1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man Utd bét bảng, HLV Ten Hag chạm cột mốc tệ hại sau 100 năm

Hạo Minh

(Dân trí) - Trận thua 0-4 trước Brentford đã khiến Man Utd rơi xuống cuối bảng xếp hạng, còn tân huấn luyện viên Ten Hag chạm cột mốc buồn sau hơn 100 năm mới xuất hiện lại tại đội bóng.

Đêm qua (13/8) Man Utd thi đấu rất kém cỏi trên sân của Brentford ở trận đấu thuộc vòng hai Premier League. Khó có thể ngờ đoàn quân của HLV Ten Hag lại để đối thủ dễ dàng ghi tới bốn bàn thắng trong 34 phút đầu tiên của trận đấu. Trong khoảng thời gian này Brentford dứt điểm trúng đích là có bàn thắng (4/4).

Có quá nhiều sai lầm từ các cầu thủ Man Utd. Phút 11, Ronaldo để đối thủ giành bóng bên phần sân nhà, De Gea cản phá hụt dù cú sút của Dasilva không quá hiểm hóc, dẫn tới bàn thua đầu tiên. Bàn thua thứ hai của đội khách ở phút 17 quá ngớ ngẩn, các cầu thủ Man Utd chuyền bóng lòng vòng trong vòng cấm địa để Jansen cướp bóng và ghi bàn. Điều đáng nói, trước đó Man Utd đã mắc lỗi tương tự nhưng họ không chịu rút kinh nghiệm. 

Man Utd bét bảng, HLV Ten Hag chạm cột mốc tệ hại sau 100 năm - 1

Man Utd dễ dàng bị Brentford xuyên thủng lưới.

Phút 30, Martinez luống cuống khi phát hiện Mee có thể đánh đầu cận thành, anh trượt ngã và kéo khiến đối thủ mất thăng bằng, dẫu vậy Mee vẫn đánh đầu đưa bóng vào lưới. Phút 34, hàng thủ của Man Utd cho thấy sự yếu kém về thể chất khi các cầu thủ đội khách bị đối thủ chạy vượt mặt, Mbeumo đã ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0.

Thất bại trận thứ hai liên tiếp khiến Man Utd rơi xuống cuối bảng xếp hạng, đội bóng thành Manchester mới ghi được một bàn thắng và thủng lưới tới sáu bàn. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm, Man Utd mới lại đứng cuối bảng xếp hạng. 

Với huấn luyện viên Ten Hag, ông chưa trải qua cảm giác có điểm cùng Man Utd. Hai thất bại đã đẩy vị chiến lược gia người Hà Lan chạm cột mốc buồn sau hơn 100 năm tại Man Utd, đó là thất bại hai trận đầu tiên của mùa giải. Lần gần nhất Man Utd thua hai trận đấu khởi đầu mùa giải đó là mùa 1921, khi ấy "Quỷ đỏ" được dẫn dắt bởi huấn luyện viên John Chapman. 

Man Utd bét bảng, HLV Ten Hag chạm cột mốc tệ hại sau 100 năm - 2

Ten Hag bất lực trước màn trình diễn tệ hại của học trò.

Thất bại hai trận đầu tiên khiến Man Utd rơi vào khủng hoảng, nội bộ đội bóng đang có sự chia rẽ sâu sắc, huấn luyện viên Ten Hag cũng thẳng thắn  nói sau trận rằng đầu hiệp hai ông rất muốn thay cả đội hình nhưng đáng tiếc chỉ có thể thay ba người. 

Khó khăn với Man Utd sẽ còn kéo dài, bởi ở vòng đấu tới họ sẽ chạm mặt Liverpool, đội á quân mùa trước. Dù Man Utd mới thắng 4-0 trước Liverpool tại Bangkok, song đó chỉ là một trận đấu giao hữu nên không quá quan trọng về mặt kết quả, thực tế Liverpool không sử dụng đội hình mạnh nhất ở trận đấu diễn ra vào tháng 7. Khi trở lại Premier League, Liverpool đang thể hiện phong độ ấn tượng và hiện tại đội bóng của Klopp rõ ràng vẫn ở "cửa trên" so với Man Utd.

Man Utd bét bảng, HLV Ten Hag chạm cột mốc tệ hại sau 100 năm - 3