1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City sẽ tránh đi vào “vết xe đổ” của Man Utd?

Hạo Minh

(Dân trí) - Đêm nay Man City sẽ chính thức bước vào mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân của Wolves. Liệu Man City sẽ có đi vào “vết xe đổ” của Man Utd hay thầy trò Guardiola sẽ có kết cục khác.

*2h00, 22/9/2020, SVĐ Molineux, vòng 2 Premier League

Man City và Man Utd đều bắt đầu mùa giải mới chậm hơn một tuần so với các đội bóng tại Premier League. Vào tối thứ 7, Man Utd đã thi đấu với Crystal Palace và thua tan tác trên sân nhà (1-3). Một trận thua cho thấy Man Utd đã không có sự chuẩn bị tốt mọi mặt, từ tinh thần tới thể lực, lượng lượng cho trận đấu đầu tiên của họ. 

Sau trận thua trước Crystal Palace, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận rằng đội bóng của ông chưa sẵn sàng cho mùa giải mới sau kỳ nghỉ hè hơn 1 tháng. Man City cũng có nhiều điểm tương đồng với Man Utd trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. 

Man City sẽ tránh đi vào “vết xe đổ” của Man Utd? - 1

Guardiola đang đau đầu vì nhân sự của Man City

Đoàn quân của Pep Guardiola sau khi thi đấu ở đấu trường châu Âu cũng đã chỉ nghỉ hè hơn một tháng. Trong thời gian qua, Man City cũng âm thầm tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải mới. Man City cũng không có một trận đấu giao hữu chính thức nào cho tới trước khi bắt đầu mùa giải mới. Điều đó đang để lại những dấu hỏi lớn về phong độ của Man City ở thời điểm hiện tại. 

Trong mùa Hè, Man City mất đi hai cầu thủ quan trọng là Leroy Sane và David Silva, mặc dù người hâm mộ Man City rất kỳ vọng đội bóng thành Manchester mang về những bản hợp đồng bom tấn, nhưng tới hiện tại đội chủ sân Etihad mới chỉ chi ra hơn 40 triệu bảng để chiêu mộ Ferran Torres và Nathan Ake.

Man City sẽ tránh đi vào “vết xe đổ” của Man Utd? - 2

Aguero vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương

Những sự bổ sung này được đánh giá chưa đủ để giúp Man City mạnh mẽ, ổn định hơn mùa giải trước. Vấn đề lực lượng còn khiến Guardiola đau đầu thêm khi hàng loạt các ca chấn thương đang có khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất. 

Sergio Aguero vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối từ cuối mùa giải trước, anh cần khoảng hai tháng nữa mới trở lại. Việc cầu thủ người Argentina vắng mặt sẽ mang tới cơ hội ra sân chính thức cho Gabriel Jesus. 

Khả năng ra sân của Bernardo Silva hoặc Riyad Mahrez cũng đang là dấu hỏi lớn, tiền vệ người Bồ Đào Nha bị căng cơ trong đợt tập trung ở tuyển quốc gia vừa qua, còn Mahrez cũng đang hồi phục sau khi nhiễm Covid-19. Nếu những cầu thủ này có thể ra sân, họ có thể được sử dụng như một “số 9” ảo trong trường hợp Guardiola chưa muốn sử dụng Jesus. Cũng bị nhiễm Covid-19, nhưng Aymeric Laporte sẽ chưa thể trở lại, điều đó khiến nhân sự cho hàng thủ của Man City càng thêm yếu.

Man City sẽ tránh đi vào “vết xe đổ” của Man Utd? - 3

Wolves đã khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 2-0 trước Sheffield Utd

Wolves là đối thủ đáng gờm cho Man City, bởi “Bầy sói” đã thắng Man City cả hai trận trong mùa giải trước. Wolves cũng đã trải qua một mùa hè đầy biến động khi họ để hai ngôi sao quan trọng là Matt Doherty và Diogo Jota ra đi, họ cũng chiêu mộ Marcal Fernando và Fabio Silva. 

Wolves mới thua ở League Cup, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của thầy trò Nuno vào đêm nay. Với việc đã thi đấu vài trận ở mùa giải năm nay, Wolves đã được làm nóng, cùng với lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có thể giành điểm trước Man City.

Đội hình thi đấu dự kiến

Wolverhampton: Patricio; Boly, Coady, Saiss; Traore, Neves, Moutinho, Marcal; Podence, Jimenez, Neto

Manchester City: Ederson; Walker, Garcia, Ake, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Sterling.