1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City quẩn quanh bài toán tầm và tiền

(Dân trí) - Trong những nằm vừa qua, các ông chủ của Man City không tiếc tiền đầu tư vào đội bóng này. Họ đầu tư mạnh tay đến mức vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA, tuy nhiên điều đáng buồn rằng tiền đổ vào nhiều nhưng đội bóng này lại chưa nâng được tầm.

Trận thua Newcastle trên sân nhà ngày hôm qua khiến Man City trở thành cựu vương Capital One Cup. Trận thua này quá nghiệt ngã, bởi nó là lần đầu tiên Man City thua trên sân nhà trước Newcastle, cũng là trận thua đầu tiên của Man City dưới triều đại Pellegrini tại đấu trường đá cúp lâu đời nhất xứ sương mù. Với trận thua này, Man City đã trải qua ba trận liên tiếp không thắng liên tiếp, gồm hai trận thua và một trận hòa.

Man City đã thua đau trước Newcastle

Man City đã thua đau trước Newcastle

Quan trọng hơn Man City đã thua ở một trận cầu họ đã xác định phải thắng và có quá nhiều lợi thế để thực hiện thành công mong muốn này. Ngay trước thềm trận đấu đích thân huấn luyện viên Pellegrini đã lên tiếng khẳng định đội bóng của ông phải vượt qua Newcastle, bằng chứng là Pellegrini đã tung ra đội hình rất mạnh, với nhiều vị trí trụ cột. Tuy nhiên trước một đối thủ kém cỏi hơn, Man City đã chơi bế tắc, cẩu thả và dẫn đến bị thua.

Không phủ nhận sự quyết tâm lớn của Newcaslte, nhưng quả thật Man City đã tự thua chính mình trong 90 phút tại Etihad. Đội bóng này bước vào trận đấu với một chút sức ép khi có hai trận liên tiếp không thắng,nhưng đó đều là những chuyến làm khách, trận này họ được đá sân nhà, nơi mà mùa giải trước họ chỉ thua hai trận trên mọi đấu trường tại đây. Tuy nhiên Man City đã thi đấu kiểu tim đập chân run và điều đó cho thấy đội bóng này chưa thực sự có bản lĩnh lớn.

Kể từ khi đầu tư vào Man City, các ông chủ người đến từ Trung Đông quả thật đã rất mạnh tay chi tiền đạo tư cho đội bóng này, từ đầu tư các hạng mục phụ trợ đến chi tiền đầu tư mua bán cầu thủ. Tính đến nay, qua hơn năm năm trở thành chủ của đội bóng thành Manchester, các ông chủ đã đầu tư hơn một tỉ bảng. Những khoản đầu tư nặng tay khiến Man City rơi vào cảnh thua lỗ triền miên và ngay đầu mùa giải năm nay khi UEFA siết chặt luật công bằng tài chính thì Man City cũng đã phải nộp tới gần 50 triệu bảng tiền phạt.

Nói như thế để thấy rằng các ông chủ của Man City đã không tiếc tiền để giúp đội bóng này mạnh lên. Nhưng từ mong muốn tới thực tế dường như lại là một quãng đường dài với đội bóng này. Với những gì đã làm được, Man City giờ đây được xem là một đội bóng mạnh của xứ sương mù. Nhưng quả thật, họ chỉ là một đội bóng mạnh bởi có nhiều ngôi sao đắt giá trong đội hình, tuy nhiên về tầm vóc thì Man City vẫn chưa thể nói họ là một đội bóng lớn.

Man City đang có nhiều ngôi sao trong đội hình
Man City đang có nhiều ngôi sao trong đội hình

Một đội bóng lớn, có tầm vóc trước hết phải nói đến việc thi đấu tại đấu trường Champions League như thế nào. Đây là một sân chơi lớn, gồm toàn bộ những đội bóng mạnh nhất của châu Âu, đó là một sân chơi của bảnh lĩnh, của đẳng cấp. Điều đó giải thích tại sao những đội bóng thực sự có tầm vóc như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich,… lại luôn tiến sâu vào giải đấu này trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên Man City lại đang chỉ là một đội bóng quá nhỏ bé tại Champions League. Hai mùa giải đầu tiên tham dự, họ đã phải chia tay từ vòng bảng. Mùa giải vừa qua, đội bóng này khả quan hơn khi vượt qua được vòng bảng, nhưng cũng chỉ sau hai trận ở vòng 1/8 là họ đã trở thành khán giả. Mùa giải năm nay, Man City đang thi đấu vô cùng bết bát, sau ba trận họ mới chỉ có 2 điểm và đang đứng thứ ba tại bảng E sau Bayern Munich và AS Roma.

Ở trong nước, Man City cũng không có sự ổn định, tại Premier League họ đã thua Stoke rồi West Ham, trận đấu lớn duy nhất họ phải đối đầu là với Chelsea thì cũng đã hòa rất may mắn. Có thể thấy rằng thầy trò Pellegrini đang bị gặp một cuộc khủng hoảng nhỏ. Việc Man City sa sút ngay tại thời điểm đầu mùa giải là chuyện vô cùng đáng ngạc nhiên, bởi trong mùa Hè vừa qua họ đã có những bổ súng tốt, giúp cho đội hình mạnh lên, tuy nhiên kết quả lại đang đi theo hướng ngược lại với số tiền đầu tư.

Khi một đội bóng được đầu tư tốt nhưng không thành công, huấn luyện viên phải là người chịu trách nhiệm. Từ Mark Hughes tới Roberto Mancini đều không thể giúp Man City nâng tầm, nên ban lãnh đạo đội bóng này đã mời Pellegrini về. Sau một mùa giải thành công thì dường như vị chiến lược gia người Chile đang dần không còn duy trì được sự ổn định cho đoàn quân của mình. Thực tế thì từ khi đặt chân tới Etihad tới nay, Pellegrini chưa để lại những dấu ấn mạnh mẽ về chiến thuật, vì thế Man City vẫn còn rất loay hoay trong quá trình trở thành một đội bóng có tầm.

Hợp đồng giữa Man City với Pellegrini mới bước sang năm thứ hai nghĩa là còn gần năm năm nữa mới kết thúc. Tuy nhiên qua những gì mà Pellegrini đã thể hiện thì sẽ rất khó tin rằng ông có thể tại vị cho tới hết hợp đồng cũ hay tái kí một hợp đồng mới. Rất có thể trong thời gian không xa sắp tới, Man City sẽ phải tìm một chiến lược gia khác để giúp tiếp tục công cuộc nâng tầm.

P.S