1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City sẽ vào tứ kết FA Cup?

(Dân trí) - Đêm nay, Man City sẽ làm khách trên sân của Huddersfield. Mặc dù có đẳng cấp vượt trội so với đối thủ nhưng điều đó không có nghĩa rằng đoàn quân của Pep Guardiola sẽ dễ dàng giành chiến thắng khi phải thi đấu trên sân khách.

Man City khá may mắn khi họ đụng phải một đối thủ ở hạng dưới ở vòng 5 FA Cup. Huddersfield không phải đội bóng mạnh của giải hạng Nhất ở mùa giải trước, đội bóng này chỉ đứng trên nhóm xếp hạng. Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn khác ở mùa giải năm nay, đội bóng này đang xếp thứ 3 với sáu chiến thắng liên tiếp. Huddersfield hiện đang có 61 điểm, kém đội đầu bảng Newcastle năm điểm và kém đội nhì bảng Brighton bốn điểm.

Man City sẽ vào tứ kết FA Cup? - 1

Không vì đội bóng này đang thi đấu ở giải hạng Nhất mà Man City có thể coi thường đội chiếu dưới. Trước hết Huddersfield sẽ có lợi thế sân nhà và sẽ vào sân với tư tưởng không có gì để mất. Việc được thi đấu với Man City là một cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ Huddersfield thể hiện mình, bởi thế họ chẳng hề có áp lực nào về việc phải giành chiến thắng. Khi một đội bóng chơi với tinh thần thoải mái, không có gì để mất thì phải thực sự cảnh giác với họ.

Man City chắc chắn sẽ phải dùng đội hình dự bị cho trận đấu này. Vào giữa tuần tới, Man City sẽ phải thi đấu với Monaco ở Champions League và việc phải thi đấu ở đấu trường châu Âu sẽ khiến Man City phải phân bổ lực lượng và tất nhiên họ phải ưu tiên đấu trường châu Âu hơn cả:

HLV David Wagner cho biết: “Khi Huddersfield Town thi đấu với Man City, chắn chắn Huddersfield sẽ giành chiến thắng? Không, không phải như vậy. Đố hoàn toàn không phải điều thực tế nằm trong quan điểm của tôi. Nhưng có thể giành chiến thắng hay không? Vâng, có. Điều đó có thể đến vì trong bóng đá không ai biết trước kết quả mỗi trận đấu. Chúng tôi chơi trận đấu này với sự thoải mái cao nhất vì đây là một giải đấu khác, chúng tôi chẳng phải lo lắng về bất cứ điều gì”.


Man City chưa để thủng lưới ở FA Cup mùa giải năm nay

Man City chưa để thủng lưới ở FA Cup mùa giải năm nay

Sự thách thức của đối phương là rất lớn và HLV Pep Guardiola cũng nhận thức rõ những khó khăn đón chờ họ vào trận đấu đêm nay. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Huddersfield có động lực, họ sẽ thi đấu với rất nhiều sự tự tin. FA Cup là đấu trường phức tạp nhưng chúng tôi luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất. Huddersfield đang đấu tranh để lên Premier League, tôi thấy trận đấu của họ trước Leeds, họ là một đội bóng thực sự tốt”.

Áp lực với Man City là không nhỏ, nhưng dẫu vậy thì Man City vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn, bởi họ đẳng cấp cao hơn. Nếu thi đấu đúng sức, bình tĩnh, Man City vẫn sẽ có chiến thắng như mong muốn.

Man City sẽ vào tứ kết FA Cup? - 3

Lần gần nhất hai đội bóng gặp nhau là 17 năm trước, trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1 ở giải đấu hạng hai của nước Anh.

Trận đấu gần đây nhất giữa hai bên ở FA Cup diễn ra tại vòng ba vào năm 1988, hai đội đã phải thi đấu lại để phân định thắng thua và Man City đã giành chiến thắng.

Man City cũng thắng trong trận đấu đầu giữa hai bên ở FA Cup trước đó, ở vòng thứ tư mùa giải 1925-1926.

Huddersfield đã thắng sáu trận đấu gần nhất trong tất cả các giải đấu và đã bất bại trong bảy trận trên sân nhà (thắng 6, hòa 1).

Giống như Manchester City, Huddersfield ghi được tám bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào cho đến thời điểm này tại FA Cup.

Huddersfield không vượt qua vòng năm Cup FA kể từ 1971-1972. Huddersfield đoạt Cup FA năm 1922.

Man City thắng cả bốn trận gần nhất ở mọi giải đấu, ghi được 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một lần. Họ cũng thắng ba trận nhất trên sân khách ở mọi giải đấu.

Man City giữ sạch lưới ở bốn trong năm trận gần nhất trên sân khách, nhưng họ đã thua 0-4 trên sân của Everton trong trận duy nhất bị thủng lưới kể trên.

Đây trận thứ sau liên tiếp liên tiếp Man City phải thi đấu ở FA Cup trên sân khách. Năm trận đấu trước, họ đều phải thi đấu với các đối thủ ở Premier League.

Phù Sa