1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

1h45, 17/4/2014, SVĐ Etihad

Man City - Sunderland: Thôi than khóc và đừng trách cứ

(Dân trí) - Quá nhiều lỗi lầm của hàng thủ Man City đã khiến đội bóng này gục ngã trước Liverpool cuối tuần qua. Điều đó khiến trái tim cổ động viên Man City cảm thấy ê buốt vì giờ đây đội bóng của họ đã không còn quyền tự quyết cho ngôi vô địch.

Trận thua tai hại trên sân của Liverpool cuối tuần qua đã khiến Man City kém đối thủ tới 7 điểm và đoàn quân của Pellegrini mặc dù còn 2 trận chưa đấu trong tay, song tối đa họ cũng chỉ có thêm 6 điểm. Như thế có thể thấy Man City giờ đây đã không còn quyền tự quyết cho ngôi vị số 1 của mùa giải năm nay. Cảm giác đó vô cùng thất vọng với người hâm mộ đội bóng áo xanh, bởi mới cách đây một hai tuần, Man City vẫn còn là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu Premier League.

 

Có rất nhiều lợi thế song Man City đã dần tự đánh mất hết các lợi thế để rồi giờ đây họ chỉ còn biết gieo những hi vọng nhỏ nhoi về việc có được chức vô địch, nửa Xanh thành Manchester chỉ có thể lên ngôi nếu Liverpool sảy chân. Tất nhiên trước khi hi vọng vào việc Liverpool có thể gục ngã ở vòng đấu nào đó trong 4 trận đấu còn lại thì Man City cần thi đấu tốt trong 6 trận đấu còn lại của đội bóng này, bắt đầu từ trận đấu bù với Sunderland đêm nay.

 
Man City từng gặp Sunderland 2 lần trong mùa giải năm nay
Man City từng gặp Sunderland 2 lần trong mùa giải năm nay
 

Việc Man City không được đá bù liền hai trận cũng là một thiệt thòi cho đội bóng này. Đêm nay họ sẽ gặp Sunderland, còn trận đá bù với Aston Villa diễn ra ở đầu tháng 5, có nghĩa là chỉ trước vòng đấu cuối cùng, khi ấy rất có thể cuộc đua vô địch đã ngã ngũ. Rõ ràng nếu kiếm đủ 6 điểm ngay từ thời điểm này, Man City sẽ tạo ra một áp lực mạnh mẽ cho đội đầu bảng Liverpool.

 

Nhưng lịch thi đấu đã được sắp xếp và không thể thay đổi, Man City buộc phải tạm hài lòng với việc giành được 3 điểm từ tay Sunderland để có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm. Qua đó tạo chút áp lực nhỏ cho cả Liverpool và Chelsea. Với lợi thế sân nhà, nơi Man City thi đấu rất tốt ở mùa giải năm nay (chỉ thua đúng 1 trận trước Chelsea, còn lại thắng tất cả các đối thủ khác) hẳn nhiên đoàn quân của Pellegrini được đánh giá cao hơn

 

Nhưng cũng không thể xem thường Sunderland. Đội bóng vùng Đông Bắc đang đứng cuối bảng xếp hạng và họ thật sự khát 3 điểm để có thể nối dài hi vọng trụ hạng. Sunderland chắc chắn sẽ chiến đấu nhiệt tình để kiếm điểm và điều đó sẽ trở thành một thử thách lớn cho Man City. Sunderland cũng có trong đội hình những cầu thủ chất lượng họ cũng từng hạ gục những đội bóng lớn trong mùa giải năm nay.

 
Man City từng gục ngã trước Sunderland ở lượt đi

Man City từng gục ngã trước Sunderland ở lượt đi
 

Bản thân Man City trải nghiệm rõ điều đó khi lượt đi họ đã bị thua tại The Light với tỉ số 0-1, người ghi bàn duy nhất trong trận đấu diễn ra vào tháng 10 năm trước là Phil Bardsley. Sau đó hai đội cũng đã gặp nhau ở chung kết League Cup và Man City tiếp tục trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn, họ bị thủng lưới ở phút thứ 10 và phải chờ đợi hiệp 2 bùng nổ đội bóng của Pellegrini mới thắng được 3-1 và giành cúp.

 

Một trong những cầu thủ có công lớn trong chiến thắng của Man City ở Wembley vào tháng 3 vừa qua là Yaya Toure, nhưng đêm nay tiền vệ người Bờ Biển Ngà sẽ không thể ra sân do đang gặp phải chấn thương. Thay thế anh nhiều khả năng sẽ là Garcia, cầu thủ này và Fernandinho trong thời gian gần đây đều không có phong độ tốt và điều đó khiến cho tuyến giữa của Man City sẽ yếu đi trông thấy.

 

Rất nhiều trận đấu gần đây, vì tuyến giữa thi đấu nhạt nhòa dẫn đến Man City lâm vào bế tắc và gặt hái kết quả không tốt. Ngoài mối lo về tuyến giữa, hàng thủ cũng đang khiến Pellegrini đau đầu. Ở trận trước, Kompany nén đau để ra sân và kết quả anh thi đấu như mơ ngủ, mắc hàng loạt các sai lầm đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều khả năng trung vệ người Bỉ sẽ được cho nghỉ ngơi ở trận này, thay anh có thể là Nastasic hoặc Lescott. Cả hai cầu thủ này cũng đang có phong độ thấp, cộng thêm một Demichelis già nua thì hàng thủ của Man City quả thật rất đáng lo ngại.

 

Tuy nhiên, Pellengrini sẽ phải chấp nhận và sử dụng những gì ông đang có trong tay. Bây giờ sẽ không phải thời điểm Man City có thể than khóc về lịch thi đấu, về sự thiếu may mắn hay trách cứ những sai lầm cá nhân, bằng mọi giá họ phải tiến lên để tiếp tục gieo hi vọng về việc giành ngôi vô địch. Chỉ có một chiến thắng mới giúp Man City trở lại với cuộc đua “tam mã” tới ngôi Vương.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

Man City: Hart, Zabaleta, Demichelis, Nastasic, Kolarov, Fernandinho, Garcia, Siva, Nasri, Dzeko, Aguero.

 

Suderland: Mannone, Gardner, Brown, O’Shea, Alonso; Ki, Cattermole, Colback, Johnson, Wickham, Borini.

 

Phù Sa