1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - Swansea: Đánh chiếm ngôi đầu

(Dân trí) - Man City tiếp đón Swansea tại Etihad với mục tiêu giành trọn ven 3 điểm để quên đi thất bại cay đắng trước Stoke City cuối tuần trước và nếu thắng họ sẽ lên ngôi đầu bảng. Đội khách đang có phong độ kém cỏi, thật khó để họ có thể làm nên chuyện vào tối nay.

Man City bước vào vòng đấu với chỉ 3 điểm ít hơn đội đầu bảng Leicester City, nhưng phong độ của nửa xanh thành Manchester trong thời gian gần đây mới là điều người hâm mộ bận tâm. Mặc dù vậy, thành tích 3 chiến thắng sau 7 trận gần nhất không khiến cho con tàu Man City chệch khỏi đường ray. Họ vừa mới vượt qua vòng bảng Champions League với tư cách dẫn đầu, đồng thời lọt vào tới bán kết League Cup.

Man City - Swansea: Đánh chiếm ngôi đầu - 1

Đoàn quân của Pellegrini đang có tinh thần tốt sau khi vượt qua vòng bảng Champions League với vị trí nhất bảng

Đoàn quân của Pellegrini đang có tinh thần tốt sau khi vượt qua vòng bảng Champions League với vị trí nhất bảng

Chiến thắng trước Borussia Monchengladbach đến rất đúng lúc, ngay sau khi Man City vừa có màn trình diễn tệ hại nhất mùa giải trước Stoke. Tại Britannia cuối tuần trước, hàng phòng ngự của họ thi đấu lỏng lẻo một cách lạ thường, và phải rất may mắn họ mới chỉ 2 lần để lọt lưới. Manuel Pellegrini sẽ phải đưa ra những điều chỉnh nhanh nhất có thể, khi ở vòng đấu tiếp theo, họ sẽ phải đụng độ Arsenal.

Đội khách đang trải qua một chút xáo trộn khi HLV của họ, ông Gary Monk mới bị sa thải đầu tuần này. Chủ tịch CLB ông Huw Jenkins cho biết ông không còn cách nào khác sau khi chứng kiến chuỗi thành tích nghèo nàn của Swansea trong thời gian vừa rồi. Hiện tại, Swansea đang đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, và họ mới chỉ giành được duy nhất 1 trận thắng sau 11 vòng đấu gần nhất.

Người tạm thời đảm nhiệm việc dẫn dắt CLB là Alan Curtis, và thật không may cho ông khi phải chạm trán Man City ở ngay trận đấu đầu tiên. The Citizens thắng tới 13 trên 15 trận gần nhất được thi đấu tại Etihad. Trong khi đó, trong 8 trận gần nhất phải làm khách, Swansea chỉ thắng 2 và thua tới 5. Khâu ghi bàn cũng là điều đáng lo khi Swansea đã tịt ngòi ở 4 trên 5 trận gần đây nhất.


Swansea (áo trắng) đang bất ổn, họ mới sa thải HLV Gary Monk

Swansea (áo trắng) đang bất ổn, họ mới sa thải HLV Gary Monk

Man City sẽ không có được sự phục vụ của hai cầu thủ chủ chốt là Sergio Aguero và Vincent Kompany vào tối nay. Do đó, Wilfried Bony sẽ có cơ hội được ra sân đối đầu với đội bóng cũ của mình. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã ghi được 4 bàn thắng ở 3 lần gần nhất hai đội gặp nhau, trong đó 3 bàn cho Swansea và 1 bàn cho Man City. Ngoài ra, Martin Demichelis đã hồi phục chấn thương và có thể thi đấu.

Bên phía đội khách, chấn thương không phải là vấn đề nghiêm trọng khi cả đội chỉ có một cái tên vắng mặt duy nhất là Frank Tabanou. Với chuỗi kết quả không tốt trong thời gian vừa qua thì nhiều khả năng Alan Curtis sẽ đưa ra một vài thay đổi trong đội hình. Rất có thể hai cầu thủ Federico Fernandez và Jonjo Shelvey sẽ được ra sân ngay từ đầu.

Kể từ khi quay trở lại Premier League, Swansea luôn gặp khó khăn khi phải làm khách tại Etihad. Và trận đấu tối nay không phải ngoại lệ. Man City hiện đang không có phong độ cao, và ở vòng đấu gần nhất, họ đã bất ngờ để thua trước Stoke City. Nhưng với những con bài đang có trong tay, Manuel Pellegrini sẽ biết cách để giữ 3 điểm ở lại Etihad, đồng thời tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Man City - Swansea: Đánh chiếm ngôi đầu - 4

Man City: Sergio Aguero và Vincent Kompany chấn thương. Martin Demichelis trở lại.

Swansea: Franck Tabanou chấn thương.

Man City - Swansea: Đánh chiếm ngôi đầu - 5

Man City toàn thắng khi tiếp đón Swansea tại Premier League.

Man City chỉ thắng 2 trong 6 trận gần nhất tại Premier League (hòa 2, thua 2).

Nhưng họ vẫn có thành tích trên sân nhà tốt nhất Premier League mùa này (18/24 điểm).

Man City chỉ có 2 trận giữ sạch lưới ở 10 trận gần nhất tại Premier League.

Swansea chỉ thắng 1 trong 11 trận Premier League gần nhất.

Họ đã để thủng lưới ở 9 trận gần đây nhất.

Với 14 điểm sau 15 trận, đây là khởi đầu tồi tệ nhất của Swansea ở một mùa giải Premier League.

Man City - Swansea: Đánh chiếm ngôi đầu - 6
Man City - Swansea: Đánh chiếm ngôi đầu - 7

Vương Hưng