United hiện đã tụt xuống thứ 8, nhưng chỉ kém Man Utd có hai điểm. Đội bóng này cũng đang tranh chấp vị trí với Man Utd, cho nên trận đấu tại Old Trafford vào đêm nay sẽ trở thành cuộc chiến “sáu điểm”.

Nếu Man Utd giành chiến thắng, thầy trò Solskjaer sẽ tạo được khoảng cách năm điểm với Sheffield United. Khi ấy Man Utd thoải mái hơn trước những đối thủ bám đuổi phía sau, ngoài ra chiến thắng sẽ giúp Man Utd gây áp lực lên Chelsea, đội sẽ tiếp Man City vào rạng sáng ngày kia.

Cũng cần phải nhắc lại việc Man City đang tiến hành kiện lên Tòa án thể thao quốc tế về quyết định cấm thi đấu tại châu Âu hai năm của UEFA. Nếu đội bóng thành Manchester không thành công (khả năng xóa án được đánh giá là khó xảy ra, nhưng có thể sẽ được giảm án), vị trí thứ năm của Man Utd sẽ được dự Champions League mùa sau. 

Vì vậy, ngay cả trong trường hợp không bắt kịp Chelsea, việc xây chắc vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng cũng rất quan trọng với Man Utd. Nói tóm lại, Man Utd cần toàn thắng trong cả 8 trận còn lại, còn việc xếp ở vị trí nào thì phải chờ xem may mắn của thầy trò Solskjaer tới đâu.

Man Utd cần toàn thắng, bắt đầu từ cuộc chiến với Sheffield United - 2

Pogba - Fernandes cho thấy họ có thể thi đấu cùng nhau

Trận hòa 1-1 trước Tottenham, Man Utd để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có chút buồn khi trung vệ đắt giá thế giới Harry Maguire lại dễ dàng bị qua mặt như một kẻ tầm thường, hay những sai lầm của David De Gea cứ dai dẳng đeo bám mãi không chịu buông thủ thành người Tây Ban Nha và hậu quả lại “đổ xuống đầu” Man Utd.

Điểm sáng ở trận hòa trước Tottenham nằm ở cặp đôi tiền vệ Bruno Fernandes và Paul Pogba, cả hai đều thể hiện được tố chất của những ngôi sao lớn và đẳng cấp của mình. Hai cầu thủ này thi đấu với nhau trên sân hơn 30 phút, họ cho thấy có thể kết hợp cùng nhau để tạo nên một tuyến giữa đầy sức sáng tạo cho Man Utd.

Man Utd có lợi thế lớn giành chiến thắng trước Sheffield United vào đêm nay, họ đang sở hữu phong độ tốt với chuỗi 12 trận bất bại tại Premier League, ngoài ra Man Utd cũng không thua trên sân nhà từ tháng 8 năm ngoái. Trận gần nhất thi đấu tại Old Trafford, Man Utd cho Man City phơi áo 0-2 ở trận derby thành Manchester. 

Man Utd cần toàn thắng, bắt đầu từ cuộc chiến với Sheffield United - 3

Đội bóng của Chris Wilder  đang gặp bất ổn

Quan trọng hơn cả là phong độ của Sheffield United đang không tốt, đội bóng này mới chỉ có một trận hòa sau hai trận kể từ khi Premier League trở lại. Dường như đang có chút bất ổn với các học trò của Chris Wilder sau ba tháng nghỉ không thi đấu cho nên họ không còn giữ được nhịp thăng hoa như giai đoạn trước của mùa giải.

Phong độ sân khách của Sheffield United đang rất kém, The Blade chỉ thắng một trong sáu trận làm khách gần nhất. Tới Manchester, Sheffield United cũng sẽ không có lực lượng tốt nhất, thủ thành số một Dean Henderson sẽ không được tham gia trận đấu do anh là người của Man Utd cho Sheffield United mượn. 

John Egan sẽ bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Newcastle vừa qua. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Jack O'Connell, David McGoldrick còn để ngỏ, các cầu thủ này đã bình phục chấn thương.

Nếu giành chiến thắng trước Man Utd, Sheffield United sẽ vươn lên giành vị trí thứ 5 của “Quỷ đỏ”, tuy nhiên cửa chiến thắng của đội khách không cao khi mọi yếu tố đang đứng về phía đội chủ sân Old Trafford.
Đội hình ra sân dự kiến

Man Utd: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; James, Fernandes, Rashford; Rashford

Sheffield United: Moore; Basham, O'Connell, Robinson; Baldock, Berge, Norwood, Lundstram, Stevens; McBurnie, Sharp

Man Utd cần toàn thắng, bắt đầu từ cuộc chiến với Sheffield United - 4

Hạo Minh